Đảng Cộng hòa tiếp tục bất đồng về dự luật chi tiêu, Chính phủ Mỹ vẫn có nguy cơ tạm đóng cửa

(CLO) Chỉ một tuần trước khi Chính phủ Mỹ hết tiền để duy trì hoạt động đầy đủ của cơ quan liên bang, các phe phái đối lập trong Đảng Cộng hòa tại Quốc hội Mỹ vẫn chưa dấu hiệu sẽ cùng nhau thông qua dự luật chi tiêu ngắn hạn.

Quốc hội Mỹ cho đến nay vẫn chưa hoàn thành bất kỳ dự luật nào trong số 12 dự luật chi tiêu thường xuyên để chi trả cho các chương trình của cơ quan chính quyền liên bang trong năm tài chính bắt đầu từ ngày 1 tháng 10 tới.

dang cong hoa tiep tuc bat dong ve du luat chi tieu chinh phu my van co nguy co tam dong cua hinh 1

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy (giữa). Ảnh: Reuters

Chủ tịch Hạ viện Mỹ thuộc Đảng Cộng hòa, Kevin McCarthy, đang nỗ lực để giành được sự chấp thuận của 4 dự luật lớn trong tuần này, bao gồm chi tiêu cho quân đội và an ninh nội địa.

Đại diện Đảng Cộng hòa, Michael McCaul - người đang giữ chức Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện - đã kêu gọi các thành viên trong đảng ngừng chặn các dự luật chi tiêu do chính Đảng Cộng hòa hậu thuẫn. Ông nói trên ABC: “Đảng Cộng hòa cần bỏ phiếu cho các dự luật của Đảng Cộng hòa” để tránh tình trạng đóng cửa.

Tuy nhiên, những nghị sĩ muốn cắt giảm các khoản chi tiêu đã vượt xa thỏa thuận được thông qua hồi đầu năm nay không có dấu hiệu nhượng bộ. Nghị sĩ Đảng Cộng hòa Tony Gonzalez nói với chương trình "Face the Nation" của CBS News: "Việc tiếp tục các nghị quyết không giải quyết được vấn đề. Họ chỉ ném cái lon xuống đường".

Vào tháng 6, Tổng thống từ Đảng Dân chủ Joe Biden đã ký ban hành luật tăng giới hạn vay của Chính phủ Mỹ sau các cuộc đàm phán căng thẳng với ông McCarthy, nhưng đi kèm với việc cắt giảm chi tiêu khoảng 1,5 nghìn tỷ USD trong 10 năm.

Nhóm nghị sĩ Đảng Cộng hòa cực hữu tại Hạ viện muốn cắt giảm thêm khoảng 120 tỷ USD chỉ cho năm tài chính mới, điều này có thể ảnh hưởng đến các chương trình từ giáo dục, môi trường… cho đến y tế.

Tương tự, Nghị sĩ Đảng Cộng hòa Tim Burchett nói với "State of the Union" của CNN rằng ông chưa bao giờ bỏ phiếu cho một dự luật chi tiêu ngắn hạn và lần này cũng sẽ không bỏ phiếu.

Ông cảnh báo rằng nếu McCarthy cho phép Hạ viện Mỹ thông qua luật với sự ủng hộ của Đảng Dân chủ, "tôi sẽ xem xét kỹ lưỡng" động thái tước bỏ quyền chủ tịch của ông McCarthy. Ông Burchett cũng đề cập đến nguy cơ thâm hụt 1,5 nghìn tỷ USD cho năm tài chính vừa kết thúc vào thứ 7.

Bộ trưởng Giao thông Vận tải Mỹ, Pete Buttigieg, cảnh báo trong một cuộc phỏng vấn với ABC rằng việc Chính phủ Mỹ đóng cửa sẽ buộc cơ quan của ông phải đình chỉ ngay lập tức các khóa đào tạo kiểm soát viên không lưu.

Hiện, ông McCarthy đang thúc đẩy một dự luật kéo dài 30 ngày để giữ cho các cơ quan chính phủ liên bang hoạt động, cùng với một kế hoạch an ninh biên giới nghiêm ngặt về cơ bản sẽ đình chỉ hầu hết người nhập cư vào Mỹ vào thời điểm số lượng người xin tị nạn ở biên giới với Mexico đã đạt kỷ lục.

Hoàng Anh (theo Reuters, CBS, CNN)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: