Đảng LDP Nhật Bản bắt đầu bỏ phiếu bầu lãnh đạo, Yoshihide Suga đang dẫn đầu

Thứ hai, 14/09/2020 09:40 AM - 0 Trả lời

(CLO) Chiều nay, các nhà lập pháp Đảng Dân chủ Tự do cầm quyền (LDP) của Nhật Bản sẽ bầu nhà lãnh đạo mới của họ và người này có khả năng sẽ là thủ tướng tiếp theo của đất nước Mặt trời mọc.

Bài liên quan
Từ trái qua, các ứng cử viên lãnh đạo LDP, cựu Ngoại trưởng Fumio Kishida, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Shigeru Ishiba trong một cuộc họp báo tại trụ sở đảng ở Tokyo vào ngày 8 tháng 9. Ảnh: Uichiro Kasai/Nikkei

Từ trái qua, các ứng cử viên lãnh đạo LDP, cựu Ngoại trưởng Fumio Kishida, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Shigeru Ishiba trong một cuộc họp báo tại trụ sở đảng ở Tokyo vào ngày 8 tháng 9. Ảnh: Uichiro Kasai/Nikkei

Tính đến hiện tại, Chánh văn phòng Nội các Yoshihide Suga được mong chờ nhất để kế nhiệm ông Shinzo Abe.

Suga được dự đoán sẽ nhận được đa số phiếu bầu ở vòng đầu tiên, đánh bại các đối thủ Shigeru Ishiba và Fumio Kishida. Người chiến thắng trong cuộc đua này chắc chắn sẽ được chọn làm thủ tướng tiếp theo tại phiên họp bất thường của Quốc hội Nhật Bản triệu tập vào thứ Tư tới đây.

Lãnh đạo mới của LDP sẽ phục vụ cho đến cuối tháng 9 năm 2021, khi nhiệm kỳ của Abe dự kiến ​​sẽ hết hạn. Abe tuyên bố từ chức vào ngày 28 tháng 8, với lý do bị bệnh mãn tính.

Người chiến thắng sẽ bắt đầu lựa chọn danh sách các quan chức hàng đầu mới của LDP và các thành viên nội các tiềm năng sau cuộc bỏ phiếu hôm thứ Hai. Suga đã nói rằng ông ấy sẽ "đặt đúng người vào đúng chỗ", cho thấy sự chú trọng vào chuyên môn hơn là chính trị bè phái.

Các chức vụ hàng đầu của Đảng như Tổng thư ký và người đứng đầu Hội đồng Nghiên cứu Chính sách quyền lực sẽ được chọn ra sớm nhất là vào thứ Ba. Nội các mới sẽ được thành lập sau cuộc bỏ phiếu của Quốc hội hôm thứ Tư.

Cuộc bầu cử Đảng rút gọn có sự tham gia của 394 nhà lập pháp và 141 đại diện từ các chi hội LDP cấp tỉnh, nhưng không có các thành viên phổ thông của Đảng.

Thông tin 3 ứng viên chạy đua vị trí lãnh đạo Đảng LDP. Đồ hoạ: Nikkei, Ảnh: Getty

Thông tin 3 ứng viên chạy đua vị trí lãnh đạo Đảng LDP. Đồ hoạ: Nikkei, Ảnh: Getty

Suga, ứng cử viên lãnh đạo lần đầu tiên, đã giành được sự ủng hộ của năm trong số bảy phe phái của LDP, bao gồm hai phe lớn nhất, phe Hosoda và Aso. Mặc dù điều này không có nghĩa là tất cả các nhà lập pháp trong các phe phái đó sẽ rơi vào hàng ngũ nhưng nó đã đặt Suga vào một vị trí vững chắc. Ông cũng được hỗ trợ bởi một số thành viên LDP không liên kết.

Hầu hết trong số 47 chi hội LDP cấp tỉnh đã bỏ phiếu sơ bộ. Nhiều người phân bổ số phiếu của họ tương ứng với cách các thành viên của họ bỏ phiếu. Suga cũng có lợi thế ở đây.

Suga 'phò tá' Abe khi giữ chức Chánh văn phòng nội các từ khi bắt đầu nhiệm kỳ gần 8 năm của thủ tướng, kéo dài qua nhiều lần thay đổi nội các. Ông có kế hoạch tiếp tục các chính sách của Abe, bao gồm cả việc nới lỏng tiền tệ quy mô lớn và cải cách an sinh xã hội, cũng như cách tiếp cận của thủ tướng để đối phó với đại dịch Covid-19.

Một trong những mục tiêu đã nêu của Suga là phá bỏ các lỗ hổng trong bộ máy quan liêu của Nhật Bản, bằng cách thành lập một cơ quan chính phủ mới để điều phối chính sách kỹ thuật số và tổ chức lại các bộ, đặc biệt là Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi.

Suga muốn hệ thống bảo hiểm y tế quốc gia chi trả các phương pháp điều trị sinh sản, giúp thúc đẩy tỷ lệ sinh đang giảm của Nhật Bản, và ứng cử viên này cho biết sẽ giải quyết các mục tiêu mà chính quyền Abe đã cố gắng nhưng không đạt được.

Hôm thứ Năm, Suga gợi ý rằng mức thuế tiêu dùng của Nhật Bản sẽ cần được tăng một lần nữa để duy trì mạng lưới an toàn xã hội của đất nước, mặc dù ông ấy dường như tỏ ra nhượng bộ vào ngày hôm sau, nói rằng bình luận của ông ấy là về "một câu chuyện trong tương lai".

Ông cũng đề cập đến việc hợp nhất các doanh nghiệp vừa và nhỏ và các ngân hàng khu vực, nhiều ngân hàng trong số đó đang gặp khó khăn khi dân số giảm.

Ishiba, cựu Bộ trưởng Quốc phòng đang tranh cử trong cuộc đua lãnh đạo LDP lần thứ tư, đã kêu gọi thay đổi đường lối từ chính quyền Abe, với trọng tâm là phục hồi khu vực. Ông ủng hộ các chính sách thuế và tài chính nhằm điều chỉnh sự tập trung quá mức của người dân và doanh nghiệp ở Tokyo.

Vân Trần

Tin khác

Hạ viện Mỹ đã thông qua được gói viện trợ 'khổng lồ' cho Ukraine và Israel

Hạ viện Mỹ đã thông qua được gói viện trợ 'khổng lồ' cho Ukraine và Israel

(CLO) Ngày 19/4, Hạ viện Mỹ rút cuộc đã thông qua được gói viện trợ 95 tỷ USD cho Ukraine, Israel và Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, sau khi gói này bị trì hoãn trong nhiều tháng.

Thế giới 24h
Mỹ trừng phạt quan chức và tổ chức Israel vì gây bạo lực ở Bờ Tây

Mỹ trừng phạt quan chức và tổ chức Israel vì gây bạo lực ở Bờ Tây

(CLO) Mỹ hôm thứ Sáu (19/4) đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với một quan chức Israel và hai tổ chức quyên tiền cho những người định cư Israel, cáo buộc họ có các hoạt động bạo lực ở Bờ Tây bị chiếm đóng.

Thế giới 24h
WHO: Virus cúm gia cầm H5N1 xuất hiện nhiều trong sữa động vật bị nhiễm bệnh

WHO: Virus cúm gia cầm H5N1 xuất hiện nhiều trong sữa động vật bị nhiễm bệnh

(CLO) Chủng virus cúm gia cầm H5N1 đã được phát hiện với nồng độ rất cao trong sữa nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết hôm thứ Sáu (19/4), mặc dù chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.

Thế giới 24h
Các hãng hàng không định tuyến lại chuyến bay sau cuộc tấn công của Israel vào Iran

Các hãng hàng không định tuyến lại chuyến bay sau cuộc tấn công của Israel vào Iran

(CLO) Các hãng hàng không đã thay đổi đường bay qua Iran, hủy một số chuyến bay, do lo ngại về an ninh sau cuộc tấn công của Israel vào Iran.

Thế giới 24h
Có phải việc tạo mây đã gây ra trận lụt lịch sử ở UAE và Oman?

Có phải việc tạo mây đã gây ra trận lụt lịch sử ở UAE và Oman?

(CLO) Nhiều người cho rằng, trận lụt lịch sử 75 năm mới có một lần tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và Oman có nguyên nhân từ việc gieo hạt mây để làm mưa nhân tạo. Vậy thực hư điều đó như thế nào?

Thế giới 24h