(CLO) Với sự bình chọn, cân nhắc kỹ lưỡng từ Hội đồng thẩm định, 5 Đại sứ truyền cảm hứng của WeChoice Awards 2024 đã được công bố bởi Nhà báo Thu Uyên và ông Vương Vũ Thắng.
Tối 12/1, Gala WeChoice Awards 2024 với thông điệp "Việt Nam tôi đó" đã được tổ chức tại trung tâm Triển lãm và Hội nghị Sài Gòn - SECC.
Hành trình WeChoice Awards một lần nữa được khép lại với những câu chuyện, những con người mang đến cho xã hội nhiều hơn niềm tin vào sự tử tế cũng như khát vọng hướng tới một tương lai rực rỡ. Cống hiến của họ, dù là thầm lặng trong đêm hay dưới ánh hào quang vạn người ngưỡng mộ vẫn đáng để được trân trọng và tôn vinh.
Gala WeChoice Awards 2024 với thông điệp "Việt Nam tôi đó" diễn ra tối 12/1 tại TP.HCM. Ảnh: WeChoice Awards 2024
Với sự bình chọn, cân nhắc kỹ lưỡng từ Hội đồng thẩm định, 5 Đại sứ truyền cảm hứng của WeChoice Awards 2024 đã được công bố bởi Nhà báo Thu Uyên và ông Vương Vũ Thắng.
Cùng nhìn lại những cống hiến và nguồn năng lượng tích cực mà họ đã dành cho cộng đồng.
Những chiến sĩ của Trung Đoàn 98 (Sư Đoàn 316)
Trên đường đua We Choice Adwards 2024, câu chuyện của những chiến sĩ của Trung Đoàn 98 (Sư Đoàn 316) được viết nên trong cơn bão Yagi ở thôn Làng Nủ khiến nhiều người không khỏi xót xa.
300 cán bộ, chiến sĩ thuộc Trung Đoàn 98 (Sư Đoàn 316) chính là những người đã nhận mệnh lệnh tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn sau khi thôn Làng Nủ, (xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai) gần như bị xoá sổ chỉ sau một trận lũ quét kinh hoàng vào rạng sáng ngày 10/9 khiến 56 người chết, 16 người bị thương và vẫn còn những người mất tích.
14 ngày thực hiện nhiệm vụ không chỉ là 14 ngày những người chiến sĩ dành trọn ý chí, sức mạnh cùng yêu thương cho người dân Làng Nủ mà còn là 14 ngày kiên cường chống chọi trước những nỗi đau buồn vụn vỡ.
Dù không thể có mặt tại lễ trao giải nhưng những cống hiến của các chiến sĩ là điều bất cứ ai cũng đều ghi nhận.
Nhà giáo Nguyễn Xuân Khang
Nhà giáo Nguyễn Xuân Khang là một trong 5 đại sứ của Wechoice Awards 2024. Ảnh: Wechoice Awards 2024
Nói về cuộc đời thầy Nguyễn Xuân Khang - Chủ tịch Hội đồng trường Marie Curie (Hà Nội) có lẽ sẽ là những chuỗi thật dài chẳng bao giờ kể hết về một người thầy vĩ đại, một người đã cống hiến gần như cả cuộc đời mình cho nền giáo dục nước nhà.
Dẫu vậy, có một quyết định trong năm qua của Thầy khiến người ta hiểu rõ hơn về cách Nhà giáo ấy cống hiến cho đời - nhận nuôi 22 học sinh may mắn sống sót sau trận lũ quét kinh hoàng diễn ra ở Làng Nủ.
"Bây giờ tôi là người ‘ham sống nhất. ‘Ông nội’ của 22 bé Làng Nủ mong sống ít nhất 15 năm nữa để thấy tất cả các con trưởng thành", Thầy nói.
Có những cống hiến dễ thấy, có những cống hiến thầm lặng. Nhưng điều đáng trân trọng ở đây là Người Thầy ấy không coi việc cống hiến là một sự hy sinh, mà xem đó như là việc phải làm, là nghĩa vụ và nhu cầu để được hành động, san sẻ… một cách bình dị không khoa trương.
Chia sẻ sau khi nhận giải thưởng, thầy Khang cho biết: "Tôi là một thầy giáo bình thường như hàng vạn thầy cô giáo khác của đất nước Việt Nam. Trong 5 vị đại sứ chương trình chọn ra, chỉ thấy hai vị đặc biệt, không ai dễ làm được như nghệ sĩ đâu, cụ Tư cũng không ai sống mà sống có ích.
Còn tôi, chị hay các chiến sĩ trung đoàn 98, việc đến là làm. Tôi đã nghĩ nếu tôi không làm thì những nhà giáo khác cũng sẽ tìm cách lo cho các con ở Làng Nủ và ở các nơi cho các con đến nơi đến chốn. Chúng tôi sẽ cố gắng truyền điều này cho những người xung quanh".
NSND Tự Long
Cầm chiếc cúp trên tay, nghệ sĩ Tự Long đã khẳng định, trách nhiệm của người nghệ sĩ chính là mang văn hoá Việt Nam vươn mình ra thế giới. Ảnh: WeChoice Awards 2024
Là một trong những "anh tài" có độ tuổi lão làng ở "Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai" thế nhưng NSND Tự Long lại là người tạo được ấn tượng mạnh nhất với khán giả trẻ, đặc biệt là lứa tuổi gen Z trong năm 2024.
Thông qua những tiết mục, phát ngôn của nghệ sĩ Tự Long, người hâm mộ cảm nhận sâu sắc hơn truyền thống dân tộc, khơi gợi lòng yêu nước mạnh mẽ. NSND Tự Long có kiến thức, hiểu biết rất uyên bác về lịch sử, văn hóa, góp phần cho khán giả hiểu hơn về những hy sinh của thế hệ đi trước.
Đặc biệt với ca khúc “Trống Cơm” đã giúp Tự Long và đội của anh thể hiện được tài năng, sự hiểu biết và tình yêu đối với âm nhạc truyền thống, đồng thời mang đến một làn gió mới cho thể loại nghệ thuật dân gian.
Cầm chiếc cúp trên tay, NSND Tự Long đã khẳng định, trách nhiệm của người nghệ sĩ chính là mang văn hoá Việt Nam vươn mình ra thế giới:
Các ngành nghề đều là làm đẹp cho cuộc đời, nhất là anh em văn nghệ sĩ, được trao giải hay không được đều là những cống hiến mang ý nghĩa lịch sử, trách nhiệm. Hôm nay nhận được giải trở thành đại sứ, phải nhắc lại một câu nói chúng tôi từng nói: "Văn hoá là cội nguồn, văn hoá là bản sắc, văn hoá là dân tộc. Chúng ta dù đi đâu, làm gì vẫn không thể quên người Việt Nam máu đỏ da vàng, dù đi năm châu bốn bể vẫn không quên được quá khứ, truyền thống và 4000 năm lịch sử.
Đất nước của chúng ta đang sắp trải qua một kỷ nguyên vươn mình, một kỷ nguyên văn hoá vươn mình, chúng tôi đứng đây, dù thời đại nào cũng là những người nghệ sĩ, những con người tâm đức mang văn hoá Việt Nam vươn mình ra thế giới".
“Cô gái sa mạc” Thanh Vũ
Thanh Vũ (tên thật Vũ Phương Thanh) còn là biểu tượng của quyết tâm và ý chí vượt qua mọi giới hạn. Ảnh: WeChoice Awards 2024
Trong muôn vàn hình ảnh về người phụ nữ Việt Nam đảm đang, câu chuyện của Thanh Vũ nổi bật như một nốt nhạc mạnh mẽ giữa bản giao hưởng thường nhật. Không chỉ là một vận động viên siêu bền đầu tiên của Việt Nam, Thanh Vũ (tên thật Vũ Phương Thanh) còn là biểu tượng của quyết tâm và ý chí vượt qua mọi giới hạn.
Đối mặt với những thử thách khắc nghiệt trên các cung đường đua, Thanh không chỉ chinh phục các giải đấu quốc tế mà còn thách thức những định kiến xã hội về vai trò và khả năng của người phụ nữ. Hành trình của Thanh không đơn thuần chỉ là câu chuyện cá nhân, nó là nguồn cảm hứng mãnh liệt cho những ai đang loay hoay tìm kiếm lý do để tiếp tục, cho những ai đang chùn chân trước thử thách. Qua từng bước chạy, cô đã chứng minh được rằng: bản lĩnh và sự kiên cường sẽ không bị giới hạn bởi bất kỳ rào cản nào.
Cầm trên tay chiếc cúp, Thanh Vũ xúc động chia sẻ: "Đây là điều vinh dự và làm cho Thanh bất ngờ, hồi hộp, run hơn cả lúc tham gia giải ba môn phối hợp hơn 6000 km. Giải thưởng này Thanh không biết mình được nhận nên rất bất ngờ. Rất cảm ơn tình cảm, sự trân trọng của Wechoice Awards, có những hành trình chúng ta không được lựa chọn mà phải có sự dũng cảm để đón nhận.
Thanh vô cùng may mắn vì mình có lựa chọn để bước vào hành trình dù khắc nghiệt hay vất vả, có những lúc mình không làm được nhưng mình đã nghĩ và tự động viên, mình là người Việt Nam. Đây là suy nghĩ khiến Thanh vượt qua tất cả".
Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư
Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư - người đã có hơn 80 năm trong sự nghiệp nghiên cứu và viết sách. Ở tuổi 104, ông Tư mỗi ngày đều làm công việc nghiên cứu cùng với máy tính, sách, giấy bút, kính lúp.
Từ một cậu bé 12 tuổi nằng nặc xin cha bán ruộng để đi học chữ đến gia tài hơn 60 đầu sách đã xuất bản chủ yếu về các lĩnh vực như địa danh, địa chí, lịch sử, văn hoá Nam Bộ… ông Tư đã trải qua lắm những khó khăn thăng trầm.
Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư (áo đỏ) là một trong 5 nhân vật truyền cảm hứng 2024. Ảnh: WeChoice Awards 2024
Cuộc đời “đi qua trăm năm” dành trọn tình yêu cho lịch sử, văn hoá nước nhà của nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư không chỉ là tấm gương của sự kiên trì, ý chí và đam mê, mà còn chứng minh vẻ đẹp của tri thức rạng ngời của người Việt, và rằng lòng kiên trì, sự tận tụy sẽ cuối cùng được đền đáp bằng những vinh quang còn mãi.
“Tôi là người thuộc về quá khứ, tư tưởng tất cả đều là lạc hậu, không thể theo kịp những gì mà các bạn thể hiện. Tôi chỉ một tình yêu nước, từ nhỏ đến bây giờ. Vì yêu nước nên tôi kính trọng những vị tiền bối đã hy sinh để bảo vệ Việt Nam, tôi rất yêu mến Việt Nam nên đã tìm cách nghiên cứu liên quan đến Việt Nam, lịch sử, địa lý Việt Nam. Đất nước chúng ta là một đất nước đẹp, tạo hoá đã hoan nghênh và dành tặng. Trong những tác phẩm của tôi đều viết về lịch sử, địa phương, đó là tấm lòng từ nhỏ đến giờ của tôi không thay đổi.
Có những lúc, có điều kiện để đi ra ngoại quốc nhưng tôi đã từ chối không đi vì tôi là người Việt Nam, nguyện sống chết với nước Việt Nam. Tôi giờ đây là người vô sản nhưng thấy bà con nông dân có được tấn lúa để xuất khẩu, mang về hàng tỷ đô la cho đất nước tôi rất mừng, thấy xuất khẩu được nhiều tôm cá, có những con đường cao tốc không kém gì các quốc gia khác… tôi luôn mừng cho đất nước, cho đồng bào.
Tuổi của tôi không còn bao nhiêu, nhưng tôi vẫn còn hứa với hậu thế, còn sống ngày nào, tôi sẽ còn sống và viết sách về địa chí, lịch sử cho hậu thế".
(CLO) Ngày 15/2, TP Hải Phòng tổ chức Lễ khánh thành Tượng đài Anh hùng liệt sĩ Kim Đồng. Đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị - văn hoá to lớn vào dịp tưởng niệm 82 năm ngày Anh hùng liệt sĩ Kim Đồng hy sinh (15/2/1943 - 15/2/2025).
(CLO) Ngày 14/2, Quân đội Mỹ thông báo sẽ không còn cho phép người chuyển giới nhập ngũ và sẽ chấm dứt các dịch vụ y tế liên quan đến chuyển đổi giới tính cho quân nhân.
(CLO) Bộ Tài chính đề xuất miễn thuế hàng nhập qua thương mại điện tử có trị giá từ 2 triệu đồng trở xuống, nhưng giới hạn giá trị mua không quá 96 triệu đồng/năm.
(CLO) Giao tranh Nga-Ukraine tiếp tục leo thang khi Ukraine đẩy mạnh các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng của Nga, trong khi Kiev có dấu hiệu bị gạt ra ngoài các cuộc đàm phán hòa bình với Moscow và Washington.
(CLO) Triển lãm mang tên “Trời, Non, Nước” (Allusive Panorama) sẽ diễn ra trong hai tuần từ ngày 25/3 tại điện Kiến Trung (Huế). Sự kiện trưng bày 20 bức tranh sơn dầu phong cảnh nguyên bản do vua Hàm Nghi sáng tác trong những năm bị lưu đày.
(CLO) Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE) đã truy cập dữ liệu nhạy cảm từ Bộ Giáo dục Mỹ và cung cấp cho phần mềm AI nhằm điều tra các chương trình và chi tiêu của cơ quan này.
(CLO) UBND TP Hà Nội yêu cầu các huyện: Đông Anh, Gia Lâm, Thanh Trì, Hoài Đức, Đan Phượng khẩn trương triển khai tổ chức lập, điều chỉnh đồng bộ các quy hoạch phân khu đô thị, đảm bảo các điều kiện, tiêu chí hoàn thiện Đề án đầu tư xây dựng huyện thành quận.
(CLO) Không cần đi đâu xa vì ngay giữa lòng Thủ đô có một góc Tây Bắc thơ mộng như thế này. Những sắc tím, sắc trắng hoa ban đang nở rộ, khiến bất cứ ai khi đến đây đều muốn ghi lại những khoảnh khắc lãng mạn cùng với loài hoa này.
(CLO) Phó Tổng thống Mỹ JD Vance đã gây tranh cãi tại Hội nghị An ninh Munich khi tuyên bố mối đe dọa lớn nhất đối với châu Âu không đến từ Nga hay Trung Quốc, mà "từ bên trong".
(CLO) Kể từ ngày 18/2, hàng hóa nhập khẩu có giá trị thấp được gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh sẽ không còn được hưởng chính sách miễn thuế giá trị gia tăng.
(CLO) Trung Quốc đã bày tỏ sự ủng hộ đối với đề xuất cắt giảm chi tiêu quân sự của Tổng thống Mỹ Donald Trump, nhấn mạnh rằng Mỹ, với tư cách là quốc gia có ngân sách quốc phòng lớn nhất thế giới, nên đi đầu trong việc này.
(CLO) Nigeria đã tiến gần hơn đến việc thúc đẩy nguồn cung cấp khí đốt tự nhiên cho châu Âu sau khi ký kết các thỏa thuận xây dựng Đường ống dẫn khí xuyên Sahara với Algeria và Niger.
(CLO) Bộ Hiệu quả Chính phủ Mỹ (DOGE) mới đây thông báo đã phát hiện 1,9 tỷ USD bị "thất lạc" dưới thời chính quyền ông Joe Biden. Số tiền này thuộc Bộ Phát triển Nhà ở và Đô thị (HUD) và đã được thu hồi.
(CLO) Lượng xe Toyota Camry bán ra thị trường tháng đầu năm 2025 nhiều gấp hơn 3 lần các đối thủ cộng lại, dù cũng không thoát khỏi vòng xoáy suy giảm của thị trường.
(CLO) Đài truyền hình Trung ương CCTV đã tổ chức đếm ngược thời gian để chờ đón khoảnh khắc "Na Tra 2" cán mốc 10 tỷ NDT (hơn 1,3 tỷ USD), được truyền thông gọi là thời khắc lịch sử của nền điện ảnh Trung Quốc.
(CLO) Mới đây, người dùng bất ngờ phát hiện trang mạng xã hội Instagram có gần 600.000 lượt theo dõi của Á hậu Phương Nhi đã biến mất, hiển thị thông báo "Trang này hiện không khả dụng".
(CLO) Sáng 14/2 (lễ tình nhân Valentine), H'Hen Niê khoe ảnh đã chính thức đăng ký kết hôn với nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi, đánh dấu cột mốc quan trọng sau 7 năm yêu nhau.
(CLO) Dù thất bại ở phòng vé, song bộ phim "Bogota: City of the Lost” của Song Joong Ki đang nhận được sự chú ý của khán giả toàn cầu khi phát hành trên nền tảng ứng dụng Netflix.
(CLO) "Tiểu thư Jones: Suy vì anh", "Captain America: Brave New World", "Kẻ đồng hành", "Rider: Giao hàng cho ma"... là những tựa phim mới sẽ ra rạp vào dịp Lễ tình nhân Valentine 2025 (14 tháng 2) hứa hẹn sẽ mang lại cho các "tín đồ" mê phim ảnh những trải nghiệm đầy thú vị.
(CLO) Theo thông tin mới nhất, cả nhà em gái Từ Hy Viên sẽ nhảy vào cuộc chiến tranh quyền thừa kế dẫn đến việc phân chia tài sản được dự đoán sẽ rất phức tạp và vô cùng căng thẳng.
(CLO) Đạt doanh thu khủng hơn 67 tỷ đồng (sau 5 ngày ra rạp) tính đến chiều ngày 12/2, bộ phim “Đèn âm hồn” của đạo diễn Nguyễn Hoàng Nam đang thu hút số đông giới trẻ Việt Nam. Dẫu vậy, tác phẩm đầu tay của đạo diễn trẻ 8X dù có hình ảnh đẹp nhưng nhận không ít lời chê bai nội dung ‘thảm hoạ”, khiến anh vô cùng bức xúc.
(CLO) Mùa Valentine (lễ tình nhân 14/2) đang đến gần, các bạn trẻ hãy chọn và cùng nhau thưởng thức những bộ phim lãng mạn kinh điển thu hút khán giả dưới đây.