Đại hội Liên Chi hội Nhà báo các cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ IV thành công tốt đẹp

Thứ hai, 07/11/2022 15:46 PM - 0 Trả lời

(CLO) Sáng ngày 7/11, Liên Chi hội Nhà báo các cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam đã tổ chức Đại hội lần thứ IV nhiệm kỳ 2021 - 2025. Tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Đức Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Hoà Văn - Phó Chủ tịch Liên Chi hội cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam cho biết: Liên Chi hội cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam hiện có 175 hội viên, sinh hoạt tại 6 Chi hội: Chi hội nhà báo các Ban chuyên môn, Chi hội nhà báo Văn phòng, Chi hội nhà báo các đơn vị chuyên môn, Chi hội nhà báo Văn phòng 2, Chi hội nhà báo báo Nhà báo & Công luận, Chi hội nhà báo tạp chí Người Làm Báo. 

dai hoi lien chi hoi nha bao cac co quan trung uong hoi nha bao viet nam lan thu iv thanh cong tot dep hinh 1

Toàn cảnh Đại hội.

Số lượng hội viên gồm cả những đồng chí đang làm việc, cả những đồng chí đã nghỉ công tác. Trong đó, có những hội viên có nhiều cống hiến lớn, xuất sắc cho sự nghiệp báo chí nước nhà, có những hội viên là cán bộ lão thành báo chí, có thâm niên nghề báo trên 70 năm. Có những hội viên còn rất trẻ mới bước vào nghề. Có những hội viên là nhà báo, phóng viên và có cả những hội viên làm công tác chuyên môn khác trong cơ quan Trung ương Hội.

dai hoi lien chi hoi nha bao cac co quan trung uong hoi nha bao viet nam lan thu iv thanh cong tot dep hinh 2

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

Thời gian qua, Liên Chi hội luôn quan tâm đến giáo dục rèn luyện hội viên nhận rõ tình hình thời cuộc, nắm vững tình hình nhiệm vụ công tác báo chí, thông qua việc tổ chức học tập quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương Đảng, cũng như tổ chức quán triệt triển khai công tác báo chí hàng năm của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin & Truyền thông và Hội Nhà báo Việt Nam. Đồng thời khích lệ hội viên tự học tập nâng cao kiến thức, kinh nghiệm, đạo đức, kỹ năng nghề nghiệp nhằm thường xuyên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan Trung ương Hội và xây dựng Liên Chi hội.

Ngoài ra, nhân các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của giới báo chí, được sự chỉ đạo của lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam, trong nhiệm kỳ vừa qua, Liên Chi hội đã phối hợp tổ chức nhiều cuộc tọa đàm có tác động tích cực đối với giới báo chí cả nước và tác động nâng cao bản lĩnh, đạo đức làm nghề của hội viên trong cơ quan Trung ương Hội, điển hình như: Toạ đàm nhận diện suy thoái và “tự chuyển hoá” qua báo chí truyền thông; Các tọa đàm tại các Hội báo toàn quốc…

dai hoi lien chi hoi nha bao cac co quan trung uong hoi nha bao viet nam lan thu iv thanh cong tot dep hinh 3

Đồng chí Nguyễn Hoà Văn - Phó Chủ tịch Liên Chi hội phát biểu tại Đại hội.

Cơ quan Trung ương Hội với chức năng tham mưu, tổng hợp, giúp việc cho Đảng đoàn, Thường vụ và Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam trong việc xây dựng, ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành… đồng thời tổ chức thực hiện các công tác xây dựng hội, công tác nghiệp vụ, kiểm tra, đối ngoại, hoạt động báo chí truyền thông, bảo tàng, văn hoá - thể thao… làm cho các văn bản nói trên và các chỉ đạo của lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam được thực thi trên thực tế.

"Hội viên trong cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam đã phát huy tốt vai trò trách nhiệm trong thực hiện chức năng nhiệm vụ của Hội Nhà báo Việt Nam. Đa số hội viên giữ các chức vụ trong cơ quan Trung ương Hội đều nắm vững và thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ", đồng chí Nguyễn Hoà Văn nhận định

Chia sẻ ý kiến tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Vân - Phó Thư kí Chi hội Nhà báo báo Nhà báo & Công luận cơ bản nhất trí với dự thảo báo cáo của Ban Chấp hành Liên Chi hội cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam; đồng thời ghi nhận hoạt động của Liên Chi hội cơ quan Trung ương Hội đã có những hiệu quả nhất định. Trong đó, có nhiều những đóng góp từ phía các hội viên thuộc các phòng, ban, đơn vị trong cơ quan.

dai hoi lien chi hoi nha bao cac co quan trung uong hoi nha bao viet nam lan thu iv thanh cong tot dep hinh 4

Đồng chí Nguyễn Thị Vân - Phó Thư kí Chi hội Nhà báo báo Nhà báo & Công luận chia sẻ ý kiến tại Đại hội.

Đóng góp ý kiến cho Liên Chi hội, đồng chí Nguyễn Thị Vân - Phó Thư kí Chi hội Nhà báo báo Nhà báo & Công luận mong muốn thời gian tới, hoạt động Liên Chi hội sẽ bám sát hơn nữa những hoạt động của Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam, nên có những triển khai hoạt động độc lập. Đồng thời, mong muốn Liên Chi hội tổ chức và quán triệt phong trào “xây dựng môi trường cơ quan báo chí văn hóa và người làm báo văn hóa” do Ban tuyên giáo TW, Hội Nhà báo Việt Nam và báo Nhân dân phát động để các hội viên xốc lại ý thức và nắm vững hơn nữa tinh thần của phong trào thi đua. Bên cạnh đó, cần triển khai cụ thể, thống nhất quyết định 979 và hướng dẫn 646 về sinh hoạt phóng viên thường trú thời gian tới để hoạt động này ở các chi hội được thuận lợi hơn.

Ngoài ra, Đại hội cũng nhận được nhiều ý kiến sôi nổi từ phía đại diện các chi hội, các hội viên khác bổ sung đóng góp thêm cho dự thảo báo cáo...

Đánh giá cao kết quả của Liên Chi hội đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng chí Nguyễn Đức Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam cho biết, do ảnh hưởng của đại dịch Covid nên những hoạt động của Hội rất khó triển khai và tổ chức; đây cũng là nhiệm kỳ có nhiều sự xáo trộn về nhân sự; tổ chức hội tập hợp các chi hội khác nhau với đặc thù công việc khác nhau, đặc thù nhân sự khác nhau, khá phân tán về mặt địa lý, tuy nhiên Liên Chi hội đã tập hợp được các hội viên trong cơ quan Trung ương Hội - đều là những người có nhiều kinh nghiệm, tiếp cận các nội dung công việc của Hội khá chuyên nghiệp.

dai hoi lien chi hoi nha bao cac co quan trung uong hoi nha bao viet nam lan thu iv thanh cong tot dep hinh 5

Đồng chí Nguyễn Đức Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam mong muốn trong thời gian tới, Liên Chi hội sẽ tổ chức nhiều sự kiện mang tính chuyên biệt của Hội, của Liên Chi Hội. Đề ra các công việc, nhiệm vụ bám sát thực tế, cụ thể theo từng giai đoạn. Tiếp tục khẳng định rõ nét vai trò, vị trí của Liên Chi hội trong hoạt động của cơ quan. Phấn đấu trở thành một tổ chức kiểu mẫu, hoạt động kiểu mẫu, là hình mẫu cho các tổ chức hội khác; là tổ chức làm cầu nối cho lãnh đạo hội với các cơ quan, đảng uỷ. 

dai hoi lien chi hoi nha bao cac co quan trung uong hoi nha bao viet nam lan thu iv thanh cong tot dep hinh 6

Ban Chấp hành Liên Chi hội Nhà báo các cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam nhiệm kỳ 2021 - 2025 ra mắt Đại hội.

Sau một thời gian làm việc nghiêm túc, Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Liên Chi hội Nhà báo các cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam nhiệm kỳ 2021 - 2025 gồm 7 người: Đồng chí Trần Thái Sơn - Giám đốc Cổng thông tin điện tử kiêm Phó Trưởng Ban Nghiệp vụ, Hội Nhà báo Việt Nam giữ chức Chủ tịch Liên Chi hội; đồng chí Trần Lan Anh - Phó Tổng Biên tập phụ trách báo Nhà báo & Công luận được bầu làm Phó Chủ tịch Liên Chi hội kiêm Trưởng ban Kiểm tra. Các đồng chí: Vũ Thị Hà - Phó Trưởng ban phụ trách Công tác hội - Hội Nhà báo Việt Nam; Bùi Thuý Vinh - Trưởng phòng Kế toán Bảo tàng Báo chí Việt Nam; Nguyễn Mạnh Tuấn - Phó Trưởng ban phụ trách Ban Kiểm tra; Trần Hồng Quân - Trưởng phòng Hành chính - Hội Nhà báo Việt Nam; Đỗ Thị Tuyết Thanh - Phó Trưởng Phòng Kế hoạch tổng hợp Nhà Văn hoá làm Uỷ viên Liên Chi hội.

Hoài Giang - Sơn Hải

Bình Luận

Tin khác

Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị đôn đốc xử lý nghiêm vụ 2 phóng viên bị hành hung

Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị đôn đốc xử lý nghiêm vụ 2 phóng viên bị hành hung

(CLO) Ngày 26/4, Hội Nhà báo Việt Nam có văn bản gửi UBND Thành phố Hà Nội, Công an Thành phố Hà Nội đề nghị tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo cơ quan chức năng điều tra làm rõ, xử lý nghiêm những đối tượng hành hung các nhà báo xảy ra tại huyện Thanh Trì mới đây.

Công tác hội
Chương trình “Đất nước trọn niềm vui”: Khơi gợi tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc

Chương trình “Đất nước trọn niềm vui”: Khơi gợi tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc

(CLO) Tối 25/4, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”, chương trình là dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, hướng tới kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV2.

Công tác hội
Đại tướng Võ Nguyên Giáp và mối duyên nợ đầu tiên với báo chí

Đại tướng Võ Nguyên Giáp và mối duyên nợ đầu tiên với báo chí

(CLO) Được biết đến không chỉ là một vị tướng lừng danh có sức ảnh hưởng sâu rộng đến lịch sử Việt Nam và thế giới thời hiện đại, Đại tướng Võ Nguyên Giáp còn là một nhà báo xuất sắc với ngòi bút chiến đấu mạnh mẽ.

Công tác hội
Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động

Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động

(CLO) Chiều 25/4, Ban Kiểm tra (Hội Nhà báo Việt Nam) đã làm việc với Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại nhằm nhìn nhận, đánh giá công tác Hội năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Công tác hội
Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

(CLO) Chiều 22/4 tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi đã chủ trì cuộc hội đàm với đoàn đại biểu Hội Nhà báo Indonesia do ông Sihono, Giám đốc báo chí Pancasila Hội Nhà báo Indonesia, vùng Yogyakarta làm Trưởng đoàn.

Công tác hội