Cựu Tổng thống Sri Lanka đến Thái Lan tạm trú

Thứ sáu, 12/08/2022 07:07 AM - 0 Trả lời

(CLO) Cựu tổng thống Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa đã đến Thái Lan tạm trú vào thứ Năm (11/8) sau khi trốn chạy khỏi đất nước vào tháng trước.

Ông Rajapaksa đã đến sân bay Don Mueang của Bangkok trên một chuyến bay từ Singapore sau khi Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh nước này cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Năm rằng ông đã rời Singapore. Rajapaksa dự kiến ​​sẽ tạm thời ở lại Thái Lan sau khi rời Sri Lanka để đến Singapore vào ngày 14/7.

cuu tong thong sri lanka den thai lan tam tru hinh 1

Cựu Tổng thống Sri Lanka tạm trú ẩn tại Thái Lan. Ảnh: AFP

Ông Rajapaksa từ chức sau khi hàng nghìn người biểu tình xông vào dinh thự và văn phòng chính thức của tổng thống. Nhà chức trách Thái Lan cho biết cựu Tổng thống Sri Lanka không có ý định xin tị nạn chính trị và sẽ chỉ ở lại tạm thời.

"Đây là một vấn đề nhân đạo và có một thỏa thuận rằng đó là thời gian tạm trú", Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha nói với các phóng viên hôm thứ Tư. "Rajapaksa không thể tham gia bất kỳ hoạt động chính trị nào khi ở Thái Lan", ông Prayut nói.

Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Don Pramudwinai nói rằng chính phủ Sri Lanka ủng hộ chuyến đi của Rajapaksa tới Thái Lan, đồng thời nói thêm rằng hộ chiếu ngoại giao của cựu tổng thống sẽ cho phép ông ở lại trong 90 ngày. Rajapaksa không xuất hiện trước công chúng hay bình luận gì kể từ khi rời Sri Lanka. 

Cuộc khủng hoảng kinh tế của Sri Lanka là kết quả của một số yếu tố kết hợp, bao gồm COVID-19 đã phá hủy nền kinh tế phụ thuộc vào du lịch và cắt giảm lượng tiền gửi từ người lao động ở nước ngoài, giá dầu tăng, cắt giảm thuế theo chủ nghĩa dân túy và lệnh cấm nhập khẩu phân bón hóa học trong 7 tháng vào năm ngoái khiến nền nông nghiệp bị tàn phá.

Vũ Long (theo Reuters)

Bình Luận

Tin khác

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

(CLO) Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18 vào ngày 25/4, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Đây là một phần trong chương trình vũ trụ tham vọng của Trung Quốc, với mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030.

Thế giới 24h
Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h
Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h