Đặc phái viên LHQ đến Myanmar và kêu gọi chấm dứt bạo lực

Thứ năm, 18/08/2022 12:40 PM - 0 Trả lời

(CLO) Đặc phái viên Liên Hợp Quốc, Noeleen Heyzer, hôm thứ Tư (17/8) đã gặp người đứng đầu chính phủ quân đội Myanmar và kêu gọi ông chấm dứt bạo lực, ủng hộ một con đường chính trị trở lại chế độ dân sự và dân chủ.

Myanmar đã rơi vào tình trạng hỗn loạn kể từ khi quân đội lật đổ chính phủ dân cử do người đoạt giải Nobel Aung San Suu Kyi lãnh đạo và phát động trấn áp các cuộc biểu tình và các phong trào vũ trang phản kháng sau đó.

dac phai vien lhq den myanmar va keu goi cham dut bao luc hinh 1

Đặc phái viên LHQ Noeleen Heyzer trái và Thượng tướng Min Aung Hlaing gặp gỡ vào ngày 17 tháng 8 năm 2022 tại Naypyitaw, Myanmar. Ảnh: MTNI/AP

dac phai vien lhq den myanmar va keu goi cham dut bao luc hinh 2

Bà Noeleen Heyzer (giữa) đặt chân đến sân bay ở Yangon, Myanmar vào tối ngày 16 tháng 8 trước đó. Ảnh: MTNI/AFP

dac phai vien lhq den myanmar va keu goi cham dut bao luc hinh 3

Nhà lãnh đạo bị lật đổ Aung San Suu Kyi (trái) đang bị chính quyền quân sự Myanmar giam giữ. Ảnh: AFP

Theo truyền thông nhà nước Myanmar, bà Noeleen Heyzer đã đến thủ đô Naypyidaw vào cuối ngày thứ Ba vừa rồi và được chào đón bởi các quan chức Bộ Ngoại giao Myanmar, trước khi có cuộc họp với người đứng đầu quân đội Thượng tướng Min Aung Hlaing vào thứ Tư.

"Chuyến thăm của tôi là để chuyển tải mối quan tâm của Liên Hợp Quốc và đề xuất các bước cụ thể cần thiết để giảm xung đột và đau khổ của người dân", bà Heyzer cho biết trong một tuyên bố của Liên Hợp Quốc.

Đài truyền hình nhà nước Myanmar MRTV đưa tin hôm thứ Tư rằng 2 bên đã thảo luận về mối quan hệ giữa Myanmar và Liên Hợp Quốc, mà không nói rõ chi tiết.

Chuyến thăm của Heyzer diễn ra chỉ một ngày sau khi một tòa án kết án nhà lãnh đạo bị lật đổ Aung San Suu Kyi 6 năm tù giam vì cáo buộc tham nhũng mà các nhà phê bình cho rằng thiếu chứng cứ.

Trong tuyên bố của mình, bà Heyzer đã kêu gọi ông Min Aung Hlaing từ bỏ các vụ hành quyết trong tương lai và trả tự do cho tất cả các tù nhân chính trị. Bà cũng yêu cầu một cuộc gặp với Aung San Suu Kyi và yêu cầu trả tự do cho một trong những cố vấn của bà, nhà kinh tế người Úc Sean Turnell.

Bà Aung San Suu Kyi, 77 tuổi, người đang bị biệt giam tại nhà tù Naypyidaw, đã bị khép vào ít nhất 18 tội danh, tổng hợp các án tù tối đa có thể lên tới gần 190 năm.

Tuy nhiên, người phát ngôn quân đội Myanmar Zaw Min Tun cho biết trong một cuộc họp báo hôm thứ Tư rằng họ sẽ không cho phép bất kỳ ai gặp những người đang phải đối mặt với cáo buộc hình sự.

Hoàng Hải (theo AP, Reuters)

Bình Luận

Tin khác

Interpol: Lừa đảo qua mạng ở Đông Nam Á đã mở rộng ra toàn cầu, thu tới 3.000 tỷ USD mỗi năm

Interpol: Lừa đảo qua mạng ở Đông Nam Á đã mở rộng ra toàn cầu, thu tới 3.000 tỷ USD mỗi năm

(CLO) Người đứng đầu Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) hôm 27/3 cho biết các nhóm tội phạm buôn người và lừa đảo qua mạng đã mở rộng từ Đông Nam Á thành một mạng lưới toàn cầu với quy mô lên tới 3.000 tỷ USD mỗi năm.

Thế giới 24h
Công ty Anh hỗ trợ Ukraine trong cuộc đua UAV

Công ty Anh hỗ trợ Ukraine trong cuộc đua UAV

(CLO) Trong một nhà kho bí mật ở miền nam nước Anh, các kỹ sư tại Evolve Dynamics đang nghiên cứu công nghệ có thể giúp giữ cho máy bay không người lái (UAV) trinh sát của Ukraine hoạt động trên bầu trời ngay cả khi bị gây nhiễu bằng phương pháp điện tử.

Thế giới 24h
Nga nói khó tin IS có thể tiến hành vụ khủng bố ở Moscow

Nga nói khó tin IS có thể tiến hành vụ khủng bố ở Moscow

(CLO) Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm thứ Tư nói rằng thật "cực kỳ khó tin" rằng tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng(IS) có khả năng tiến hành một cuộc tấn công vào phòng hòa nhạc ở Moscow vào thứ Sáu tuần trước khiến ít nhất 143 người thiệt mạng.

Thế giới 24h
Ông Putin nói F-16 sẽ không thay đổi được tình hình ở Ukraine

Ông Putin nói F-16 sẽ không thay đổi được tình hình ở Ukraine

(CLO) Các hãng thông tấn Nga dẫn lời Tổng thống Vladimir Putin nói với các phi công quân sự hôm thứ Tư rằng nếu các nước phương Tây cung cấp cho Ukraine máy bay chiến đấu F-16, điều đó cũng sẽ không làm thay đổi tình hình trên chiến trường.

Thế giới 24h
Giao tranh Israel và Hezbollah bùng phát trở lại, nhiều người thiệt mạng

Giao tranh Israel và Hezbollah bùng phát trở lại, nhiều người thiệt mạng

(CLO) Các cuộc tấn công của quân đội Israel và các chiến binh Hezbollah hôm 27/3 đã khiến nhiều người dân ở cả hai bên biên giới Israel - Lebanon thiệt mạng. Các nhà quan sát lo ngại xung đột có thể tiếp tục leo thang.   

Thế giới 24h