Đan Mạch: Sớm phong tỏa, sớm bình thường hóa

Thứ ba, 19/05/2020 11:24 AM - 0 Trả lời

(CLO) 4 tuần sau khi Đan Mạch bắt đầu nới lỏng các lệnh giới nghiêm, hôm qua, người dân nước này đã có thể quay trở lại các quán cafe và nhà hàng, an tâm rằng đại dịch đã được khống chế.

Người dân Copenhagen tận hưởng cuộc sống bình thường trở lại. Ảnh: Reuters

Người dân Copenhagen tận hưởng cuộc sống bình thường trở lại. Ảnh: Reuters

Đan Mạch là nước đầu tiên tại châu Âu mở cửa trở lại trường học vào tháng trước. Kể từ đó tới nay, nước này không ghi nhận số ca nhiễm Covid-19 tăng đột biến.

"Việc nhanh chóng phong tỏa và người dân hợp tác về việc đảm bảo vệ sinh và giãn cách xã hội là lý do chúng ta có thể tiến xa như vậy", giáo sư chuyên ngành vi sinh tại đại học Nam Đan Mạch Hans Jorn Kolmos cho hay.

Khác với người Pháp và Italy, người dân Đan Mạch không ưa chuộng việc ôm hay hôn như cách chào hỏi, khiến việc lây bệnh được kiểm soát tốt hơn.

Số ca tử vong và tỷ lệ lây nhiễm tại nước này tiếp tục giảm. Tuần trước, nước này lần đầu tiên ghi nhận 1 ngày không có cả tử vong nào kể từ 13/3.

Các chuyên gia y tế nhận định Đan Mạch hiện có rất ít khả năng phải đối diện với đợt bùng phát thứ hai.

Với 5.8 triệu dân, tỷ lệ tử vong tại nước này ngang bằng với Đức, vào khoảng 9 trên 100.000 người, nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với các nước láng giềng khác như Thụy Điển 33 người, Hà Lan 33 người, Anh và Italy 52 người.

Kết quả này đạt được mà không cần xét nghiệm đại trà hay theo dõi tiếp xúc của người dân. Đan Mạch không bắt người dân phải sử dụng khẩu trang như các nước khác.

Ngay từ đầu, nước này đã không nghiêng về việc xét nghiệm toàn bộ dân số khi thiếu thốn trang thiết bị. Việc xét nghiệm được đẩy mạnh vào cuối tháng 4 và chỉ vào tuần trước, chính quyền mới công bố kế hoạch theo dõi tiếp xúc.

Đây cũng là nước đầu tiên ở châu Âu công bố phong tỏa đất nước vào ngày 11/3, hạn chế tụ tập công cộng, đóng cửa trường học, nhà hàng và quán bar, nhưng không áp dụng các biện pháp quản chế nghiêm ngặt người dân trong ngày như các nước khác.

Kế hoạch bình thường hóa

Một tháng sau, chính phủ bắt đầu việc nới lỏng cách ly, cho phép những em bé nhất được trở lại trường. Tại thời điểm đó, rất nhiều chuyên gia y tế đều khuyến cáo thời điểm này là quá sớm.

Tuần trước, Đan Mạch bước vào giai đoạn 2 trên 3, cho phép các trung tâm thương mại mở cửa trước, các nhà hàng và cafe được mở lại trong tuần này.

"Chúng ta đã kiểm soát được virus Corona", Thủ tướng Mette Frederiksen khẳng định.

Đa số những người tới các quán cafe đều ngồi cách xa nhau, một số còn ngồi 1 mình. 

"Việc phong tỏa sớm là quyết định đúng đắn, vì giờ chúng ta đều thấy kết quả tốt hơn so với những nước láng giềng", một người dân cho hay.

"Tôi nghĩ người dân Đan Mạch luôn tôn trọng luật pháp và nghe theo chính phủ, và điều này khiến tất cả mọi người đều coi trọng việc giãn cách xã hội", một chuyên gia nghiên cứu khác nhận định. "Việc được ra ngoài và làm điều bình thường thật tốt cho tinh thần".

Các công ty cũng bắt đầu hoạt động trở lại nhưng vẫn hạn chế số nhân viên làm việc tại chỗ.

Linh Trần

Tin khác

UNICEF: Hơn 13.800 trẻ em thiệt mạng ở Gaza kể từ khi Israel tấn công

UNICEF: Hơn 13.800 trẻ em thiệt mạng ở Gaza kể từ khi Israel tấn công

(CLO) Giám đốc điều hành Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) Catherine Russell cho biết, hơn 13.800 trẻ em đã thiệt mạng ở Gaza kể từ khi Israel phát động cuộc chiến toàn diện ở lãnh thổ này.

Thế giới 24h
Núi lửa phun trào dữ dội ở Indonesia, người dân sơ tán và sân bay đóng cửa

Núi lửa phun trào dữ dội ở Indonesia, người dân sơ tán và sân bay đóng cửa

(CLO) Indonesia đã đóng cửa một sân bay cấp tỉnh và sơ tán hàng trăm người sau khi núi lửa Ruang phun trào dữ dội dung nham, đá và tro bụi trong nhiều ngày.

Thế giới 24h
Đức bắt hai người gốc Nga bị cáo buộc âm mưu phá hoại quân sự

Đức bắt hai người gốc Nga bị cáo buộc âm mưu phá hoại quân sự

(CLO) Hai công dân Đức gốc Nga đã bị bắt ở Đức vì bị cáo buộc âm mưu tấn công phá hoại, bao gồm cả các cơ sở quân sự của Mỹ, nhằm làm suy yếu sự hỗ trợ quân sự cho Ukraine, theo các công tố viên Đức cho biết vào thứ Năm.

Thế giới 24h
Hội đồng Bảo an sắp bỏ phiếu về tư cách thành viên của Palestine, Mỹ có thể sẽ phủ quyết

Hội đồng Bảo an sắp bỏ phiếu về tư cách thành viên của Palestine, Mỹ có thể sẽ phủ quyết

(CLO) Các nhà ngoại giao cho biết, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc dự kiến sẽ bỏ phiếu vào thứ Sáu về yêu cầu của Palestine để trở thành thành viên đầy đủ của Liên hợp quốc, điều mà đồng minh của Israel là Mỹ dự kiến sẽ ngăn chặn.

Thế giới 24h
Hezbollah phóng tên lửa và máy bay không người lái vào Israel

Hezbollah phóng tên lửa và máy bay không người lái vào Israel

(CLO) Nhóm vũ trang Hezbollah của Lebanon đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công vào một cơ sở quân sự ở phía bắc Israel khiến ít nhất 14 binh sĩ bị thương, nói rằng hành động này để trả đũa các cuộc tấn công của Israel khiến các thành viên Hezbollah thiệt mạng.

Thế giới 24h