Dầu Nga giảm giá sâu vì lệnh trừng phạt và thuế quan
(CLO) Dầu Urals rớt xuống dưới dầu Brent 5 USD/thùng do EU siết trừng phạt và Mỹ áp thuế 25% lên hàng Ấn Độ.
Giá dầu Urals, loại dầu chủ lực của Nga, hiện đang được giao dịch thấp hơn 5 USD so với dầu Brent chuẩn quốc tế. Nguyên nhân chính đến từ vòng trừng phạt mới nhất của Liên minh châu Âu (EU) cùng quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump áp thuế bổ sung 25% lên hàng hóa nhập khẩu từ Ấn Độ. Động thái này nhằm đáp trả việc Ấn Độ vẫn duy trì mua dầu từ Nga bất chấp sức ép quốc tế.
.png)
Theo báo cáo từ Kpler, công ty chuyên cung cấp phân tích năng lượng, các nhà máy lọc dầu Ấn Độ đã bắt đầu cắt giảm lượng dầu thô nhập khẩu từ Nga sau những biện pháp mới từ EU và Mỹ.
Điều này tác động trực tiếp đến giá dầu Nga trên thị trường. Thay vào đó, các công ty Ấn Độ đang tăng cường nhập khẩu dầu thô từ Mỹ để bù đắp nguồn cung.
Kpler nhận định: "Nhu cầu suy giảm từ các nhà máy lọc dầu Ấn Độ đang tạo ra ảnh hưởng rõ rệt, đặc biệt là từ các đơn vị thuộc sở hữu nhà nước. Nhiều thông tin cho thấy những nhà máy này đang cân nhắc dừng hẳn việc nhập khẩu dầu Nga".
Dù vậy, báo cáo cũng chỉ ra rằng các doanh nghiệp tư nhân tại Ấn Độ vẫn tiếp tục mua dầu Nga, nhưng với tốc độ chậm hơn. Hiện tại, có bốn tàu chở dầu loại Aframax đang chờ dỡ hàng tại các cảng Jamnagar và Vadinar.
Thách thức lớn đặt ra cho các nhà máy lọc dầu và thương nhân Ấn Độ khi phải tìm nguồn thay thế hoàn toàn cho dầu Nga, vốn chiếm tới 37% nguồn cung dầu của nước này, theo số liệu từ Bloomberg.
Tuy nhiên, các nhà phân tích của Kpler dự báo giá dầu Urals sẽ tiếp tục đà giảm trong thời gian tới. Lý do là các nhà máy lọc dầu Nga sắp bước vào mùa bảo dưỡng, khiến nguồn cung dầu thô tăng lên, trong khi các nhà máy Ấn Độ, cả quốc doanh lẫn tư nhân, đều thận trọng hơn trước các biện pháp thuế quan từ Tổng thống Donald Trump.
Kpler cho rằng căng thẳng hiện tại giữa Mỹ và Ấn Độ có thể kết thúc bằng một cam kết từ New Delhi về việc tăng mua dầu Mỹ. Tuy nhiên, dựa trên những tuyên bố chính thức từ chính phủ Ấn Độ, đây chưa phải lựa chọn ưu tiên của nước này vào thời điểm hiện tại.
Phản ứng trước động thái của Mỹ, Ấn Độ đã mạnh mẽ lên án các mức thuế bổ sung, gọi đó là "không công bằng, thiếu chính đáng và vô lý". New Delhi cũng nhấn mạnh một thực tế đáng chú ý rằng chính những quốc gia chỉ trích Ấn Độ lại đang duy trì hoạt động thương mại với Nga.