Đại lộ Thăng Long: Nhức nhối tình trạng đổ trộm phế thải, chất thải

Thứ hai, 21/09/2020 11:22 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tình trạng đổ trộm phế thải xây dựng, chất thải nguy hại tại khu vực Đại lộ Thăng Long đang ở mức báo động, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân.

Đại lộ Thăng Long đang trở thành

Đại lộ Thăng Long đang trở thành "điểm đen" về nạn đổ trộm phế thải, chất thải. Ảnh: TL

Đại lộ Thăng Long (hay Đường cao tốc Láng - Hòa Lạc) với chiều dài toàn tuyến khoảng 30km, có điểm đầu từ ngã tư giao cắt với đường Phạm Hùng - Khuất Duy Tiến - Trần Duy Hưng (Km1+800) đi qua địa bàn các huyện Từ Liêm, Hoài Đức, Quốc Oai, Thạch Thất đến ngã tư giao với đường Quốc lộ 21 - đường Hồ Chí Minh (Km31+064, nút giao Hòa Lạc). 

Sau khi hoàn thành tuyến đường đã góp phần đáng kể giảm tải áp lực giao thông Thủ đô. Tuy nhiên trong thời gian qua, những con đường gom hướng vào Đại lộ Thăng Long đang bị xâm hại với hiện tượng rác thải đổ bừa bãi gây bức xúc cho người tham gia giao thông cũng như mất mỹ quan đô thị.

Khảo sát thực tế của PV, dọc theo tuyến đường gom hai bên đại lộ Thăng Long từ sông Đáy, qua xã Song Phương (Hoài Đức) với chiều dài chỉ hơn 1 km nhưng có tới cả chục điểm phế thải được đổ tràn lan ra cả diện tích ruộng canh tác của người dân địa phương.

Theo phản ánh của người dân sống tại khu vực cho biết, từ đầu năm 2020 đến nay và ngay cả trong thời gian cao điểm thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch bệnh Covid-19, tình trạng đổ trộm chất thải, phân bùn bể phốt… trên các tuyến đường gom dọc đại lộ vẫn diễn ra và có chiều hướng gia tăng.

Bà Loan, huyện Hoài Đức bức xúc , các đối tượng đổ trộm phế thải thường lợi dụng thời gian đêm khuya và nhất là những hôm trời mưa, thời điểm vắng bóng người qua lại để đổ trộm rác thải, phế thải. Chất thải đổ trộm chảy tràn ra đường và chảy cả xuống dòng sông bên cạnh, tạo váng đen đặc quánh trên bề mặt, bốc mùi hôi thối. Phần chất thải còn đọng lại khiến cây cối chung quanh đều ngả màu.

Cùng chung tâm trạng bức xúc, bác Đông, trú tại quận Nam Từ Liêm cho biết, không chỉ là đất đá, chất thải xây dựng… một lượng lớn phế thải là phân bùn bể phốt cũng được đổ trộm, xả thẳng ra môi trường cực kỳ nhức nhối. Mỗi lần như vậy, phải mất rất nhiều thời gian và công sức để có thể thu dọn, khắc phục môi trường nhưng cũng không xuể.

Lực lượng chức năng bắt quả tang 2 phương tiện đổ trộm phế thải tại khu vực Đại lộ Thăng Long gây ô nhiễm môi trường. Ảnh: TL

Lực lượng chức năng bắt quả tang 2 phương tiện đổ trộm phế thải tại khu vực Đại lộ Thăng Long gây ô nhiễm môi trường. Ảnh: TL

Điển hình khoảng 23h ngày 10/9 vừa qua, Đội 2 Phòng Cảnh sát môi trường Công an TP.Hà Nội đã phát hiện xe bồn mang BKS 29H-110.00 có hành vi đổ chất thải bẩn xuống bãi đất trên đại lộ Thăng Long (xã Song Phương, huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội). Tiếp đó, vào rạng sáng 11/9, một chiếc xe bồn khác mang BKS 29C-049.69 đang đổ phân, bùn bể phốt trên đại lộ Thăng Long qua khu vực cầu Đào Nguyên cũng bị bắt quả tang.

Qua kiểm tra cho thấy một xe bồn chứa 15m3 nước, bùn thải; xe còn lại chứa 2m3 phân bùn bể phốt. Tại hiện trường, hai xe bồn mở vòi xả bùn thải màu đen xuống dòng kênh đoạn cầu Đào Nguyên và bãi đất trống. Bùn chảy tràn ra cả lòng đường, bốc mùi hôi thối. Điều đáng nói, hai chiếc xe bồn đổ trộm chất thải của Công ty môi trường trên xe có ghi dòng chữ “Vì môi trường xanh, sạch, đẹp”.

Thông tin từ Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội cho biết, dọc tuyến đường gom Đại lộ Thăng Long còn một số khu đất trống, dự án chưa triển khai, khu vực vắng người thuộc địa bàn quận Nam Từ Liêm, huyện Hoài Đức. Hiện tại, trên tuyến chưa lắp đặt hệ thống camera giám sát về trật tự an toàn giao thông.

Vì vậy, khi vắng bóng lực lượng chức năng các tổ chức, cá nhân vẫn cố ý đổ trộm phế thải, rác thải sinh hoạt. Ngoài ra một số phương tiện chở vật liệu xây dựng, xe chở nguyên vật liệu không che chắn để rơi vãi ra đường, một số công trình thi công không có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường gây mất trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường trên tuyến đường gom Đại lộ Thăng Long.

Từ đầu năm 2020 đến nay, Thanh tra Sở GTVT Hà Nội đã phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra, lập biên bản xử lý vi phạm hành chính 221 trường hợp, phạt tiền hơn 1 tỷ đồng, tạm giữ 5 phương tiện, tước quyền sử dụng GPLX có thời hạn 22 trường hợp trên tuyến đường gom Đại lộ Thăng Long.

Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông và vệ sinh môi trường trên tuyến đường Đại lộ Thăng Long, hạn chế tình trạng đổ trộm phế thải rất cần sự vào cuộc đồng bộ của các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương, xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm.

Thế Anh

Tin khác

Hành khách tháo chạy tán loạn khi xe giường nằm bất ngờ bốc cháy dữ dội

Hành khách tháo chạy tán loạn khi xe giường nằm bất ngờ bốc cháy dữ dội

(CLO) Sau khi phát hiện xe khách giường nằm bốc cháy, tài xế đã dừng xe, hô hoán mọi người tháo chạy rồi dập lửa nhưng sau đó chiếc xe vẫn bị lửa thiêu rụi. Rất may, tài xế và 24 hành khách đều đã an toàn.

Giao thông
Hà Nội: Thêm 2 điểm cấp đổi giấy phép lái xe tại quận, huyện được ủy quyền

Hà Nội: Thêm 2 điểm cấp đổi giấy phép lái xe tại quận, huyện được ủy quyền

(CLO) Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội vừa có thông báo về việc ủy quyền thực hiện thủ tục hành chính về đổi giấy phép lái xe và cấp lại giấy phép lái xe cho UBND quận Long Biên và UBND huyện Sóc Sơn.

Giao thông
Chính thức đưa vào khai thác Đài Kiểm soát không lưu Điện Biên mới

Chính thức đưa vào khai thác Đài Kiểm soát không lưu Điện Biên mới

(CLO) Hôm nay (20/4), Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) đã chính thức khánh thành Đài Kiểm soát không lưu cảng hàng không Điện Biên mới, được xây dựng với kinh phí hơn 93 tỷ đồng.

Giao thông
Hải Dương: Xe ô tô lao xuống sông, lái xe tử nạn

Hải Dương: Xe ô tô lao xuống sông, lái xe tử nạn

(CLO) Khoảng 19 giờ ngày 19/4, tại đường Bạch Đằng, phường Trần Hưng Đạo TP Hải Dương, xe ô tô Madaz CX5 màu trắng đang lưu thông đã bất ngờ mất lái lao xuống sông Sặt làm lái xe tử vong.

Giao thông
Hà Nội: Nhiều showroom ô tô lấn chiếm vỉa hè, lòng đường thành “của riêng”

Hà Nội: Nhiều showroom ô tô lấn chiếm vỉa hè, lòng đường thành “của riêng”

(CLO) Vì mục đích kinh doanh không ít showroom ô tô, cửa hàng sửa chữa xe hơi chiếm lấn vỉa hè, tận dụng vỉa hè, lòng đường gây mất mỹ quan đô thị, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông.

Giao thông