Đại sứ Trung Quốc đến thăm Lầu Năm Góc

(CLO) Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ đã tổ chức cuộc họp hiếm hoi tại Lầu Năm Góc vào ngày 12/7, sau khi Mỹ chỉ trích việc Trung Quốc ít tham gia các hoạt động liên lạc quân sự.

Một tuyên bố ngắn gọn của Lầu Năm Góc cho biết Đại sứ Trung Quốc Tạ Phong đã thảo luận về quan hệ quốc phòng và "một loạt vấn đề an ninh khu vực và quốc tế" trong cuộc hội đàm với trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ely Ratner.

dai su trung quoc den tham lau nam goc hinh 1

Lầu Năm Góc. Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Trung Quốc: Thiếu nhân tài, các tập đoàn thi nhau chiêu mộ Hoa kiều

Trung Quốc trở thành quốc gia đầu tiên phóng thành công tên lửa khí mê-tan

Đặc phái viên khí hậu Mỹ sẽ tới Trung Quốc vào tuần tới

Trung Quốc cảnh báo công dân tránh 'sập bẫy' của cảnh sát Mỹ

"Ông Ratner cũng nhấn mạnh cam kết của Bộ Quốc phòng Mỹ trong việc duy trì các đường dây liên lạc giữa quân đội hai nước", phát ngôn viên Lầu Năm Góc, Trung tá Martin Meiners, cho biết. Ông nói thêm rằng các cuộc thảo luận đã kéo dài khoảng 90 phút.

Trong một tuyên bố, đại sứ quán Trung Quốc tại Washington cho biết ông Tạ kêu gọi Mỹ gặp gỡ Trung Quốc thường xuyên hơn để dần đưa quan hệ giữa hai nước và hai bên quân đội đi đúng hướng.

“Một mối quan hệ Trung-Mỹ lành mạnh và ổn định sẽ mang lại lợi ích chung của cả hai nước”, ông Tạ nói trong cuộc họp.

Bà Vân Tôn, giám đốc nghiên cứu Trung Quốc tại Trung tâm Stimson, cho biết cuộc họp "khá bất thường".

"Đại sứ Trung Quốc không thường gặp các quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ", bà Tôn nói. "Điều đó cho thấy Trung Quốc ít nhất đang đáp lại những lo ngại của Mỹ, nhưng tiến trình thực tế vẫn cần thời gian và đàm phán".

Mối quan hệ Mỹ-Trung đang ở mức thấp vì các vấn đề an ninh quốc gia, bao gồm Đài Loan, lệnh cấm xuất khẩu của Mỹ đối với các công nghệ tiên tiến và các chính sách công nghiệp. Washington đã cố gắng hàn gắn mối quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen đã đến thăm Trung Quốc vào đầu tháng này và đặc phái viên về khí hậu John Kerry dự kiến sẽ đến thăm Bắc Kinh vào tuần tới. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã tới Bắc Kinh vào tháng trước.

Trung Quốc đã công khai trích dẫn các biện pháp trừng phạt của Mỹ như một trở ngại đối với đối thoại quân sự.

Trung Kiên (theo Reuters)

Xem thêm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Cỡ chữ bài viết: