(CLO) 3 người ở Đồng Nai vừa bị xử phạt mức 5 triệu đồng do đăng thông tin không đúng sự thật về việc tiêm vaccine Vero Cell lên mạng xã hội.
Ngày 5/9, Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, ra quyết định xử phạt bà D.T.H. (50 tuổi, ngụ phường Trảng Dài) 5 triệu đồng do đăng thông tin sai sự thật về việc tiêm vaccine ngừa Covid-19.
Ngày 1/9, Công an TP Biên Hòa phát hiện tài khoản mạng xã hội của bà H. đăng tải hình ảnh tin nhắn có nội dung sai sự thật: “Ở xóm tám một bà chích ngừa thuốc Trung Quốc vừa rút kim ra nằm thẳng cẳng rồi chở đi cấp cứu ngay”.
Công an TP Biên Hòa đã phối hợp với Thanh tra Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Đồng Nai mời bà H. lên làm việc. Người phụ nữ này cho biết đã chia sẻ hình ảnh và thông tin từ mạng xã hội.
Ngày 4/9, Công an TP Biên Hòa cũng phối hợp các ngành chức năng lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính đối với T.T.A. (36 tuổi) và N.M.T. (27 tuổi, cùng ngụ phường Tân Biên) mỗi người 5 triệu đồng do đăng tải lên mạng xã hội Facebook nội dung xuyên tạc về việc tiêm vaccine Vero Cell.
(CLO) Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) vừa phát đi thông báo lưu ý người dân về 7 hình thức lừa đảo trực tuyến phổ biến, gồm 5 hình thức diễn ra trong nước và 2 hình thức được các đối tượng thực hiện ở quy mô quốc tế.
(CLO) Thông cáo vừa phát đi của Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) TP HCM cho biết, với sự chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ TT&TT, ngày 2/4, Sở TT&TT TP HCM phối hợp với Sở TT&TT tỉnh Bắc Giang xử lý vi phạm đối với ông Nguyễn Nhật Hải về việc dùng tài khoản Tiktok “@nhathaibiettuot”.
(CLO) Công an thành phố Hà Nội vừa lập hồ sơ xử phạt một trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến vụ va chạm giao thông tại đường Trần Cung.
(CLO) Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (PTTH&TTĐT) - Bộ Thông tin và Truyền thông vừa tiến hành cập nhật danh sách các trang thông tin điện tử vi phạm pháp luật (gọi tắt là Black List) của năm 2023, nâng tổng số trang web vi phạm pháp luật là 403.
(CLO) Để lan toả thông tin nhanh, thu hút sự chú ý của dư luận, các đối tượng chống phá đã sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi, nguy hiểm khác nhau để tăng hiệu quả tuyên truyền. Chúng lợi dụng “khoảng trống thông tin” để đưa các nội dung thật giả lẫn lộn, xuyên tạc chống phá đất nước trên nhiều mặt trận.