Đặc phái viên Trung Quốc nói không có 'thuốc chữa bách bệnh' cho cuộc chiến tại Ukraine

Thứ sáu, 19/05/2023 06:44 AM - 0 Trả lời

(CLO) Đặc phái viên Trung Quốc lưu ý rằng không có “thuốc chữa bách bệnh” cho cuộc chiến ở Ukraine trong chuyến thăm Kiev vừa qua, đồng thời kêu gọi tất cả các bên tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán hòa bình, theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết hôm thứ Năm (18/5).

Đặc phái viên về các vấn đề Á - Âu của Trung Quốc, Li Hui, đã đến thăm Kiev vào thứ Ba và thứ Tư vừa rồi, nơi ông trao đổi quan điểm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy, Ngoại trưởng Ukraine và các nhà lãnh đạo khác về cách chấm dứt cuộc xung đột Ukraine - Nga thông qua một giải pháp chính trị.

dac phai vien trung quoc noi khong co thuoc chua bach benh cho cuoc chien tai ukraine hinh 1

Quang cảnh cuộc hội đàm giữa phái đoàn Trung Quốc và các quan chức cấp cao Ukraine tại Kiev. Ảnh: BNG Ukraine

"Trung Quốc sẵn sàng thúc đẩy cộng đồng quốc tế hình thành mẫu số chung lớn nhất để giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine, và nỗ lực của riêng mình để ngăn chặn giao tranh, thiết lập lệnh ngừng bắn và khôi phục hòa bình càng sớm càng tốt", tuyên bố của của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết.

Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba nói với ông Li hôm thứ Tư trước đó rằng Kiev sẽ không chấp nhận bất kỳ đề xuất nào nhằm chấm dứt xung đột mà phải đánh đổi bằng việc mất lãnh thổ hoặc đóng băng cuộc xung đột.

Ông Li, cựu Đại sứ Trung Quốc tại Nga, cũng sẽ đến thăm Ba Lan, Pháp, Đức và cuối cùng là Nga trong chuyến công du kéo dài nhiều ngày tại châu Âu. Ông là quan chức cấp cao nhất của Trung Quốc đến thăm Ukraine kể từ cuộc xung đột Nga - Ukraine vào tháng 2 năm 2022.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, trong chuyến thăm của ông Li tới Kiev, các mối quan hệ song phương giữa hai nước cũng đã được thảo luận và cả hai bên đã đồng ý hợp tác để duy trì sự tôn trọng lẫn nhau và tiếp tục tiến tới hợp tác cùng có lợi.

Cả hai bên đều nhất trí rằng cuộc điện đàm gần đây giữa Chủ tịch Tập Cận Bình và Zelenskyy đã chỉ ra hướng phát triển mối quan hệ giữa hai nước, cũng như hướng giải quyết chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine thông qua các giải pháp ngoại giao và chính trị.

Hoàng Anh (theo Tân Hoa Xã, AFP, Reuters)

Bình Luận

Tin khác

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc không nhằm mục đích kìm hãm nền kinh tế hoặc sự phát triển công nghệ của Trung Quốc.

Thế giới 24h
Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).

Thế giới 24h
Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

(CLO) Quốc hội Iraq hôm thứ Bảy (27/4) đã thông qua luật hình sự hóa các mối quan hệ đồng giới với mức án tối đa 15 năm tù.

Thế giới 24h
Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h