Đại học danh tiếng nhất nhì nước Anh từ chối nhận tài trợ từ doanh nhân gốc Nga

Thứ sáu, 01/07/2022 06:20 AM - 0 Trả lời

(CLO) Đại học Oxford đã từ chối khoản tài trợ 2,6 triệu bảng Anh từ một doanh nhân người Anh gốc Nga sau khi người này phải hứng chịu trừng phạt từ chính phủ Anh.

Hôm thứ Tư tuần này, các bộ trưởng đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với tỉ phú doanh nhân gốc Nga Said Gutseriev vì hành vi "thu lợi ích, hỗ trợ chính phủ Nga" trong vai trò giám đốc của SFI, một tập đoàn của Nga mà chính phủ Anh cho biết có liên quan đến "lĩnh vực dịch vụ tài chính của Nga, một lĩnh vực có ý nghĩa chiến lược ”.

Được biết, từ những năm 2019, ông Gutseriev đã quyên góp cho trường đại học này nhằm thiết lập một quỹ học bổng về khảo cổ học và nhân chủng học. Tên quỹ học bổng là Chingiz Gutseriev – được đặt theo tên người anh quá cố của ông.

Được biết, khối tài sản của tỉ phú Gutseriev đã bị đóng băng theo các lệnh trừng phạt mới nhất do chính phủ Vương quốc Anh áp đặt. Ảnh: Bloomberg/Getty Images.

Được biết, khối tài sản của tỉ phú Gutseriev đã bị đóng băng theo các lệnh trừng phạt mới nhất do chính phủ Vương quốc Anh áp đặt. Ảnh: Bloomberg/Getty Images.

Đại học danh tiếng nhất nhì Vương quốc Anh Oxford cho biết họ sẽ "kiểm tra xem có cần thực hiện thêm bất kỳ hành động nào nữa hay không" đối với khoản quyên góp đề cập trên.

Trong khi đó, các nhà vận động chống tham nhũng cho rằng các biện pháp trừng phạt mới nhất này sẽ khiến quỹ học bổng của trường Oxford rơi vào bế tắc.

James Bolton-Jones, cố vấn vận động chính sách tại nhóm vận động Spotlight về tham nhũng, cho biết: “Giữ tiền quyên góp từ một cá nhân nằm trong danh sách trừng phạt của Vương quốc Anh, hơn nữa còn có liên kết chặt chẽ với Điện Kremlin là không thể chấp nhận được, đặc biệt là trong thời điểm hiện tại”.

“Đại học Oxford nên xem xét kỹ lưỡng việc trả lại số tiền hoặc tốt hơn hết là quyên góp khoản tiền này cho một tổ chức từ thiện hỗ trợ tái thiết Ukraine”, ông chia sẻ.

Một góc khuôn viên Đại học Oxford. Ảnh: University of Oxford.

Một góc khuôn viên Đại học Oxford. Ảnh: University of Oxford.

Bên cạnh đó, ông Steve Goodrich, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu và điều tra tại tổ chức chống tham nhũng Transparency International lại cho rằng: “Việc kêu gọi các nhà tài trợ lớn, mục đích chính là gây quỹ, tạo nguồn tiền chính cho giáo dục đại học, nhưng không phải là không có rủi ro". 

Ông Steve Goodrich nhận định rằng: "Ngay cả khi họ là cựu sinh viên, việc chấp nhận tài trợ từ những người bị trừng phạt hoặc điều tra không phải là một bức tranh đẹp. Với tần suất xảy ra điều này, các trường đại học ở Vương quốc Anh nên thận trọng hơn về việc họ nhận tài trợ từ ai”.

Hơn hết, các biện pháp trừng phạt mới nhất đã hạn chế khối tài sản của vị tỉ phú người Nga Gutseriev, ngăn cản ông mua hoặc bán danh mục tài sản ở London trị giá ít nhất 160 triệu bảng Anh, theo tiết lộ của Guardian và các đối tác báo cáo vào tháng trước.

Người phát ngôn của Đại học Oxford cho biết: “Cuộc tấn công của Nga vào Ukraine đang gây ra một thảm họa nhân đạo ở châu Âu”. Chúng tôi ủng hộ và sẽ tuân thủ tất cả các biện pháp trừng phạt được đưa ra trong cuộc khủng hoảng hiện nay".

Lê Na (Theo TheGuardian)

Tin khác

Doanh số Apple “kém sắc”, Huawei “thắng đậm” tại thị trường nội địa

Doanh số Apple “kém sắc”, Huawei “thắng đậm” tại thị trường nội địa

(CLO) Huawei không chỉ đang có màn trở lại rầm rộ ở Trung Quốc mà còn trên đà vượt qua Apple tại thị trường điện thoại thông minh lớn nhất thế giới.

Thị trường - Doanh nghiệp
Bắc Ninh: 100% các đơn vị, doanh nghiệp đạt “Công sở văn hóa”

Bắc Ninh: 100% các đơn vị, doanh nghiệp đạt “Công sở văn hóa”

(CLO) Đó là một trong những khẳng định của Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Mạnh Hùng về việc đánh giá tình hình và kết quả hoạt động từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay.

Thị trường - Doanh nghiệp
Doanh số bán xe điện và hybrid sắp tăng lên kỷ lục toàn cầu mới

Doanh số bán xe điện và hybrid sắp tăng lên kỷ lục toàn cầu mới

(CLO) Theo dự báo từ Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), doanh số bán ôtô điện và plug-in hybrid (xe điện lai) sẽ đạt kỷ lục toàn cầu mới vào năm 2024 bất chấp tốc độ tăng trưởng chậm lại ở một số thị trường.

Thị trường - Doanh nghiệp
Công ty niken lớn nhất thế giới sắp chuyển một phần sản xuất sang Trung Quốc

Công ty niken lớn nhất thế giới sắp chuyển một phần sản xuất sang Trung Quốc

(CLO) Trong cuộc phỏng vấn với Interfax, Giám đốc điều hành gã khổng lồ khai thác mỏ Norilsk Niken (Nga), Vladimir Potanin cho biết công ty sẽ chuyển một số hoạt động sản xuất luyện đồng sang Trung Quốc sau áp lực trừng phạt của phương Tây.

Thị trường - Doanh nghiệp
PVOIL cam kết nỗ lực hết sức, tận dụng mọi cơ hội để tăng trưởng trong năm 2024

PVOIL cam kết nỗ lực hết sức, tận dụng mọi cơ hội để tăng trưởng trong năm 2024

(CLO) Ngày 22/4, tại TP HCM, Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP (PVOIL, mã cổ phiếu: OIL) đã tổ chức gặp mặt các cổ đông lớn và nhà đầu tư trước thềm Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

Thị trường - Doanh nghiệp