Không chờ bão đến, người dân cần chủ động gia cố nhà cửa

(CLO) Trước ảnh hưởng của bão số 3, Cục Phòng, chống thiên tai khuyến cáo người dân khẩn trương chằng chống nhà cửa, không để đến sát giờ bão mới ứng phó. Nhiều video hướng dẫn cụ thể đã được phát đi nhằm hỗ trợ người dân hành động kịp thời.

Trước diễn biến phức tạp của bão số 3, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) khuyến cáo người dân tại các khu vực có nguy cơ chịu ảnh hưởng cần chủ động ứng phó ngay từ bây giờ, đặc biệt là việc gia cố nhà cửa và đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản.

Cục đã phát đi các video hướng dẫn người dân nên làm những gì để ứng phó với cơn bão số 3 (Nguồn: Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai).

Theo Cục, người dân không nên đợi đến khi bão áp sát mới triển khai phòng chống mà cần hành động sớm, tranh thủ thời tiết còn thuận lợi để gia cố nhà cửa, chằng chống mái tôn, che chắn cửa sổ, dọn dẹp vật dễ bị gió cuốn bay. Tại các vùng ven biển, việc neo đậu chắc chắn tàu thuyền, kiểm tra các điểm dễ hư hại trong nhà và có kế hoạch sơ tán người già, trẻ nhỏ nếu cần thiết là rất quan trọng.

Để hỗ trợ người dân, Cục đã phát hành nhiều video hướng dẫn cụ thể về các biện pháp phòng chống bão, trong đó nhấn mạnh việc chằng chống mái nhà, buộc chặt bể nước trên sân thượng, kiểm tra hệ thống điện, cây cối quanh nhà và sẵn sàng các vật dụng thiết yếu như đèn pin, nước uống, thuốc men.

Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai cũng đã phát đi các video hướng dẫn người dân gia cố, bảo vệ nhà cửa trước bão (Nguồn: Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai).

Cơ quan khí tượng cũng dự báo trong 24 giờ tới, bão số 3 sẽ mạnh lên cấp 10–11, giật cấp 14 khi tiến vào khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, gây mưa lớn, gió giật mạnh từ ven biển vào sâu trong đất liền. Với tình huống này, các biện pháp chủ động phòng chống tại hộ dân là yếu tố then chốt để giảm thiểu thiệt hại.

Từ đêm nay (21/7), khu vực ven biển từ Quảng Ninh đến Nghệ An sẽ có gió mạnh cấp 7–9, vùng gần tâm bão đạt cấp 10–11, giật cấp 14. Gió mạnh lan sâu vào đất liền với cấp 6, giật cấp 7–8, có khả năng gây thiệt hại lớn về nhà cửa, cây xanh và hệ thống điện.

Dự báo từ ngày 21 đến 23/7, các tỉnh Đông Bắc, đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa to đến rất to và dông, lượng mưa phổ biến từ 200–350mm, có nơi trên 600mm. Các khu vực khác ở Bắc Bộ và Hà Tĩnh cũng ghi nhận mưa to, cục bộ mưa rất to với lượng phổ biến 100–200mm, có nơi trên 300mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xảy ra mưa với cường suất lớn trên 150mm trong 3 giờ, dễ gây ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng ở vùng trũng, đô thị.

Xem thêm

Nghệ An: Dông lốc, mưa đá gây thiệt hại lớn

Nghệ An: Dông lốc, mưa đá gây thiệt hại lớn

(CLO) Dông lốc, mưa đá tại Nghệ An đã làm 750 ngôi nhà bị thiệt hại, hơn 3255 ha diện tích lúa bị đổ rạp. Mưa dông khiến bể đựng mật của Công ty Cổ phần Mía đường Sông Lam bị vỡ do sét đánh, làm khoảng 2000 tấn mật tràn ra ngoài.

Dự báo thời tiết ngày 5/5: Nam Bộ gia tăng mưa dông

Dự báo thời tiết ngày 5/5: Nam Bộ gia tăng mưa dông

(CLO) Ngày mai 5/5, thời tiết TP.HCM và các tỉnh thành Nam Bộ ban ngày có nắng nóng, tới chiều tối mây dông phát triển, gây mưa rào và kèm theo dông, sét ở nhiều khu vực; cảnh báo có thể gây ngập úng cục bộ tại một số khu vực trũng thấp.

Bồi thường vụ bạo lực học đường phải căn cứ thiệt hại thực tế gồm cả tổn thất tinh thần

Bồi thường vụ bạo lực học đường phải căn cứ thiệt hại thực tế gồm cả tổn thất tinh thần

(CLO) Gia đình nam sinh lớp 9 bị đánh hội đồng không chấp nhận mức bồi thường 16 triệu đồng, yêu cầu 90 triệu đồng và xin lỗi công khai. Theo luật sư, việc bồi thường trong các vụ bạo lực học đường phải dựa trên thiệt hại thực tế, bao gồm cả chi phí điều trị và tổn thất tinh thần, thay vì thỏa thuận cảm tính.

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

(CLO) Với chuỗi nghỉ lễ kéo dài và thời tiết thuận lợi, du lịch Nghệ An dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh khi phục vụ khoảng 1,21 triệu lượt khách. Tổng thu từ các hoạt động du lịch ước đạt 2.191 tỷ đồng.

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: