Đại tướng Tô Lâm tiếp Đại sứ Lào đến chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ tại Việt Nam

Thứ sáu, 06/09/2019 06:00 AM - 0 Trả lời

(CLO) Chiều 05/9, tại Hà Nội, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã tiếp Đại sứ Thoong-xa-vẳn Phôm-vi-hản, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam đến chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác.

Đại tướng Tô Lâm tiếp Đại sứ Thoong-xa-vẳn Phôm-vi-hản đến chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ tại Việt Nam. Ảnh: BCA,

Đại tướng Tô Lâm tiếp Đại sứ Thoong-xa-vẳn Phôm-vi-hản đến chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ tại Việt Nam. Ảnh: BCA,

Tại buổi chào từ biệt Đại tướng Tô Lâm, Đại sứ Thoong-xa-vẳn Phôm-vi-hản chân thành cảm ơn Đại tướng Tô Lâm đã dành thời gian tiếp, Đại sứ Thoong-xa-vẳn Phôm-vi-hản tin tưởng, thời gian tiếp theo, mối quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ An ninh Lào sẽ không ngừng phát triển, đạt được nhiều thành công trên các lĩnh vực mà hai Bên cùng quan tâm.

Đại sứ Thoong-xa-vẳn Phôm-vi-hản khẳng định, trên cương vị công tác mới sẽ nỗ lực hết sức mình để đóng góp vào việc củng cố và phát triển hơn nữa quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt giữa hai nước Việt Nam – Lào.

Chúc mừng Đại sứ Thoong-xa-vẳn Phôm-vi-hản đã hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, Đại tướng Tô Lâm đánh giá cao những đóng góp của đồng chí Đại sứ, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết Việt - Lào

Đại tướng Tô Lâm khẳng định, những năm qua, việc hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ An ninh Lào luôn được duy trì, củng cố, phát triển cả về bề rộng và chiều sâu, nhất là trong phối hợp trao đổi tình hình liên quan đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội của mỗi nước. Lực lượng chức năng của hai Bên đã phối hợp chặt chẽ, bảo đảm an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị, các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai nước.

Đại tướng Tô Lâm mong muốn, trong thời gian tới dù công tác trên cương vị nào, Đại sứ Thoong-xa-vẳn Phôm-vi-hản sẽ tiếp tục quan tâm thúc đẩy hợp tác giữa hai quốc gia Việt Nam - Lào nói chung, giữa lực lượng Công an hai nước nói riêng nhằm thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế mà Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đề ra. 

PV

Tin khác

Cả nước có 34 dự án lớn, 86 dự án thành phần quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành GTVT

Cả nước có 34 dự án lớn, 86 dự án thành phần quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành GTVT

(CLO) Sáng 29/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải (Ban Chỉ đạo) chủ trì họp phiên thứ 10 của Ban Chỉ đạo.

Tin tức
Cần 'vừa làm, vừa hoàn thiện' các cơ chế, chính sách về mua bán điện trực tiếp

Cần "vừa làm, vừa hoàn thiện" các cơ chế, chính sách về mua bán điện trực tiếp

(CLO) Tiếp lãnh đạo một số doanh nghiệp năng lượng quốc tế, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà lưu ý, cùng với quá trình triển khai dự án, các bên liên quan cần "vừa làm, vừa hoàn thiện" các cơ chế, chính sách về mua bán điện trực tiếp, xác định giá điện, giải pháp xây dựng lưới điện truyền tải...

Tin tức
Đề nghị WB tăng tài trợ vốn cho Việt Nam vào những dự án trọng điểm quốc gia

Đề nghị WB tăng tài trợ vốn cho Việt Nam vào những dự án trọng điểm quốc gia

(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị WB tăng tài trợ vốn cho Việt Nam, tập trung vào những dự án trọng điểm quốc gia, quy mô lớn như các dự án về: Chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, phát triển giao thông chiến lược, đường sắt đô thị, năng lượng tái tạo, truyền tải điện, nông nghiệp thông minh...

Tin tức
Đề xuất bỏ cơ chế Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng, cấp phép sản xuất cho doanh nghiệp

Đề xuất bỏ cơ chế Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng, cấp phép sản xuất cho doanh nghiệp

(CLO) Phó Thủ tướng Lê Minh Khái giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nghiên cứu, tổng hợp đầy đủ các ý kiến, báo cáo Thủ tướng giải pháp với đề xuất bỏ cơ chế Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng, thực hiện cấp phép sản xuất vàng miếng cho một số doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện.

Tin tức
Xác định rõ sản phẩm đầu ra của Đề án nghiên cứu xây dựng Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ

Xác định rõ sản phẩm đầu ra của Đề án nghiên cứu xây dựng Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ

(CLO) Về Đề án nghiên cứu xây dựng Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà lưu ý cần phải xác định rõ sản phẩm đầu ra của Đề án, báo cáo Thủ tướng Chính phủ đối với những nội dung vượt thẩm quyền của các Bộ, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Tin tức