Để bóng đá nữ Việt Nam có những bước phát triển mới, mạnh mẽ hơn

Thứ bảy, 04/06/2022 19:23 PM - 0 Trả lời

(CLO) Theo nhà báo Lê Quốc Minh: “ý kiến đóng góp, chia sẻ của đại diện cơ quan quản lý nhà nước, các huấn luyện viên, vận động viên, các chuyên gia bóng đá, các cổ động viên… sẽ tạo tiền đề để bóng đá nữ Việt Nam có những bước phát triển mới, mạnh mẽ hơn, thành tích cao hơn thời gian tới”.

Chiều 4/6, Báo Nhân Dân tổ chức tọa đàm trực tuyến với chủ đề “Nâng tầm bóng đá nữ Việt Nam”.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, nhà báo Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam chia sẻ: Phát triển phong trào thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe cộng đồng là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước ta.

de bong da nu viet nam co nhung buoc phat trien moi manh me hon hinh 1

Đồng chí Lê Quốc Minh và lãnh đạo Báo Nhân Dân tặng hoa và quà lưu niệm cho huấn luyện viên Mai Đức Chung và các nữ tuyển thủ Việt Nam. Ảnh: Nhandan.vn

Song song với thể thao quần chúng, Việt Nam đang đẩy mạnh phát triển các môn thể thao thành tích cao. Sau những thành công thời gian qua, bóng đá nữ Việt Nam cần đặt ra những mục tiêu cao hơn, các chiến lược đầu tư trọng tâm trọng điểm, các điều kiện luyện tập hiện đại, chế độ đãi ngộ phù hợp, sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, sự đồng hành của các cơ quan báo chí.

Với vai trò là kênh thông tin chính thống, giúp định hướng dư luận, góp phần quan trọng thực hiện hiệu quả chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, Báo Nhân Dân đang đổi mới mạnh mẽ, xây dựng trở thành cơ quan báo chí đa phương tiện chủ lực, nội dung thông tin đa dạng, phong phú hơn, trong đó có nội dung thể thao. SEA Games 31 vừa qua, Báo Nhân Dân đã tuyên truyền sâu rộng trên nhiều loại hình báo chí, các nền tảng mạng xã hội. Báo cũng tổ chức cuộc thi Ảnh đẹp SEA Games 31, thu hút gần 800 tác phẩm dự thi.

Nhà báo Lê Quốc Minh chia sẻ: Báo Nhân Dân tổ chức cuộc tọa đàm “Nâng tầm bóng đá nữ Việt Nam”. Chúng tôi hy vọng những ý kiến đóng góp, chia sẻ của đại diện cơ quan quản lý nhà nước, các huấn luyện viên, vận động viên, các chuyên gia bóng đá, các cổ động viên… tại buổi tọa đàm hôm nay sẽ tạo tiền đề để bóng đá nữ Việt Nam có những bước phát triển mới, mạnh mẽ hơn, thành tích cao hơn.

de bong da nu viet nam co nhung buoc phat trien moi manh me hon hinh 2

Tọa đàm trực tuyến: Nâng tầm bóng đá nữ Việt Nam. Ảnh: Nhandan.vn

Bằng tất cả nỗ lực trong suốt nhiều năm, đội tuyển nữ Việt Nam đang chiếm ngôi vị cao nhất của SEA Games với kỳ tích 7 lần giành Huy chương Vàng, trong đó có 5 lần đội tuyển lên bục vinh quang dưới sự dẫn dắt của ông Mai Đức Chung.

Trong thời gian qua, bóng đá nữ Việt Nam đang có những bước tiến vững chắc trên con đường phát triển và khẳng định vị thế. Vừa qua, thầy trò HLV Mai Đức Chung đã lần thứ 3 liên tiếp giành Huy chương Vàng SEA Games. Đội tuyển nữ Việt Nam đã xuất sắc giành vé dự vòng chung kết World Cup nữ 2023, tiếp tục duy trì xếp hạng 32 trên thế giới.

Theo huấn luyện viên Mai Đức Chung: Hôm nay, trước khi vào tòa soạn Báo Nhân Dân, tôi cảm thấy người vẫn lâng lâng vì niềm vui đến với chúng tôi vẫn còn nhiều dư âm. Ngoài niềm vui vẫn còn dư âm của trận Chung kết bóng đá nữ SEA Games 31, còn gợi lại cho tôi niềm nhớ cách đây 5, 6 năm đã từng đến Báo Nhân Dân tham gia tọa đàm và nhận phần thưởng Đội tuyển nữ quốc gia.

de bong da nu viet nam co nhung buoc phat trien moi manh me hon hinh 3

Các tuyển thủ gồm: Huỳnh Như, Đội trưởng Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam; tuyển thủ Hải Yến; tuyển thủ Chương Thị Kiều; cựu tuyển thủ Ngọc Châm chia sẻ nhiều thông tin thú vị tại tọa đàm. Ảnh: Nhandan.vn

Còn cầu thủ Huỳnh Như thì cho rằng: Trong suốt cả thời gian qua, sự đoàn kết của toàn đội đóng vai trò rất quan trọng. Bác Chung vừa là người thầy, vừa là người ba trong gia đình. Ngoài tập luyện, bác dạy chúng tôi cách sống và tình cảm giữa thầy trò, đồng đội với nhau. Điều này tạo nên sức mạnh như trong một gia đình, sự đoàn kết cao, khiến tất cả chúng tôi thi đấu với tinh thần rất cao.

Ông Trần Đức Phấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao, Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 31 nhận định: Trong quá trình chúng ta chuẩn bị cho các đội tuyển nói chung, bóng đá nữ nói riêng, về nguồn lực chúng ta còn rất hạn chế. Thực tế, chúng ta không chỉ có một mục tiêu là SEA Games mà còn các mục tiêu khác nữa như ASIAD, World Cup. Trong quá trình này, chúng ta có những ưu tiên cụ thể cho các mục tiêu trước mắt, mục tiêu trung và dài hạn.

Buổi tọa đàm không chỉ là gặp gỡ, lắng nghe những câu chuyện thú vị của ban huấn luyện, các cô gái đá bóng, mà còn cả sự tri ân. Đó là tri ân các cô gái đã đem lại cho chúng ta những bài học về sự hy sinh, phấn đấu không ngừng nghỉ trên con đường đi đến thành công; tri ân những người đã âm thầm xây dựng, tiếp sức cho bóng đá nữ Việt Nam suốt bao năm qua…

Vũ Phong

Bình Luận

Tin khác

Khởi động cuộc thi viết Sống đẹp lần 4 với chủ đề 'san sẻ yêu thương'

Khởi động cuộc thi viết Sống đẹp lần 4 với chủ đề 'san sẻ yêu thương'

(CLO) Chiều 24/4, Báo Thanh Niên tổ chức lễ phát động cuộc thi Sống đẹp lần 4 – năm 2024 với chủ đề “San sẻ yêu thương”. Thời gian nhận bài dự thi kéo dài từ ngày 24/4 - 30/9.

Nghề báo
Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

(CLO) Nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.

Nghề báo
Phát động cuộc thi bút ký, phóng sự viết về công đoàn, công nhân và người lao động Hà Tĩnh

Phát động cuộc thi bút ký, phóng sự viết về công đoàn, công nhân và người lao động Hà Tĩnh

(CLO) Sáng 24/4, tại UBND tỉnh Hà Tĩnh, Báo Lao Động phối hợp Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ phát động cuộc thi bút ký, phóng sự viết về công nhân, công đoàn và người lao động tỉnh Hà Tĩnh năm 2024.

Nghề báo
Điều tra làm rõ vụ phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp hiện trường vụ cháy ở huyện Thanh Trì

Điều tra làm rõ vụ phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp hiện trường vụ cháy ở huyện Thanh Trì

(CLO) Mặc dù tác nghiệp tại hiện trường vụ cháy theo đúng quy định, nhưng phóng viên Thời báo VTV và VnExpress bất ngờ bị nhóm 3 đối tượng cản trở, hành hung.

Nghề báo
Đoàn công tác Hội Nhà báo Indonesia tham quan mô hình hoạt động của Báo Lao Động

Đoàn công tác Hội Nhà báo Indonesia tham quan mô hình hoạt động của Báo Lao Động

(CLO) Ngày 23/4 tại Hà Nội, Báo Lao Động đã có buổi tiếp đoàn đại biểu Hội Nhà báo Indonesia gồm 5 thành viên do ông Sihono – Giám đốc báo chí Pancasila Hội Nhà báo Indonesia, vùng Yogyakarta làm Trưởng đoàn.

Nghề báo