Đất bị xâm chiếm lâu năm, chính quyền để mặc?

Thứ hai, 28/05/2018 09:29 AM - 0 Trả lời

(CLO) Đất xã Hải Quy, nằm trong địa bạ của làng Văn Vận từ thời Gia Long, thuộc sự quản lý của HTX Văn Hải, thế nhưng từ năm 2004 đến nay, người dân làng Ba Khê thuộc xã Hải Thượng lại đến để lấn chiếm làm khu mồ mả, âm hồn (mộ không có người chôn cất – PV). Điều đáng nói là chính quyền địa phương không có động thái nào xử lý rốt ráo việc này.

80.000m2 và nỗi bức xúc của người dân làng Văn Vận

Theo phản ánh của người dân làng Văn Vận, năm 2003 – 2004, người làng Ba Khê thuộc xã Hải Thượng đã qua vùng đất thuộc địa bàn quản lý của HTX Văn Hải, xã Hải Quy để chôn cất và xây dựng trái phép mồ mả cho người đã mất tại khu đất lâm nghiệp rừng tràm. Cứ vậy cho đến nay, người làng Ba Khê lại tiếp tục qua vùng đất này để lấn chiếm làm đường đất, tiếp tục xây dựng thêm 6 âm hồn. Trong đó, có 1 âm hồn có mồ mả, 5 âm hồn không có mồ mả với tổng diện tích gần 80.000m2.

Báo Công luận
Khu âm hồn xây dựng trái phép của làng Ba Khê tại làng Văn Vận lên đến 6.500m2.
Do phần đất lấn chiếm quá lớn, làm ảnh hưởng đến quá trình trồng cây tràm của dự án 661 mà huyện đã chỉ đạo trồng cây để phủ đồi trọc đỡ cát bay và cát lấp. Chưa kể, để có thể xây dựng được khuôn viên 6 âm hồn này, làng Ba Khê đã cho nhổ cây tràm từ năm 2002 đến 2013. Làng Ba Khê đã đổ đất để làm 1 con đường dẫn vào khu mồ mả. Trên con đường này có nhiều nhánh đường xương cá. Quá trình đổ đất đã đổ đè lên vườn cây tràm đang 2 năm tuổi làm ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống làm ăn người dân làng Văn Vận.

Sự việc tưởng chừng đơn giản khi người dân làng Văn Vận chỉ yêu cầu người dân làng Ba Khê tiến hành bốc những mồ mả hay tháo dỡ những âm hồn trả lại phần đất đã lấn chiếm đó cho HTX Văn Hải và dân làng Văn Vận quản lý. Thế nhưng, yêu cầu đó vẫn không có câu trả lời chính xác dù cho đến nay trưởng làng Ba Khê cũng thừa nhận việc người làng Ba Khê chôn cất và xây dựng các âm hồn trên đất làng Văn Vận là không đúng.

Từ đầu năm 2017 đến nay, 7 họ tộc và 1.434 người dân làng Văn Vận, xã Hải Quy đã rất nhiều lần gửi đơn thư lên các cấp chính quyền từ TW đến địa phương để yêu cầu giải quyết dứt điểm vấn đề lấn chiếm đất đai của làng Ba Khê, xã Hải Thượng. Tuy nhiên, sau nhiều lần tổ chức họp và đối thoại, UBND huyện Hải Lăng vẫn chưa đưa ra được cách giải quyết dứt điểm.

Trao đổi với phóng viên, ông Lê Quang Lại – Hội chủ làng Văn Vận, ông Lê Quang Cam – Thủ bộ, ông Lê Quang Hoàng – trưởng thôn, ông Lê Đức Mơ – Trưởng họ Lê Đức và ông Lê Quang Thắng – Phó giám đốc HTX Văn Hải đều không giấu được nỗi bức xúc khi đơn thư của người dân làng Văn Vận đã gửi đi hơn 1 năm nay nhưng chưa được giải quyết. Những đơn thư gửi lên tỉnh và TW đều được gửi trả về huyện, yêu cầu huyện giải quyết. Thế nhưng cho đến nay, UBND huyện Hải Lăng vẫn chỉ có một số công văn, buổi họp không kết quả. 

Hàng loạt câu hỏi còn để ngỏ

Gần 80.000m2 đất bị xâm lấn không chỉ trong một sớm một chiều, vậy chính quyền xã Hải Quy có biết? Trước câu hỏi này, ông Lê Văn Lạt, Phó chủ tịch UBND xã Hải Quy -cho hay: “Vì khu vực người làng Ba Khê xây âm hồn nằm sâu trong khu đất lâm nghiệp trồng tràm, khi tiến hành thu hoạch tràm thì mới biết”. Ông Lạt cũng không quên tỏ ý “trách móc” dân trong xã mình: “Dân đi giữ trâu giữ bò biết không về báo để xã giải quyết, nếu thời điểm đó dân làng phản ứng thì đã giải quyết xong rồi, để đến khi các âm hồn xây dựng xong đã lâu thì mới khiếu kiện.” Phó chủ tịch UBND xã Hải Quy cũng cho biết xã đã yêu cầu người dân làng Ba Khê nên thu hẹp diện tích xây dựng các âm hồn lại. Nếu âm hồn nào mới xây dựng lại thì nên quy tập, thu gọn hoặc tháo dỡ.

Báo Công luận
Khi biết chuyện, người dân làng Văn Vận đã ngăn chặn nhưng rất khó để thực trạng lấn chiếm chấm dứt nếu như chính quyền không giải quyết dứt điểm. 
Chính sự giải quyết thiếu dứt khoát này đã làm cho người dân làng Văn Vận ngày càng bức xúc. Trong những lần gặp gỡ giữa dân và Chủ tịch UBND huyện Hải Lăng, người dân làng Văn Vận đã đặt ra hàng loạt câu hỏi: phần đất rừng tràm bị lấn chiếm làm âm hồn nhiều năm nay cán bộ xã có biết hay không ? Có báo cáo lên huyện hay không ? Đất là do làng Ba Khê lấn chiếm hay là đã cho, đã bán? Nếu đã cho, đã bán thì xin cho biết ai là người cho, người bán và lý do là gì để người dân thỏa lòng không bức xúc như hiện nay? Còn nếu lấn chiếm, người làng Ba Khê phải trả lại đất cho người làng Văn Vận. 

Qua các buổi đối thoại, các trưởng làng Ba Khê cũng thừa nhận việc xây dựng các âm hồn trên đất làng Văn Vận là sai. Vậy với ý kiến của dân làng Văn Vận rằng nếu đã sai thì trước mắt làng Ba Khê nên tiến hành tháo dỡ những âm hồn đã xây để “xí” phần đất. Còn với những ngôi mộ đã xây từ lâu, có chôn cất người chết thì nên quy hoạch đưa về chôn cất, lễ cúng ngay tại làng Ba Khê thì sẽ phù hợp hơn. Như vậy là đã thấu tình đạt lý, phù hợp với tình hình thực tế. Các yếu tố luật hay tâm linh cũng được giải quyết ổn thỏa.

Tuy nhiên, những câu hỏi và các ý kiến đề xuất này đều chỉ nhận được sự im lặng của các cán bộ từ xã đến huyện.

Hạ Duyên 

Tin khác

Doanh nghiệp 'quen mặt' và những gói thầu trúng “sát giá” tại BQLDA đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm?

Doanh nghiệp 'quen mặt' và những gói thầu trúng “sát giá” tại BQLDA đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm?

(CLO) Thời gian gần đây, ông Nguyễn Minh An - Giám đốc BQLDA đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội đã ký hàng loạt gói thầu có tổng trị giá lên đến hàng trăm tỉ đồng.

Điều tra
Quán bar Aplus ngang nhiên kinh doanh 'bóng cười'?

Quán bar Aplus ngang nhiên kinh doanh "bóng cười"?

(CLO) Mặc dù từng bị xử phạt do kinh doanh quá giờ quy định, thế nhưng quán bar Aplus có địa chỉ tại số 78 Yên Phụ, phường Nguyễn Trung Trực (quận Ba Đình, Hà Nội) không những không tuân thủ theo các quy định của pháp luật mà còn tiếp tục tái diễn, ngang nhiên kinh doanh “bóng cười”….

Điều tra
Tập đoàn Thuận An góp mặt tại dự án nào trên địa bàn TP Hà Nội?

Tập đoàn Thuận An góp mặt tại dự án nào trên địa bàn TP Hà Nội?

(CLO) Công ty CP Tập đoàn Thuận An là nhà thầu quen thuộc với nhiều công trình xây dựng trên cả nước, riêng tại Hà Nội nhà thầu này góp mặt tại 5 gói thầu, với tổng giá trị 778,372,534,000 VND.

Điều tra
Thanh Hóa: Đang nợ tiền thuế TNDN, Công ty Lam Sơn có đáp ứng các tiêu chuẩn trong hồ sơ mời thầu?

Thanh Hóa: Đang nợ tiền thuế TNDN, Công ty Lam Sơn có đáp ứng các tiêu chuẩn trong hồ sơ mời thầu?

(CLO) Mặc dù đang nợ tiền thuế thu nhập doanh nghiệp nhưng Công ty TNHH xây dựng và TM Lam Sơn vẫn được UBND thị xã Nghi Sơn phê duyệt trúng gói thầu trị giá gần trăm tỷ đồng.

Điều tra
Cơ quan Cảnh sát Điều tra vào cuộc sau ''lùm xùm'' đấu thầu của Công ty Tuấn Ân Hà Nội

Cơ quan Cảnh sát Điều tra vào cuộc sau ''lùm xùm'' đấu thầu của Công ty Tuấn Ân Hà Nội

(CLO) Thời gian gần đây, Công ty TNHH Tuấn Ân Hà Nội đã trúng hàng loạt gói thầu có tổng trị giá lên đến hàng trăm tỉ đồng ở hầu hết các Công ty Điện lực trên địa bàn TP. Hà Nội.

Điều tra