Truyền hình Iran: Con trai ông Ali Khamenei được chọn là tân Lãnh tụ Tối cao

(CLO) Theo các nguồn tin, Mojtaba Khamenei, con trai của ông Ayatollah Ali Khamenei, đã được bổ nhiệm làm Lãnh tụ Tối cao mới của Iran.

Ông Mojtaba, 56 tuổi, con trai thứ hai của ông Ali Khamenei, có mối liên hệ mật thiết với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC), và được Hội đồng Chuyên gia Iran lựa chọn, theo đài truyền hình đối lập Iran International đưa tin.

Sự lựa chọn bất đắc dĩ?

Ông Mojtaba không phải là một giáo sĩ cấp cao, chưa từng giữ chức vụ nào và không có vai trò chính thức nào trong chính quyền. Nhưng ông từng phục vụ trong lực lượng vũ trang Iran trong chiến tranh Iran-Iraq và được cho là có ảnh hưởng đáng kể đằng sau hậu trường.

Mojtaba Khamenei
Ông Mojtaba Khamenei và các con của ông trong một cuộc diễu hành năm 2018.

Tuy nhiên, tên ông không có trong danh sách ba giáo sĩ cấp cao mà Ali Khamenei được cho là đã xác định vào năm ngoái. Và cha ông được cho là đã phản đối việc ông ra tranh cử vì điều đó sẽ giống với chế độ cha truyền con nối được chế độ quân chủ Shah do Mỹ hậu thuẫn áp đặt trước khi bị lật đổ trong cuộc Cách mạng Iran năm 1979.

Chế độ kế vị cha truyền con nối cũng bị giới tăng lữ Hồi giáo Shia ở Iran nhìn nhận một cách tiêu cực.

Dẫu vậy, phần lớn các tướng lĩnh cấp cao của Iran đã bị tổn thất nặng nề trong cuộc xung đột gần đây và ông Mojtaba có mối quan hệ mật thiết với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) hùng mạnh và lực lượng bán quân sự tình nguyện Basij.

Theo hệ thống giám hộ Hồi giáo của Iran, Lãnh đạo tối cao phải là một lãnh đạo cấp cao có quyền lực chính trị đáng kể. Mặc dù Mojtaba chưa từng giữ các chức vụ chính trị cấp cao, ông từng theo học các trường dòng Hồi giáo bảo thủ tại thành phố thánh Qom của người Shia.

Sinh ra vào năm 1969 tại thành phố linh thiêng Mashhad, ông lớn lên trong bối cảnh cha mình đang giúp lãnh đạo phe đối lập chống lại Shah. Không giống như vợ, con gái, cháu, con dâu và con rể của cố Lãnh tụ Khamenei, ông đã sống sót sau các cuộc tấn công vừa qua của Mỹ và Israel.

Những năm gần đây, ứng cử viên được ưa chuộng nhất để kế nhiệm Lãnh tụ Tối cao thay cho ông Ali Khamenei là Tổng thống theo đường lối cứng rắn Ebrahim Raisi, nhưng ông đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn trực thăng hồi tháng 5/2024.

Mỹ - Israel không kích cuộc họp tìm người kế nhiệm ông Khamenei

Hội đồng 88 người của chế độ giáo sĩ tại Iran có nhiệm vụ bổ nhiệm, giám sát và có thể bãi nhiệm Lãnh tụ Tối cao.

Hôm thứ Ba, nhóm này đã họp tại Qom để tìm người kế nhiệm Ali Khamenei, người đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công phối hợp của Mỹ và Israel hôm thứ Bảy.

Toa nha
Các cuộc không kích nhắm vào quảng trường Ferdowsi ở trung tâm Tehran chiều 3/2, hình ảnh cho thấy những người bị thương đang loạng choạng giữa đống đổ nát.

Các cuộc không kích của Israel và Mỹ đã san bằng tòa nhà nơi diễn ra cuộc họp. Hiện chưa có thông tin về thương vong. Các cuộc không kích riêng biệt cũng đã nhắm vào Quảng trường Ferdowsi ở trung tâm Tehran chiều nay, với những hình ảnh cho thấy người bị thương đang loạng choạng bước đi giữa đống đổ nát.

Các cuộc không kích của Israel và Mỹ đã san bằng tòa nhà nơi diễn ra cuộc họp chọn Lãnh tụ Tối cao mới của Iran. Nguồn: Daily Mai

Chiến dịch ném bom mới nhất diễn ra sau khi Donald Trump nói với các nhà lãnh đạo còn sống sót của Iran rằng "đã quá muộn" để đàm phán. Ông Trump cảnh báo về những "đòn giáng mạnh nhất" khi giao tranh bước sang ngày thứ tư và người dân hứa sẽ trả đũa sau khi Đại sứ quán Mỹ tại Ả Rập Xê Út bị tấn công bằng máy bay không người lái.

Tổng thống Mỹ cũng tuyên bố đợt tấn công đầu tiên đã xóa sổ những người kế nhiệm Khamenei mà Washington mong muốn. Ông khẳng định chiến dịch quân sự "thành công đến mức" đã loại bỏ không chỉ các lựa chọn hàng đầu mà cả các lựa chọn "thứ hai hoặc thứ ba". Ông Trump nói với ABC News: "Cuộc tấn công thành công đến mức đã loại bỏ hầu hết các ứng cử viên".

Trong một cuộc phỏng vấn riêng với tờ New York Times, ông Trump cho biết ông có "ba lựa chọn rất tốt" cho vị trí lãnh đạo tiềm năng tiếp theo của Iran, nhưng không tiết lộ đó là ai.

Xem thêm

Mỹ và Iran đạt thỏa thuận chấm dứt xung đột

Mỹ và Iran đạt thỏa thuận chấm dứt xung đột

(CLO) Giới chức Mỹ và Iran ngày 14/6 cho biết, hai bên đã đạt được một khuôn khổ hòa bình nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài nhiều tháng, đồng thời kết thúc việc Mỹ phong tỏa Iran và mở lại eo biển Hormuz.

Máy bay chiến đấu rơi gây cháy rừng ở Mỹ

Máy bay chiến đấu rơi gây cháy rừng ở Mỹ

(CLO) Một máy bay chiến đấu của Thủy quân lục chiến Mỹ đã gặp nạn khi đâm vào khu vực đồi núi tại hạt Yakima, bang Washington vào chiều ngày 13/6, gây ra một vụ cháy rừng và buộc lực lượng chức năng phải sơ tán những người đang cắm trại gần hiện trường.

Cổ động viên quá khích đốt cháy xe buýt chở khán giả World Cup

Cổ động viên quá khích đốt cháy xe buýt chở khán giả World Cup

(CLO) Hàng nghìn người hâm mộ đổ xuống đường phố Midtown Manhattan (Mỹ) vào tối 13/6 để ăn mừng chức vô địch NBA lịch sử của đội New York Knicks, nhưng các màn ăn mừng nhanh chóng biến thành cảnh hỗn loạn khi một xe buýt chở khán giả World Cup bị đốt cháy.

Trung Quốc cắt giảm hàng nghìn ngành học để ưu tiên AI

Trung Quốc cắt giảm hàng nghìn ngành học để ưu tiên AI

(CLO) Trung Quốc đang tiến hành cuộc cải tổ quy mô lớn đối với hệ thống giáo dục đại học khi cắt giảm hàng nghìn chương trình đào tạo được cho là không còn phù hợp, đồng thời mở thêm nhiều ngành học mới liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ cao.

Vi nhựa và cuộc khủng hoảng 'ô nhiễm vô hình' đe dọa sức khỏe toàn cầu

Vi nhựa và cuộc khủng hoảng 'ô nhiễm vô hình' đe dọa sức khỏe toàn cầu

(CLO) Tháng 5/2026, một báo cáo tổng hợp công bố trên tạp chí Current Obstetrics and Gynecology Reports tiếp tục cảnh báo về sự hiện diện của vi nhựa trong nhau thai, nước ối và nhiều mô của cơ thể người. Không còn là vấn đề ô nhiễm đơn thuần, vi nhựa đang dần trở thành một cuộc khủng hoảng sức khỏe toàn cầu gắn với xã hội tiêu dùng hiện đại.

Trung Quốc phản đối việc Mỹ đưa loạt doanh nghiệp vào danh sách quân sự

Trung Quốc phản đối việc Mỹ đưa loạt doanh nghiệp vào danh sách quân sự

(CLO) Trung Quốc bày tỏ "hết sức bất bình" và phản đối mạnh mẽ sau khi Mỹ bổ sung nhiều doanh nghiệp lớn vào danh sách các công ty bị cho là có liên hệ với quân đội Trung Quốc, đồng thời cảnh báo sẽ có biện pháp đáp trả nếu các doanh nghiệp Trung Quốc tiếp tục bị đối xử không công bằng.

Cỡ chữ bài viết: