Davos 2022: Huy động 18 tỷ USD để chống lại bệnh AIDS, lao và sốt rét

Thứ tư, 25/05/2022 14:06 PM - 0 Trả lời

(CLO) Một quỹ y tế toàn cầu đã huy động được một phần ba trong số 18 tỷ USD mà quỹ này nói là cần thiết để đảo ngược những thất bại do đại dịch Covid gây ra trong việc chống lại bệnh AIDS, sốt rét và bệnh lao.

Quỹ Toàn cầu Phòng chống AIDS, Lao và Sốt rét đã công bố cam kết đầu tiên từ khu vực tư nhân bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới, ở Davos, vào thứ Ba (24/5).

davos 2022 huy dong 18 ty usd de chong lai benh aids lao va sot ret hinh 1

Những người tham gia được nhìn thấy tại hội trường, địa điểm của Diễn đàn Kinh tế Thế giới 2022 (WEF) ở khu nghỉ mát Alpine của Davos, Thụy Sĩ ngày 23 tháng 5 năm 2022. Ảnh: REUTERS / Arnd Wiegmann

Cam kết 10 triệu USD của Comic Relief U.S. mở ra cam kết tương ứng 20 triệu USD của Quỹ Bill & Melinda Gates.

Quỹ đã đặt mục tiêu gây quỹ năm 2024-2026 là 18 tỷ USD. Tổng thống Mỹ Joe Biden, người sẽ chủ trì một hội nghị sắp tới, đã đưa ra báo hiệu về một cam kết trị giá 6 tỷ USD.

Giám đốc điều hành Peter Sands cho biết những gián đoạn đối với hoạt động chăm sóc sức khỏe do Covid-19 gây ra trên khắp thế giới đã chứng kiến ​​sự thay đổi trong việc thử nghiệm và điều trị cả ba căn bệnh chết người.

Môi trường tài trợ cũng đã thay đổi đáng kể kể từ năm 2019 khi quỹ đạt mục tiêu 14 tỷ USD. Các chính phủ đang trong quá trình chuyển đổi khi phân bổ ngân sách cho Covid-19 và một số hiện cũng đang cam kết hỗ trợ Ukraine.

Các khoản đóng góp của khu vực tư nhân cũng đang bị ảnh hưởng bởi những tổn thất thị trường gần đây. Sands nói: “Đó là một thời gian đầy thử thách để huy động một số tiền lớn".

Vũ Long (theo Reuters)

Bình Luận

Tin khác

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc không nhằm mục đích kìm hãm nền kinh tế hoặc sự phát triển công nghệ của Trung Quốc.

Thế giới 24h
Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).

Thế giới 24h
Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

(CLO) Quốc hội Iraq hôm thứ Bảy (27/4) đã thông qua luật hình sự hóa các mối quan hệ đồng giới với mức án tối đa 15 năm tù.

Thế giới 24h
Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h