Đài Loan đe dọa đệ đơn kiện lên WTO sau khi Trung Quốc ngừng nhập khẩu cá

Thứ hai, 13/06/2022 06:40 AM - 0 Trả lời

(CLO) Cơ quan hải quan Trung Quốc đã tuyên bố ngừng nhập khẩu cá từ Đài Loan bắt đầu từ hôm nay (13/6) vì những vấn đề liên quan đến hóa chất trong các lô hàng. Đài Loan đã bác bỏ mạnh mé cáo buộc trên và nói rằng rất có thể họ sẽ khiếu nại vấn đề này lên WTO.

Vào thứ 7 vừa qua, Chính phủ Đài Loan đã đe dọa sẽ đưa Bắc Kinh ra Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) sau khi Trung Quốc đình chỉ nhập khẩu cá từ Đài Loan. Trung Quốc nói rằng họ đã phát hiện có hóa chất bị cấm trong các lô cá của Đài Loan, đây là một vấn đề nông nghiệp mới nhất giữa hai bên.

dai loan de doa de don kien len wto sau khi trung quoc ngung nhap khau ca hinh 1

Quan hệ giữa Đài Bắc và Bắc Kinh hiện đang ở giai đoạn tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ qua. Ảnh: CNN.

Năm ngoái, Trung Quốc cũng đã đình chỉ nhập khẩu các nông sản dứa, táo đường và táo sáp từ Đài Loan, với lý do lo ngại về sâu bệnh, nhưng Đài Loan đã bác bỏ mạnh mẽ cáo buộc này.

Quan hệ giữa Đài Bắc và Bắc Kinh hiện đang ở giai đoạn tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ qua khi hai quốc gia đều không tìm được tiếng nói chung trong nhiều khía cạnh.

Cơ quan hải quan Trung Quốc vào cuối ngày thứ 6 cho biết họ đã nhiều lần phát hiện hóa chất cấm trong cá mú từ Đài Loan và sẽ tạm dừng việc nhập khẩu các lô hàng cá có nguồn gốc từ Đài Loan bắt từ thứ 2 “để ngăn ngừa rủi ro và bảo vệ sức khỏe và tính mạng của người tiêu dùng”.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Đài Loan Chen Chi-chung đã bác bỏ cáo buộc trên và nói rằng không có gì sai đối với các lô cá xuất khẩu sang Trung Quốc và họ sẽ cung cấp dữ liệu cho Trung Quốc và yêu cầu phản hồi từ các nhà chức trách Trung Quốc.

Ông nói với các phóng viên rằng nếu Trung Quốc không đưa ra được những phản hồi thích đáng thì Đài Loan sẽ không loại trừ việc đưa vấn đề này lên WTO.

Người phát ngôn Nội các của Đài Loan Lo Ping-cheng nói rằng Trung Quốc đã nhiều lần tẩy chay và ngăn chặn nhập khẩu các sản phẩm nông thủy sản của Đài Loan “theo cách thức không phù hợp với thông lệ quốc tế”.

Điều này không chỉ làm tổn hại đến quan hệ giữa Đài Loan và Trung Quốc mà còn khiến người dân Đài Loan càng thêm bức xúc trước những vấn đề tương tự như trên.

Trong khi phần lớn cá mú Đài Loan được tiêu thụ trong nước, thì Trung Quốc chiếm tới khoảng 90% sản phẩm xuất khẩu.

Huy Hoàng (Theo Reuters)

Bình Luận

Tin khác

Bộ Công Thương có chỉ đạo khẩn yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử khi bán xăng

Bộ Công Thương có chỉ đạo khẩn yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử khi bán xăng

(CLO) Bộ trưởng Bộ Công Thương vừa có công điện hỏa tốc, yêu cầu lực lượng quản lý thị trường cả nước thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.

Thị trường - Doanh nghiệp
TP HCM: Nâng cao chất lượng hoạt động của cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất để phát triển du lịch

TP HCM: Nâng cao chất lượng hoạt động của cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất để phát triển du lịch

(CLO) Văn phòng UBND TPHCM vừa có thông báo kết luận của Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi về các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tại cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất nhằm phát triển ngành du lịch của thành phố.

Thị trường - Doanh nghiệp
Vietnam Airlines cung ứng hơn nửa triệu ghế dịp 30/4-1/5

Vietnam Airlines cung ứng hơn nửa triệu ghế dịp 30/4-1/5

(CLO) Nhằm đáp ứng nhu cầu du lịch dịp nghỉ lễ 30/4, Vietnam Airlines sẽ cung ứng gần 560.000 ghế, tương ứng hơn 2.800 chuyến bay trên toàn mạng nội địa và quốc tế trong giai đoạn từ ngày 26/4 đến 2/5.

Thị trường - Doanh nghiệp
Thừa Thiên Huế: Yêu cầu các cửa hàng xăng dầu phải xuất hóa đơn điện tử sau mỗi lần bán

Thừa Thiên Huế: Yêu cầu các cửa hàng xăng dầu phải xuất hóa đơn điện tử sau mỗi lần bán

(CLO) Thừa Thiên Huế, sẽ tạm dừng hoạt động kinh doanh và thu hồi giấy phép, đối với các cửa hàng bán lẻ xăng dầu, doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đến hết ngày 31/3/2024 mà không chịu xuất hóa đơn điện tử sau mỗi lần bán.

Thị trường - Doanh nghiệp
Giá xăng tăng lên 24.810 đồng/lít từ 15h chiều nay

Giá xăng tăng lên 24.810 đồng/lít từ 15h chiều nay

(CLO) Từ 15h ngày 28/3, giá xăng E5 RON 92 được điều chỉnh tăng 410 đồng, còn xăng RON 95 tăng 530 đồng/lít.

Thị trường - Doanh nghiệp