Nga xuất khẩu đồng sang Trung Quốc bằng cách dán nhãn “phế liệu”

(CLO) Trong những tháng gần đây, Nga đã xuất khẩu thanh đồng mới sản xuất sang Trung Quốc dưới dạng đồng phế liệu - một con đường thương mại mới nhằm giúp Moscow trốn tránh các lệnh trừng phạt phương Tây và thuế xuất nhập khẩu ở cả hai nước, theo Reuters.

Công ty Đồng Nga (RCC), do Mỹ và Vương quốc Anh chỉ định đã tham gia vào các loại hình giao dịch này kể từ tháng 12/2023, cho phép xuất khẩu thanh đồng sang Trung Quốc với sản phẩm được dán nhãn “phế liệu”. Theo phân tích của Reuters, Trung Quốc không có thuế nhập khẩu đồng phế liệu nhưng lại đánh thuế nhập khẩu đồng thanh ở mức 4%.

Phân tích cũng cho thấy theo số liệu hải quan Nga, quốc gia này đã bán rất ít đồng phế liệu cho Trung Quốc kể từ tháng 12, trong khi dữ liệu hải quan Trung Quốc cho thấy nhập khẩu phế liệu đồng của Nga tăng đột biến.

nga xuat khau dong sang trung quoc bang cach dan nhan phe lieu hinh 1

Ảnh minh họa: Oilprice.

Theo nguồn tin của Reuters, thanh dây đồng mới được một người trung gian ở khu tự trị Tân Cương ở phía Tây Trung Quốc băm nhỏ thành phế liệu.

“Phế liệu từ Nga này trên thực tế là thanh đồng, nhưng không được công bố là thanh đồng. Tôi không thể tiết lộ thêm bất kỳ chi tiết nào”, một nguồn tin sản xuất ẩn danh của Trung Quốc nói với Reuters.

Về lý thuyết, người mua Trung Quốc không bị cấm mua bất cứ thứ gì từ Nga nhưng họ có thể phải đối mặt với khả năng bị hạn chế tiếp cận nguồn tài chính của Mỹ và phương Tây nếu bị phát hiện giao dịch với một thực thể Nga bị trừng phạt và các vấn đề tiềm ẩn trong quá trình xử lý thanh toán.

Hoạt động buôn bán đồng được báo cáo là một dấu hiệu khác cho thấy mối liên kết thương mại ngày càng tăng giữa Nga và Trung Quốc.

Kể từ khi phương Tây áp dụng các lệnh trừng phạt đối với nhiều ngành công nghiệp và xuất khẩu hàng hóa, kim loại của Nga, Trung Quốc đã tăng cường nhập khẩu dầu thô vì các quốc gia khác ngần ngại mua, chẳng hạn như Ấn Độ.

Điệp Nguyễn (Theo Oilprice)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Cỡ chữ bài viết: