Đài PT-TH Hà Nội tập trung thực hiện mục tiêu chuyển đổi số quốc gia

Thứ bảy, 06/08/2022 12:50 PM - 0 Trả lời

(CLO) Đài PT-TH Hà Nội phấn đấu trở thành đơn vị dẫn đầu về chuyển đổi số và ứng dụng CNTT trong lĩnh vực Phát thanh – Truyền hình từ nay đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Đài PT-TH Hà Nội và Tổng công ty Giải pháp Doanh nghiệp Viettel vừa tổ chức Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác chiến lược. 

Thỏa thuận hợp tác chiến lược về chuyển đổi số Đài PT-TH Hà Nội giai đoạn 2022 – 2025 định hướng đến năm 2030, bao gồm: phát triển hạ tầng số (cung cấp dịch vụ kênh truyền, dịch vụ lưu trữ Cloud, CDN,…); Tư vấn, xây dựng và phát triển các dịch vụ nền móng chuyển đổi số (cung cấp dịch vụ về ATTT, quản trị vận hành, kho dữ liệu dùng chung,...); Tư vấn, xây dựng và phát triển các giải pháp ứng dụng (cung cấp giải pháp quản trị doanh nghiệp, xây dựng không gian làm việc số, hệ thống giám sát danh tiếng Reputa, cung cấp hệ thống Thông tin cơ sở ứng dụng CNTT&VT...) và công tác truyền thông.

dai pt th ha noi tap trung thuc hien muc tieu chuyen doi so quoc gia hinh 1

Lãnh đạo Đài PT-TH Hà Nội và Tổng công ty Giải pháp Doanh nghiệp Viettel trao đổi văn bản Thỏa thuận hợp tác chiến lược. Ảnh: Thu Hoài

Đài PT-TH Hà Nội hiện là đơn vị truyền thông đa phương tiện lớn của thủ đô và cả nước với 2 kênh truyền hình (H1 và H2), 3 kênh radio FM khu vực, ứng dụng HanoiClix, trang thông tin điện tử Hanoitv.vn và các trang online trên nền tảng mạng xã hội.

Hiện nay, Đài PT-TH Hà Nội đang trong giai đoạn thực hiện "Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" theo định hướng của Chính phủ, Thành phố Hà Nội và thực hiện đề án “Tổ hợp truyền thông đa phương tiện” với mục tiêu sớm phát triển Đài trở thành đơn vị dẫn đầu về chuyển đổi số và ứng dụng CNTT trong lĩnh vực Phát thanh – Truyền hình.

Theo nhà báo Nguyễn Kim Khiêm, Tổng giám đốc, Tổng Biên tập Đài PT-TH Hà Nội, Đài PT-TH Hà Nội luôn ý thức được chuyển đổi số vừa là một quá trình tất yếu, vừa là mục tiêu, là phương thức giúp Đài có thể thay đổi, đứng vững và phát triển, hoàn thành nhiệm vụ chính trị cũng như khẳng định vai trò của mình. Với Đài PT-TH Hà Nội, sự hợp tác với Tổng Công ty Giải pháp Doanh nghiệp Viettel, một trong những đơn vị số 1 về chuyển đổi số tại Việt Nam, sẽ góp phần quan trọng để hai bên cùng khai thác, phát huy cũng như hỗ trợ nhau mở rộng và phát triển nhiều lĩnh vực hoạt động, phù hợp với chiến lược của hai bên.

Lê Tâm

Bình Luận

Tin khác

Báo Khánh Hòa thực hiện chương trình “Đồng hành cùng ngư dân”

Báo Khánh Hòa thực hiện chương trình “Đồng hành cùng ngư dân”

(CLO) Nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống Báo Khánh Hòa, ngày 26/4, Báo Khánh Hòa tiếp tục phối hợp với Công ty Cổ phần Nước giải khát yến sào Khánh Hòa thực hiện chương trình “Đồng hành cùng ngư dân”.

Nghề báo
Báo Nông thôn Ngày nay kỷ niệm 40 năm ngày xuất bản số báo đầu tiên

Báo Nông thôn Ngày nay kỷ niệm 40 năm ngày xuất bản số báo đầu tiên

(CLO) Sáng 26/4, tại TP. Sơn La, tỉnh Sơn La, Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt đã tổ chức Lễ tri ân kỷ niệm 40 năm Báo Nông thôn Ngày Nay xuất bản số báo đầu tiên (7/5/1984 - 7/5/2024).

Nghề báo
Nam Định hưởng ứng Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng

Nam Định hưởng ứng Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng

(CLO) Ngày 26/4, Ban Chỉ đạo Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ IX - năm 2024 tỉnh tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch hưởng ứng Giải Búa liềm vàng toàn quốc lần thứ IX - năm 2024.

Nghề báo
Nhà báo Phùng Công Sưởng được phân công làm Phó Tổng Biên tập phụ trách báo Tiền Phong

Nhà báo Phùng Công Sưởng được phân công làm Phó Tổng Biên tập phụ trách báo Tiền Phong

(CLO) Theo quyết định của T.Ư Đoàn, nhà báo Lê Xuân Sơn - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong - sẽ nghỉ hưu từ ngày 1/5/2024; Nhà báo Phùng Công Sưởng - Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong - sẽ phụ trách Báo Tiền Phong từ ngày 1/5/2024 cho đến khi kiện toàn chức danh Tổng Biên tập.

Nghề báo
Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị tập huấn Truyền thông về công tác Hội nhập, ASEAN và UNESCO

Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị tập huấn Truyền thông về công tác Hội nhập, ASEAN và UNESCO

(CLO) Chiều ngày 25/4, nhằm Triển khai Kế hoạch công tác năm 2024, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị tập huấn Truyền thông về công tác Hội nhập, ASEAN và UNESCO năm 2024.

Nghề báo