Quân đội Nga đến tiếp quản căn cứ quân sự Mỹ ở Niger
(CLO) Quân đội Nga và Mỹ đã hoạt động cùng một căn cứ quân sự ở Niger trong ít nhất vài tuần, đặt quân đội hai nước lại gần nhau vào thời điểm căng thẳng gia tăng.
Theo dõi báo trên:
(CLO) Quân đội Nga và Mỹ đã hoạt động cùng một căn cứ quân sự ở Niger trong ít nhất vài tuần, đặt quân đội hai nước lại gần nhau vào thời điểm căng thẳng gia tăng.
(CLO) Đài truyền hình nhà nước RTN của Niger cho biết, các giảng viên quân sự và nhân viên của Bộ Quốc phòng Nga đã đến nước này vào thứ Tư vừa rồi. Niger hiện đang muốn xây dựng mối quan hệ chặt chẽ hơn với Nga.
(CLO) Cộng đồng Kinh tế các Quốc gia Tây Phi (ECOWAS) hôm thứ Bảy (24/2) cho biết họ đã quyết định dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc đối với chính quyền quân sự Niger.
(CLO) Tại hội nghị ở Thủ đô Abuja của Nigeria, các nhà lãnh đạo Cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi (ECOWAS) đã chính thức công nhận chính quyền quân sự Niger.
(CLO) Pháp sẽ rút binh lính và cả cơ quan ngoại giao của mình ra khỏi Niger sau cuộc đảo chính vào tháng 7 ở quốc gia Tây Phi này, theo Tổng thống Emmanuel Macron tuyên bố vào Chủ nhật (24/9).
(CLO) Quân đội Mỹ đã nối lại hoạt động chống khủng bố ở Niger, hơn một tháng sau cuộc đảo chính tại nước này, theo người đứng đầu Lực lượng Không quân Mỹ tại châu Âu và châu Phi cho biết vào hôm thứ Tư vừa rồi.
(CLO) Hôm Chủ nhật (10/9), chính quyền quân sự Niger đã cáo buộc rằng Pháp đang triển khai quân đội ở một số quốc gia Tây Phi nhằm chuẩn bị cho một cuộc can thiệp quân sự cùng với khối ECOWAS vào nước này.
(CLO) Pháp đang có kế hoạch giảm sự hiện diện quân sự ở Niger, sau khi nhóm đảo chính ở quốc gia Tây Phi này yêu cầu lực lượng Pháp "nhanh chóng" rời đi.
(CLO) Các nguồn tin cấp cao của Pháp cho biết, nước này đang đàm phán với chính quyền quân sự Niger về khả năng rút quân đội Pháp khỏi quốc gia Tây Phi này sau cuộc đảo chính hồi tháng 7.
(CLO) Hàng chục nghìn người đã biểu tình bên ngoài một căn cứ quân sự của Pháp ở thủ đô Niamey của Niger vào hôm thứ Bảy (2/9), nhằm yêu cầu quân đội Pháp rời đi sau cuộc đảo chính quân sự được quần chúng ủng hộ ở quốc gia Tây Phi này.
(CLO) Chính quyền quân sự Niger cho biết hôm thứ Sáu (25/8) rằng họ đã ra lệnh cho Đại sứ Pháp Sylvain Itte rời khỏi đất nước này trong vòng 48 giờ, cũng như cả các Đại sứ của Đức và Nigeria.
(CLO) Chính quyền quân sự Niger đã ủy quyền cho các lực lượng vũ trang của Mali và Burkina Faso đưa quân vào lãnh thổ của mình, trong bối cảnh nguy cơ một cuộc can thiệp quân sự từ khối các nước Tây Phi có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
(CLO) Một loạt thuộc địa cũ của Pháp ở châu Phi, từ Burkina Faso, Guinea, Mali cho tới Niger, đang trở nên nổi tiếng với các cuộc đảo chính quân sự. Vì sao lại có chuỗi sự kiện mang tính dây chuyền này?
(CLO) Liên minh châu Phi (AU) đã đình chỉ hoạt động của chính quyền quân sự Niger vào hôm thứ Ba (22/8). Trong khi đó, tình hình bất ổn đã tạo cơ hội cho các nhóm phiến quân thánh chiến mở rộng hoạt động tấn công và gây rối ở Niger.
(CLO) Theo một quan chức hải quan khu vực, khoảng 300 xe tải thực phẩm và các vật liệu khác đã đi vào Niger từ Burkina Faso, trong đó có nhiều xe đến thủ đô Niamey vào Chủ nhật (21/8).
(CLO) Lãnh đạo cuộc đảo chính ở Niger, Tướng Abdourahmane Tchiani hôm thứ Bảy (19/8) nói rằng chính quyền quân sự của ông sẽ được chuyển giao sau tối đa 3 năm, đồng thời cảnh báo rằng một cuộc can thiệp quân sự chống lại họ sẽ không dễ dàng.
(CLO) Chính quyền quân sự của Niger cho biết vào thứ Tư (16/8) rằng 17 binh sĩ của họ đã thiệt mạng trong một cuộc phục kích của quân nổi dậy. Trong khi đó, Liên minh châu Phi và khối Tây Phi đang bất đồng về kế hoạch can thiệp quân sự.
(CLO) Thủ tướng do nhóm đảo chính ở Niger bổ nhiệm đã có chuyến thăm bất ngờ tới nước láng giềng Chad vào thứ Ba (15/8) nhằm tìm kiếm sự hỗ trợ. Trong khi đó, khối các quốc gia Tây Phi đã sẵn sàng can thiệp quân sự nhằm vào nước này.
(CLO) Liên minh Châu Phi (AU) vào thứ Hai (14/8) đã tổ chức họp bàn về cuộc khủng hoảng đang diễn ra ở Niger. Trong khi đó, chính quyền quân sự Niger đang chuẩn bị truy tố Tổng thống bị lật đổ Mohamed Bazoum.
(CLO) Lãnh đạo chính quyền quân sự Niger, Tướng Abdourahmane Tchiani, đã đồng ý đối thoại với Cộng đồng Kinh tế của các Quốc gia Tây Phi (ECOWAS) sau cuộc gặp với một phái đoàn ngoại giao Nigeria.
(CLO) Căng thẳng đang leo thang ở Niger khi Cộng đồng Kinh tế các Quốc gia Tây Phi (ECOWAS) đã ra lệnh can thiệp quân sự để phục hồi trật tự cũ ở Niger. Tuy nhiên, những nỗ lực ngoại giao với nhóm đảo chính Niger vẫn đang diễn ra vào phút chót, trong đó Nga đã đề nghị hỗ trợ hòa giải.
(CLO) Chính quyền quân sự của Niger đã gặp 2 đặc phái viên Nigeria đóng vai trò như thuyết khách vào thứ Tư (9/8). Sự kiện này diễn ra ngay trước thềm một hội nghị thượng đỉnh Tây Phi để bàn về việc liệu khối này có tiến hành can thiệp quân sự vào Niger hay không.
(CLO) Chính quyền quân sự Niger đã bị khối các quốc gia Tây Phi áp thêm các lệnh trừng phạt vào thứ Ba (8/8), sau khi tiếp tục từ chối đàm phán với một phái bộ ngoại giao mới. Nhóm đảo chính thậm chí còn tuyên bố “không quan tâm” về các lệnh trừng phạt.
(CLO) Chính quyền quân sự Niger đã đóng cửa không phận vào Chủ nhật (6/8), sau khi quyết định bác bỏ thời hạn phục chức cho Tổng thống bị lật đổ Mohamed Bazoum, qua đó có thể dẫn đến sự can thiệp quân sự từ Cộng đồng Kinh tế các Quốc gia Tây Phi (ECOWAS).
(CLO) Các chỉ huy quốc phòng Tây Phi đã vạch ra kế hoạch hành động quân sự nếu nhóm đảo chính Niger không trả lại chính quyền vào Chủ nhật (6/8) như thời hạn của một tối hậu thư mà họ đưa ra trước đó.