Đại gia Việt sẵn sàng chi chục tỷ mua bất động sản tặng cho phái đẹp trong ngày 20/10

Thứ tư, 19/10/2022 07:04 AM - 0 Trả lời

(CLO) Trong ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10) năm nay, nhiều đại gia “chịu chơi” sẵn sàng bỏ ra hàng tỷ đồng để mua đất, mua nhà làm quà tặng mẹ, tặng vợ, người yêu, thậm chí là quà cho con gái.

Trong phân khúc quà tặng cao cấp ngày 20/10, các món quà như vàng, nữ trang, kim cương, cao cấp hơn là những chiếc “xế hộp” bạc tỷ đã không còn được các quý ông “đại gia” ưa chuộng làm quà tặng như trước.

Thay vào đó, nhiều đại gia “chịu chơi” khi bỏ ra hàng tỷ đồng để mua đất, mua nhà làm quà tặng vợ, hoặc người yêu trong ngày Phụ nữ Việt Nam.

dai gia viet san sang chi chuc ty mua bat dong san tang cho phai dep trong ngay 20 10 hinh 1

Ảnh minh họa.

Trao đổi với phóng viên Báo Nhà báo & Công luận, bà Thu Trang, giám đốc một sàn giao dịch bất động sản tại Hà Nội chia sẻ: Xu hướng mua bất động sản làm quà tặng vợ, tặng người yêu đã và đang tăng trong vài năm gần đây.

Tuy số lượng không quá nhiều, nhưng trong những ngày như Quốc tế Phụ nữ (8/3), hay ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10), cũng có 2 - 3 “quý ông” chịu chi mua bất động sản tặng vợ, hoặc có thể là người yêu. Đa phần là các sản phẩm nhà ở, như chung cư, biệt thự, nhà liền kề hoặc nhà đất.

“Phần lớn, các ông chồng sẽ mua chung cư tặng vợ, tặng người yêu, giá trị căn hộ khoảng trên dưới 5 - 10 tỷ đồng. Số ít lựa chọn mua biệt thự, hoặc mua đất cho các bà vợ đầu tư, giá cả thì vô biên, tùy thuộc vào túi tiền của các ông chồng”, bà Trang cho biết.

Cũng theo bà Trang, do đây là sản phẩm quà tặng, nên các quý ông thường yêu cầu bên môi giới nhà đất đăng ký tên chính chủ là vợ, hoặc người yêu. 

“Do đây là quà tặng của các ông chồng tặng vợ, nên chỉ có tên vợ được đứng tên trong sổ đỏ đó. Do đó, trong trường hợp có biến cố xảy ra, như ly hôn chẳng hạn, thì đây sẽ là tài sản của bà vợ, và không phải chia cho ai”, bà Trang chia sẻ.

Trong khi đó, ông Nguyễn Chế Nghĩa, giám đốc một công ty môi giới bất động sản khác tại Hà Nội tiết lộ: Cách đây hơn 1 tuần, có một vị đại gia trong ngành xây dựng đã bỏ ra khoảng 15 tỷ đồng, mua đất, xây biệt thự tại chính quê hương của vợ, tại Ninh Bình.

Ông Nghĩa chia sẻ: Căn biệt thự này, hoàn toàn do vợ ông quản lý và đứng tên, nên mọi thiết kế, chi tiết sẽ do bà vợ quyết định.

“Theo ý định ban đầu, căn biệt thự này sẽ là nơi 2 vợ chồng lui tới vào những ngày cuối tuần, trước mặt sẽ có sân vườn, cho bà vợ trồng một số loại cây ăn trái. Sau này sẽ là của hồi môn cho con cái, và là nơi thờ tự khi hai ông bà khuất núi”, ông Nghĩa nói.

Ngoài tặng vợ, nhiều đại gia còn mua đất, mua nhà tặng mẹ, tặng con gái trong ngày 20/10, thậm chí có người lén lút mua nhà tặng “bồ nhí”.

Ông Nghĩa tiết lộ: Với phân khúc “bồ nhí”, giới đại gia thường tặng chung cư cao cấp, dao động khoảng 3 - 5 tỷ đồng và phải “full nội thất”. Đặc biệt, các đại gia khi mua chung cư đều yêu cầu phải đảm bảo an toàn, nhất là vấn đề an ninh, người ngoài không thể vào bên trong khu dân cư.

Tuy nhiên, sau nhiều năm môi giới thành công cho các đại gia mua bất động sản tặng “bồ nhí”, ông Nghĩa đã gặp một số trường hợp “dở khóc, dở cười”, khi các đại gia mất “cả chì lẫn chài”.

Đơn cử, cách đây hơn 3 năm, cũng có một vị đại gia trong ngành thủy sản mua nhà tặng “bồ nhí” và cho cô này một mình đứng tên. Nhưng khi vừa nhận nhà xong, cô bồ lập tức bỏ ngay ông người yêu già và lấy chồng trẻ tuổi.

“Do đó, hiện nay nhiều đại gia “chắc cốp”, mua nhà tặng tình nhân, nhưng yêu cầu không cho cô bồ đứng tên, thay vào đó là đứng tên 2 người. Điều này tránh trường hợp các rủi ro về sau”, ông Nghĩa nói thêm.

Định Trần

Bình Luận

Tin khác

Vinhomes ra mắt hàng loạt điểm vui chơi – giải trí – mua sắm mới trước thềm dịp nghỉ lễ 30/4 -1/5

Vinhomes ra mắt hàng loạt điểm vui chơi – giải trí – mua sắm mới trước thềm dịp nghỉ lễ 30/4 -1/5

(CLO) Trong 2 ngày, 26 và 27/4/2024, Công ty CP Vinhomes chính thức khai trương và đưa vào hoạt động phố thương mại K-Town tại tổ hợp Grand World phía đông Hà Nội, khai trương kỹ thuật hai công viên văn hóa đặc sắc ven sông tại Hải Phòng là Công viên Văn hóa Hàn Quốc K-Park và Quảng trường châu Âu tại thành phố Đảo Hoàng Gia - Vinhomes Royal Island

Bất động sản
The Global City không ngừng “thay da đổi thịt” xứng tầm trung tâm mới của thành phố Hồ Chí Minh

The Global City không ngừng “thay da đổi thịt” xứng tầm trung tâm mới của thành phố Hồ Chí Minh

(NB&CL) “Thật không ngờ The Global City có thể xây dựng và hoàn thiện nhanh như thế, thay đổi và nhộn nhịp đến không ngờ. Dãy nhà phố thương mại SOHO ngoài thực tế còn đẹp và hiện đại hơn cả trên bản vẽ”, đó chính là nhận xét của hầu hết những khách hàng đến tham quan, hay từ những chủ sở hữu nhà phố SOHO khi quay lại The Global City nhận bàn giao nhà trong thời gian qua.

Bất động sản
Căn hộ tại Hà Nội “ế” nhưng “ngáo giá”

Căn hộ tại Hà Nội “ế” nhưng “ngáo giá”

(CLO) Bộ Xây dựng cũng đi kiểm tra tại một số vị trí chung cư được rao giá bán cao ở Hà Nội nhưng không có nhiều giao dịch, giao dịch thành công rất ít.

Bất động sản
GS6 The Miami ghi điểm tuyệt đối với “tiện ích tầng không” độc bản phía Tây Hà Nội

GS6 The Miami ghi điểm tuyệt đối với “tiện ích tầng không” độc bản phía Tây Hà Nội

(CLO) Được phát triển theo xu hướng đề cao tính cá nhân hóa và duy nhất, “tiện ích tầng không” thời thượng với tầm view khoáng đạt của GS6 The Miami (Vinhomes Smart City, Hà Nội) mang đến những trải nghiệm nâng tầm cho giới tinh hoa.

Bất động sản
Nhu cầu nhà ở tại TP HCM : cung giảm, cầu tăng

Nhu cầu nhà ở tại TP HCM : cung giảm, cầu tăng

(CLO) Với nhu cầu nhà ở ngày một tăng, nguồn cung tại chỗ và 3 tỉnh lân cận vẫn không thể đáp ứng được lực cầu của TP HCM. Điều đó cũng dẫn đến nhiều sản phẩm thị trường tỉnh đều đang nhắm đến nhu cầu khách hàng của TP HCM.

Bất động sản