Đại sứ quán Mỹ ở Iraq bị tấn công bằng 7 quả súng cối

(CLO) Khoảng 7 quả đạn súng cối đã rơi xuống khu phức hợp Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Baghdad của Iraq vào sáng thứ Sáu, theo một quan chức quân sự Mỹ cho biết.

Lực lượng Mỹ ở Iraq và Syria cũng bị tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái ít nhất 5 lần vào thứ Sáu; ba lần tại các căn cứ riêng biệt ở Syria và hai lần tại căn cứ không quân Ain al-Asad phía tây Baghdad.

dai su quan my o iraq bi tan cong bang 7 qua sung coi hinh 1

Xe quân sự của Mỹ tại căn cứ không quân al-Asad ở tỉnh Anbar, Iraq. Ảnh: Reuters

Thứ Sáu vừa qua là ngày ghi nhận nhiều cuộc tấn công nhất nhằm vào lực lượng Mỹ trong khu vực kể từ giữa tháng 10, khi các phiến quân bắt đầu nhắm mục tiêu vào tài sản của Mỹ ở Iraq và Syria vì sự ủng hộ của Washington đối với Israel trong cuộc chiến chống lại Hamas ở Gaza.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin trong cuộc gọi với Thủ tướng Iraq Mohammed Shia Al-Sudani đã lên án các cuộc tấn công của các nhóm phiến quân trong khu vực. “Mỹ có quyền đáp trả dứt khoát chống lại những nhóm đó”, ông Austin nói.

Hàng chục căn cứ quân sự có lực lượng Mỹ đồn trú đã bị tấn công trong thời gian gần đây, làm gia tăng lo ngại về một cuộc xung đột khu vực đang lan rộng. Không có nhóm nào nhận trách nhiệm về các vụ việc này.

Các quan chức Mỹ cho biết các cuộc tấn công hôm thứ Sáu không gây thương tích và vụ tấn công vào đại sứ quán gây thiệt hại rất nhỏ.

Sheikh Ali Damoush, một quan chức cấp cao của nhóm Hezbollah ở Lebanon, cho biết trong một bài phát biểu hôm thứ Sáu rằng các cuộc tấn công của các nhóm vũ trang trên khắp Trung Đông nhằm mục đích gây áp lực buộc Israel phải dừng cuộc tấn công ở Dải Gaza.

Mỹ đã đáp trả bằng một loạt cuộc tấn công khiến ít nhất 15 phiến quân ở Iraq và 7 phiến quân ở Syria thiệt mạng.

Thủ tướng Sudani đã cam kết bảo vệ các cơ quan đại diện nước ngoài. Ông đã chỉ đạo các cơ quan an ninh truy lùng thủ phạm, mô tả họ là "các nhóm ngang ngược, vô luật pháp và không đại diện cho ý chí của người dân Iraq dưới bất kỳ hình thức nào".

Mai Anh (theo Reuters)

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: