Hà Nội:

“Đại công xưởng” sản xuất vàng mã tất bật mùa Vu Lan

Thứ năm, 11/08/2022 06:00 AM - 0 Trả lời

(CLO) Những ngày này, người dân làng vàng mã Phúc Am (xã Duyên Thái, huyện Thường Tín, Hà Nội) đang hối hả, chạy đua với thời gian để sản xuất cho kịp những đơn hàng. Đây là một trong những vụ sản xuất vàng mã lớn nhất năm tại đây.

Làng Phúc Am (xã Duyên Thái, huyện Thường Tín, TP. Hà Nội) được coi là một trong những “thủ phủ” sản xuất vàng mã lớn ở Hà Nội và các tỉnh miền Bắc. Làng nghề hoạt động và sản xuất quanh năm, nhưng tất bật nhất vào hai dịp chính đó là Rằm tháng 7 và dịp Tết Nguyên đán.

Các hộ dân tại làng Phúc Am tập trung vào các sản phẩm như hình nộm ngựa, voi, thuyền rồng, hình nhân, nhà, xe... chủ yếu phục vụ cho những khách hàng đi đền, phủ, miếu…

dai cong xuong san xuat vang ma tat bat mua vu lan hinh 1

Không khí tất bật sản xuất vàng mã để chuẩn bị cho nhu cầu của người dân dịp rằm tháng Bảy tại làng Phúc Am.

Theo ghi nhận của PV, những ngày này, các hộ dân trong làng đang hối hả, chạy đua với thời gian để hoàn thành đơn hàng kịp đưa ra thị trường. Khắp các nẻo đường, ngõ xóm trong làng Phúc Am luôn nhộn nhịp không khí sản xuất vàng mã để chuẩn bị cho nhu cầu mua sắm của người dân.

Hầu hết các hộ gia đình trong làng đều cho biết, năm nay, tình hình buôn bán có khả quan hơn các năm trước. Thậm chí, nhiều người còn phải thuê thêm nhân công, liên tục tăng ca để kịp trả hàng cho khách đặt.

Chị Nguyễn Thị Thơm, chủ một cơ sở sản xuất hàng mã tại Phúc Am chia sẻ: “Nhu cầu cúng mở phủ tại tư gia hay tại đền, chùa dịp này rất cao. Cả gia đình tôi tất bật làm việc từ sớm tới khuya không xuể. Năm nay vào vụ cũng phải gọi thêm khoảng 5 đến 7 thợ để kịp tiến độ”.

dai cong xuong san xuat vang ma tat bat mua vu lan hinh 2

Nhiều hộ sản xuất phải thuê thêm nhân công, liên tục tăng ca để kịp trả hàng cho khách đặt.

Cũng theo chị Thơm, những mặt hàng phục vụ dịp này có phần đa dạng hơn như: ngựa, voi, hình nhân, quần áo, phụ trang, tướng lĩnh,... Ngoài ra, khách hàng chủ yếu là các lái buôn tại tỉnh phía Bắc nên hầu hết đều là những đơn hàng với số lượng lớn.

“Nhà tôi bắt đầu sản xuất hàng cho Rằm tháng 7 bắt đầu từ tháng 6 Âm lịch rồi. Bởi nhiều khách quen đều đặt trước cả tháng với số lượng lớn. Ngoài ra, có những khách đặt đơn “vip” từ vài chục đến cả trăm triệu. Những đơn hàng này là những khách đặt mua để làm lễ mở phủ hoặc cúng lễ tạ”, chị Thơm cho biết thêm.

dai cong xuong san xuat vang ma tat bat mua vu lan hinh 3

Làng nghề Phúc Am chủ yếu sản xuất đồ phục vụ cúng tế như voi, ngựa, rắn, hình nhân, các vị tướng,...

Tương tự, tại xưởng sản xuất vàng mã của anh Phạm Thắng cũng phải “chạy” hết công suất trong dịp này.

“Là làng nghề truyền thống nhưng công việc này là không phải tháng nào cũng đều việc như tháng nào. Trong năm chỉ có dịp lễ Vu Lan và Tết Nguyên Đán là đông khách nên chúng tôi phải tranh thủ đẩy mạnh sản xuất”, anh Thắng cho hay.

Theo khảo sát, năm nay, do giá nguyên vật liệu nhập vào đắt đỏ nên giá các mặt hàng cũng sẽ tăng thêm từ 10-20% so với năm ngoái. Mô hình nộm tướng lĩnh bán buôn với giá dao động từ khoảng 200.000 – 300.000 đồng/hình nộm. Các mô hình ngựa, voi được bán với giá trên 100.000 đồng/con, loại to đẹp nhất giá 500.000 đồng/con.

dai cong xuong san xuat vang ma tat bat mua vu lan hinh 4

Do giá nguyên vật liệu nhập vào đắt đỏ nên giá các mặt hàng cũng sẽ tăng thêm so với các năm trước.

Nhập các mặt hàng vàng mã tại làng Phúc Am từ mấy năm nay, anh Khang (45 tuổi, tại Thanh Trì, Hà Nội) cho biết: “Năm nào tôi cũng thuê xe tới đây để nhập với lượng lớn. Các mẫu hàng mã ngày càng phong phú đa dạng hơn nên lần nào tới đây tôi cũng sẽ nhập thêm được các mẫu mới để bán”.

Được biết, đa số sản phẩm hàng mã tại đây thuộc cỡ lớn, được làm thủ công tỉ mỉ. Các loại giấy kim tuyến óng ánh, màu sắc bắt mắt tạo nên sự khác biệt giữa đồ mã Phúc Am với các nơi khác.

Bài và ảnh: Quỳnh Anh

Bình Luận

Tin khác

Doanh số Apple “kém sắc”, Huawei “thắng đậm” tại thị trường nội địa

Doanh số Apple “kém sắc”, Huawei “thắng đậm” tại thị trường nội địa

(CLO) Huawei không chỉ đang có màn trở lại rầm rộ ở Trung Quốc mà còn trên đà vượt qua Apple tại thị trường điện thoại thông minh lớn nhất thế giới.

Thị trường - Doanh nghiệp
Bắc Ninh: 100% các đơn vị, doanh nghiệp đạt “Công sở văn hóa”

Bắc Ninh: 100% các đơn vị, doanh nghiệp đạt “Công sở văn hóa”

(CLO) Đó là một trong những khẳng định của Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Mạnh Hùng về việc đánh giá tình hình và kết quả hoạt động từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay.

Thị trường - Doanh nghiệp
Doanh số bán xe điện và hybrid sắp tăng lên kỷ lục toàn cầu mới

Doanh số bán xe điện và hybrid sắp tăng lên kỷ lục toàn cầu mới

(CLO) Theo dự báo từ Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), doanh số bán ôtô điện và plug-in hybrid (xe điện lai) sẽ đạt kỷ lục toàn cầu mới vào năm 2024 bất chấp tốc độ tăng trưởng chậm lại ở một số thị trường.

Thị trường - Doanh nghiệp
Công ty niken lớn nhất thế giới sắp chuyển một phần sản xuất sang Trung Quốc

Công ty niken lớn nhất thế giới sắp chuyển một phần sản xuất sang Trung Quốc

(CLO) Trong cuộc phỏng vấn với Interfax, Giám đốc điều hành gã khổng lồ khai thác mỏ Norilsk Niken (Nga), Vladimir Potanin cho biết công ty sẽ chuyển một số hoạt động sản xuất luyện đồng sang Trung Quốc sau áp lực trừng phạt của phương Tây.

Thị trường - Doanh nghiệp
PVOIL cam kết nỗ lực hết sức, tận dụng mọi cơ hội để tăng trưởng trong năm 2024

PVOIL cam kết nỗ lực hết sức, tận dụng mọi cơ hội để tăng trưởng trong năm 2024

(CLO) Ngày 22/4, tại TP HCM, Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP (PVOIL, mã cổ phiếu: OIL) đã tổ chức gặp mặt các cổ đông lớn và nhà đầu tư trước thềm Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

Thị trường - Doanh nghiệp