Đà Nẵng được nhiều người coi là "thành phố đáng sống", thành phố “đáng đầu tư”

Chủ nhật, 26/06/2022 20:42 PM - 0 Trả lời

(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Đà Nẵng đã vươn lên rất mạnh mẽ trong những năm qua sau khi chia tách khỏi tỉnh Quảng Nam, đã và đang “biến không thành có, biến khó thành dễ, biến không thể thành có thể”. Đà Nẵng được nhiều người coi là "thành phố đáng sống", thành phố “đáng đầu tư”.

Chiều ngày 26/6, đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về tình hình, kết quả phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị thành phố Đà Nẵng từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng.

Đà Nẵng được Trung ương rất quan tâm

Tại buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực và những kết quả quan trọng mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố Đà Nẵng đã đạt được, đặc biệt là dịch vụ, du lịch phục hồi rất nhanh, góp phần quan trọng vào thành tựu chung của cả nước, nhất là trong phòng chống, kiểm soát dịch bệnh và phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội.

Đặc biệt, Thủ tướng nhấn mạnh Đà Nẵng đã vươn lên rất mạnh mẽ trong những năm qua sau khi chia tách khỏi tỉnh Quảng Nam, Thành phố đã và đang “biến không thành có, biến khó thành dễ, biến không thể thành có thể”. Đó chính là điểm mạnh nhất của Đà Nẵng. Đà Nẵng được nhiều người coi là "thành phố đáng sống", thành phố “đáng đầu tư”.

Đà Nẵng được Trung ương rất quan tâm, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 43-NQ về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; cùng với Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, Đà Nẵng được thực hiện thí điểm chính quyền đô thị.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Thủ tướng và các đại biểu cũng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế và khó khăn, thách thức đối với Đà Nẵng. Theo đó, quy mô kinh tế chỉ chiếm 1,5% so với cả nước, thu ngân sách chỉ chiếm 1,45%, tốc độ phát triển kinh tế chưa tương xứng với lợi thế, tiềm năng, chưa thực sự bứt phá; tốc độ phục hồi nông nghiệp và công nghiệp còn chậm. 

Giải ngân vốn đầu tư công còn hạn chế. Vai trò đầu tàu, hạt nhân phát triển, liên kết, hợp tác của khu vực miền Trung - Tây Nguyên..., vấn đề bảo vệ môi trường cần cố gắng hơn. An ninh trật tự còn tiềm ẩn những vấn đề phức tạp. 

Nhiều cán bộ có biểu hiện e ngại, sợ sai, không dám làm, dám chịu trách nhiệm. Diện tích đất tự nhiên của Đà Nẵng hạn chế về không gian phát triển.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ rõ: Đà Nẵng còn nhiều cán bộ có biểu hiện e ngại, sợ sai, không dám làm, dám chịu trách nhiệm. 

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ rõ: Đà Nẵng còn nhiều cán bộ có biểu hiện e ngại, sợ sai, không dám làm, dám chịu trách nhiệm. 

Xác định thêm trụ cột phát triển văn hóa ngang tầm với phát triển kinh tế, chính trị

Về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới, Thủ tướng đề nghị Đà Nẵng tiếp tục triển khai hiệu quả phòng, chống dịch COVID-19, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội. Trong đó, vaccine là yếu tố quyết định trong phòng chống dịch, phải thần tốc hơn nữa tiêm chủng vaccine an toàn, khoa học, hiệu quả, theo mục tiêu Chính phủ đã đề ra và hướng dẫn của Bộ Y tế.

Thủ tướng cũng yêu cầu Thành phố tiếp tục đẩy mạnh việc đấu thầu, mua sắm thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế theo quy định, bảo đảm việc khám chữa bệnh cho nhân dân trên tinh thần sức khỏe, tính mạng của người dân là trên hết, trước hết.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu Đà Nẵng làm tốt công tác quy hoạch, tạo không gian phát triển mới, thúc đẩy phát triển toàn diện. Đà Nẵng đã xác định 3 trụ cột phát triển (du lịch, kinh tế tri thức và trung tâm dịch vụ chất lượng cao), Thủ tướng đề nghị Thành phố xác định thêm trụ cột phát triển văn hóa ngang tầm với phát triển kinh tế, chính trị, gắn với phát triển du lịch, tiến tới phát triển công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí...

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đại biểu và lãnh đạo thành phố Đà Nẵng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đại biểu và lãnh đạo thành phố Đà Nẵng.

Thủ tướng cho rằng, Đà Nẵng cần thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng dựa vào đổi mới sáng tạo, tăng năng suất, ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến, đặc biệt những lĩnh vực có tiềm năng lớn như logistics, kinh tế biển, dịch vụ tài chính, công nghiệp công nghệ cao, du lịch, y tế, giáo dục, công nghệ thông tin... Chú trọng hợp tác, liên kết phát triển vùng thực chất, hiệu quả.

Cùng với đó, Thành phố cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính; đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, tiêu cực; tăng cường thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh – quốc phòng, trật tự, an toàn xã hội; đẩy mạnh hợp tác, hội nhập quốc tế; tận dụng có hiệu quả cơ hội do các FTA mang lại; tham gia kết nối sâu vào các chuỗi giá trị khu vực và quốc tế.

Với đề xuất công nhận thêm các khu công nghệ thông tin tập trung trên địa bàn, Thủ tướng giao UBND thành phố Đà Nẵng, Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai các thủ tục, các bộ, ngành hướng dẫn Đà Nẵng, khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần cơ chế, chính sách phải thúc đẩy, tạo điều kiện cho phát triển và phát triển công nghệ số phải kiểm soát được để bảo đảm phát triển lành mạnh, đúng hướng, hiệu quả. 

Về việc đầu tư phát triển cảng biển Liên Chiểu, Thủ tướng nhất trí chủ trương giao thành phố Đà Nẵng là cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc chủ đầu tư tùy theo hình thức thực hiện để triển khai khẩn trương, dứt điểm, tạo động lực phát triển mới cho địa phương và cả vùng.

Quốc Trần

Bình Luận

Tin khác

Phát động thi đua hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam

Phát động thi đua hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam

(CLO) Chiều 28/3, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Lễ phát động thi đua hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (06/01/1946 – 06/01/2026). Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Vương Đình Huệ dự chỉ đạo buổi Lễ.

Tin tức
Hoạt động giám sát được tăng cường và đổi mới, ngày càng linh hoạt, sát thực tiễn

Hoạt động giám sát được tăng cường và đổi mới, ngày càng linh hoạt, sát thực tiễn

(CLO) Chiều 28/3, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Tin tức
Quy định việc thực hiện Công ước cấm phát triển, sản xuất vũ khí hóa học

Quy định việc thực hiện Công ước cấm phát triển, sản xuất vũ khí hóa học

(CLO) Mới đây, Văn phòng Chính phủ cho biết, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 33/2024/NĐ-CP quy định việc thực hiện Công ước cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học.

Tin tức
Đầu tư sớm nhất các tuyến cao tốc quy mô 2 làn xe, thiếu làn dừng khẩn cấp và trạm dừng nghỉ

Đầu tư sớm nhất các tuyến cao tốc quy mô 2 làn xe, thiếu làn dừng khẩn cấp và trạm dừng nghỉ

(CLO) Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ GTVT khẩn trương báo cáo về phương án đầu tư, nâng cấp tuyến cao tốc phân kỳ; trong đó, có giải pháp cụ thể để đầu tư sớm nhất đối với các tuyến đường bộ cao tốc quy mô 2 làn xe, các tuyến đường bộ cao tốc thiếu làn dừng khẩn cấp, thiếu trạm dừng nghỉ....

Tin tức
Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao: Mọi hoạt động ở Biển Đông phải phù hợp với luật pháp quốc tế

Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao: Mọi hoạt động ở Biển Đông phải phù hợp với luật pháp quốc tế

(CLO) Chiều 28/3, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Nguyễn Đức Thắng đã trả lời câu hỏi của phóng viên về bình luận của Việt Nam trước những va chạm mới đây giữa tàu Trung Quốc và tàu tiếp tế của Philippines ở Bãi Cỏ Mây.

Tin tức