Thạch Thất (Hà Nội): Cần sớm đáp ứng nguyện vọng chính đáng về sử dụng điện để các doanh nghiệp ổn định sản xuất

(NB&CL) Các doanh nghiệp tại cụm công nghiệp Kim Quan giai đoạn 2, xã Chàng Sơn vừa có văn bản gửi UBND huyện Thạch Thất, Công ty Điện lực Thạch Thất với nguyện vọng được sớm ký hợp đồng mua bán điện để đi vào ổn định kinh doanh sản xuất.

Doanh nghiệp mong muốn “một đường”

Theo đại diện các doanh nghiệp được UBND huyện Thạch Thất cho thuê đất tại cụm công nghiệp Kim Quan giai đoạn 2 để mở rộng sản xuất gồm: Công ty CPXD & DV Hoàng Hà, Công ty TNHH Tiến Hồng, Công ty TNHH Tiến Mạnh, Công ty CP Chế Tạo Máy Hòa Bình, Công ty Viễn Tin, cho biết: Hiện tại các doanh nghiệp đã xây dựng xong nhà máy, hạ tầng kỹ thuật và dần đi vào hoạt động sản xuất.

thach that ha noi can som dap ung nguyen vong chinh dang ve su dung dien de cac doanh nghiep on dinh san xuat hinh 1

Các doanh nghiệp tại cụm công nghiệp Kim Quan giai đoạn 2 mong muốn được ký hợp đồng với Công ty Điện lực Thạch Thất.

Căn cứ mục a, khoản 1, Điều 46 của Luật Điện lực quy định quyền và nghĩa vụ của khách hàng sử dụng điện: “Được lựa chọn bên bán điện trong thị trường bán lẻ điện cạnh tranh”. Để có điện phục vụ sản xuất kinh doanh, các đơn vị đề nghị UBND huyện Thạch Thất tạo điều kiện cho doanh nghiệp được ký hợp đồng mua điện trực tiếp từ Công ty Điện lực Thạch Thất qua lưới điện hạ thế sau TBA của cụm công nghiệp Kim Quan.

Phản ánh tới Báo Nhà báo & Công luận, đại diện doanh nghiệp tại cụm công nghiệp Kim Quan cho hay, khi các doanh nghiệp chuẩn bị đi vào hoạt động, BQLDA ĐTXD huyện Thạch Thất có gọi các doanh nghiệp lên họp về mua bán điện, một đơn vị đã về khảo sát và thông báo sẽ bán điện nhưng khi xem hồ sơ doanh nghiệp bán điện thì được biết công ty đó mới thành lập nên chúng tôi đã trả lời thẳng với BQLDA ĐTXD huyện Thạch Thất là không mua điện của đơn vị này.

“Chúng tôi đã nói thẳng, vật chất và tài sản chúng tôi bỏ ra, dùng điện như nào thì phải do quyền của doanh nghiệp và thực tế các doanh nghiệp là người địa phương, đã dùng điện từ Chi nhánh Điện lực Thạch Thất nhiều năm nay và rất ổn định nên đã kiến nghị được cung cấp điện bởi Điện lực Thạch Thất nhưng hiện nay UBND huyện Thạch Thất cũng chưa có văn bản phản hồi gì cho chúng tôi về việc này” – đại diện doanh nghiệp này cho biết.

Còn theo đại diện Công ty TNHH Tiến Mạnh: Là đơn vị sản xuất, lượng điện tiêu thụ rất nhiều. Bởi vậy chúng tôi muốn dùng điện đơn vị chính thống và ổn định, qua đó đã có văn bản kiến nghị nhưng phía cơ quan chức năng cứ “đẩy đi đẩy lại”, trả lời không rõ ràng, để doanh nghiệp có thể mua được điện chỗ mình muốn mua. “Nguyện vọng của chúng tôi là được Điện lực Thạch Thất cung cấp điện và họ cũng đồng ý. Bên Chi nhánh điện Thạch Thất cũng đã có văn bản sang UBND huyện nhưng đến nay kết quả như nào chúng tôi cũng chưa được biết”.

Chính quyền thực hiện “một nẻo”

Tìm hiểu của phóng viên được biết, đơn vị mà các doanh nghiệp tại cụm công nghiệp Kim Quan đang nhắc đến là Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Điện lực.

Doanh nghiệp này đăng ký doanh nghiệp lần đầu ngày 22/1/2019 và thay đổi lần 4 vào 21/06/2022. Ngày 26/12/2022 đơn vị này mới được Quyền Giám đốc Sở Công Thương Trần Thị Phương Lan ký Giấy phép hoạt động điện lực.

thach that ha noi can som dap ung nguyen vong chinh dang ve su dung dien de cac doanh nghiep on dinh san xuat hinh 2

Tuy nhiên, trước đó ngày 01/11/2022, BQLDA ĐTXD huyện Thạch Thất đã ký hợp đồng nguyên tắc về việc bàn giao quản lí, cung cấp dịch vụ vận hành cấp điện, duy trì chiếu sáng tại lô C, D cụm công nghiệp Kim Quan với Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Điện lực.

Trên cơ sở đó, ngày 19/02/2023, doanh nghiệp này đã gửi công văn đề nghị Công ty Điện lực Thạch Thất hướng dẫn làm các thủ tục liên quan tới việc ký hợp đồng mua bán điện tại địa điểm: Khu đất lô C, lô D cụm công nghiệp Kim Quan để Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Điện lực có thể vào hoạt động kinh doanh điện.

Điều này đã tạo ra một nghịch lý khi doanh nghiệp thuê đất tại lô C, lô D cụm công nghiệp Kim Quan mong muốn được ký hợp đồng mua điện trực tiếp từ Công ty điện lực Thạch Thất nhưng chính quyền lại “gò” các doanh nghiệp vào một đơn vị khác! “Họ muốn bán điện cho chúng tôi thì phải gặp và trao đổi với những người trực tiếp sử dụng sản phẩm của họ để thống nhất về giá cả và các điều khoản nhưng cách làm này đang bắt doanh nghiệp vào thế đã rồi, dù mất tiền nhưng lại không có sự lựa chọn” - đại diện doanh nghiệp cho hay.

Về phía Điện lực Thạch Thất cho rằng, việc được lựa chọn đơn vị cung cấp điện là nguyện vọng hoàn toàn chính đáng của các khách hàng sử dụng điện, nguyện vọng này hoàn toàn phù hợp với quy định của Luật Điện lực.

Sau khi nhận được đề nghị của 5 doanh nghiệp tại cụm công nghiệp Kim Quan, Công ty Điện lực Thạch Thất đã có văn bản báo cáo UBND huyện Thạch Thất và đề nghị được bán điện trực tiếp cho các doanh nghiệp. Đồng thời, báo cáo Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội.

Ngày 28/02/2023, Công ty Điện lực Thạch Thất đã có buổi làm việc trực tiếp với Ban Quản lý dự án huyện. Được sự ủng hộ của Ban quản lý dự án (Chủ đầu tư), hiện nay Công ty Điện lực Thạch Thất đang triển khai các bước tiếp theo để thực hiện bán điện trực tiếp theo yêu cầu của các doanh nghiệp và quy định của pháp luật.

Cũng theo đại diện Công ty Điện lực Thạch Thất, đến nay chưa nhận được văn bản của chủ đầu tư là Ban QLDA ĐTXD huyện Thạch Thất về việc giao cho Công ty CP đầu tư và dịch vụ điện lực thực hiện ký hợp đồng mua buôn bán lẻ điện tại cụm công nghiệp Kim Quan.

Thêm vào đó, căn cứ Điều 15 Thông tư 16/2014/TT-BCT ngày 29 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương; Căn cứ Thỏa thuận đấu nối số 9479/BB-EVN HANOI ngày 18/11/2019 về việc thỏa thuận đấu nối giữa Tổng Công ty Điện lực TP. Hà Nội và Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thạch Thất, hiện trạng mua bán điện thực tế của hệ thống đo đếm điện năng của 02 TBA Kim Quan 1 (1000 kVA - 22/0,4 kV) và Kim Quan 2 (1500 KVA - 22/0.4 kV) thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thạch Thất được lắp đặt tại tủ tổng hạ thể của từng trạm biến áp thì việc mua buôn để bán lẻ điện của Công ty CP Đầu tư và dịch vụ điện lực hiện tại là không thực hiện được vì theo quy định tại Thông tư 16/2014/TT-BCT chưa có khung giá bán buôn điện cho khu công nghiệp ở phía hạ áp.

Trao đổi nhanh với cán bộ Ban quản lý dự án ĐTXD huyện Thạch Thất khẳng định: Sẽ cho rà soát và làm theo đúng trình tự, quy định pháp luật. Chúng tôi sẽ ủng hộ cho doanh nghiệp, cái gì tốt nhất cho doanh nghiệp thì tạo điều kiện. Còn về Công ty CP Đầu tư và dịch vụ điện lực, phía BQLDA ĐTXD mới có hợp đồng nguyên tắc trên cơ sở Sở Công thương Hà Nội chỉ đạo và chưa bàn giao tài sản gì cho doanh nghiệp này.

Trước nhu cầu chính đáng của các doanh nghiệp tại cụm công nghiệp Kim Quan, đề nghị UBND huyện Thạch Thất, BQLDA ĐTXD huyện Thạch Thất có quyết định phù hợp để tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp ổn định sản xuất.

Báo Nhà báo & Công luận sẽ tiếp tục thông tin.

Trâm Anh

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: