Hậu kiểm yếu, quảng cáo mạnh: Mỹ phẩm đang đi quá giới hạn?

(CLO) Vấn đề cốt lõi hiện nay là xác lập ranh giới rõ ràng giữa mỹ phẩm và thuốc nhằm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và bảo đảm môi trường cạnh tranh lành mạnh.

Theo PGS.TS Lê Văn Truyền, chuyên gia cao cấp về dược học, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế, công tác quản lý mỹ phẩm tại Việt Nam đang đứng trước nhiều thách thức lớn khi thị trường tăng trưởng nhanh, quảng cáo số bùng nổ và tình trạng “công bố vượt rào” ngày càng phổ biến.

Theo định nghĩa của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA), mỹ phẩm chỉ có chức năng làm sạch, làm đẹp, tăng sức hấp dẫn hoặc thay đổi diện mạo bên ngoài, không được điều trị, phòng bệnh hay tác động đến cấu trúc, chức năng cơ thể.

anh-chup-man-hinh-2025-11-18-l-1355-8168-1763451114.webp
Các sản phẩm Doctor Magic quảng cáo trên website của Mailisa. Ảnh chụp màn hình

Nếu sản phẩm có những công dụng này, sẽ bị phân loại và quản lý như thuốc. Liên minh châu Âu (EU) và ASEAN cũng thống nhất quan điểm tương tự, đồng thời kiểm soát rất chặt chẽ nội dung công bố công dụng (claim), yêu cầu phải dựa trên bằng chứng khoa học và không gây nhầm lẫn với thuốc.

Trên thế giới hiện tồn tại ba mô hình quản lý mỹ phẩm chủ yếu. Hoa Kỳ áp dụng cơ chế không tiền kiểm nhưng hậu kiểm rất nghiêm ngặt, xử phạt nặng và thu hồi sản phẩm vi phạm.

EU được coi là “tiêu chuẩn vàng”, quản lý dựa trên rủi ro theo vòng đời sản phẩm, với hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF), chuyên gia đánh giá an toàn và hệ thống cảnh giác mỹ phẩm.

ASEAN triển khai cơ chế hài hòa nội khối, lấy hậu kiểm làm trọng tâm, doanh nghiệp tự chịu trách nhiệm về an toàn và nội dung công bố.

Việt Nam hiện áp dụng mô hình ASEAN và tham khảo kinh nghiệm EU. Tuy nhiên, theo PGS Truyền, khâu hậu kiểm và kiểm soát nội dung quảng cáo, đặc biệt trên các nền tảng số, vẫn còn nhiều hạn chế.

Không ít sản phẩm đăng ký là mỹ phẩm nhưng lại quảng cáo với các cụm từ mang bản chất điều trị như “trị mụn”, “diệt vi khuẩn”, “kháng viêm”, “ngừa ung thư da”, “tái tạo tế bào”, “sửa chữa DNA”…

Đây đều là những nội dung vượt quá phạm vi của mỹ phẩm. Tại EU, các claim này bị cấm tuyệt đối và có thể dẫn tới thu hồi sản phẩm; tại Hoa Kỳ, sản phẩm sẽ bị xếp lại và quản lý như thuốc.

Từ so sánh quốc tế, chuyên gia kiến nghị Việt Nam cần chuyển trọng tâm từ tiền kiểm mang tính hình thức sang hậu kiểm thực chất, tập trung mạnh vào kiểm soát claim và hoạt động tiếp thị số.

Các giải pháp then chốt gồm chuẩn hóa hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) tiệm cận chuẩn EU; đào tạo, công nhận đội ngũ chuyên gia đánh giá an toàn; xây dựng hệ thống báo cáo phản ứng có hại của mỹ phẩm; tăng chế tài xử phạt quảng cáo sai; đồng thời ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo để giám sát nội dung quảng cáo trực tuyến.

PGS Truyền nhấn mạnh, việc hoàn thiện khung pháp lý quản lý mỹ phẩm không chỉ nhằm bảo vệ người tiêu dùng mà còn tạo “sân chơi” công bằng cho các doanh nghiệp làm ăn nghiêm túc, mở đường cho mỹ phẩm “made in Vietnam” tiếp cận những thị trường khó tính.

Ở góc độ quản lý nhà nước, Thứ trưởng thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà cho biết cơ chế quản lý mỹ phẩm hiện nay được thực hiện theo nguyên tắc “doanh nghiệp công bố sản phẩm, cơ quan chức năng kiểm tra sau”, đúng với Hiệp định mỹ phẩm ASEAN mà Việt Nam là thành viên.

my-pham-gia-resize.jpg
Lực lượng quản lý thị trường Hải Phòng thu giữ lượng lớn mỹ phẩm tại cửa hàng Panda Shop, tại số 9, đường Lương Khánh Thiện, thành phố Hải Phòng. Ảnh: Hoàng Ngọc

Cơ chế này cũng tương đồng với quy định của châu Âu và nhiều quốc gia phát triển, tạo điều kiện hội nhập quốc tế và giúp doanh nghiệp chân chính sớm đưa sản phẩm chất lượng ra thị trường.

Theo lãnh đạo Bộ Y tế, thời gian tới, công tác quản lý mỹ phẩm sẽ tiếp tục được tăng cường. Bộ đang rà soát, hoàn thiện và trình cấp có thẩm quyền ban hành các quy định pháp luật sửa đổi theo hướng siết chặt quản lý, tăng chế tài xử phạt, bảo đảm tính răn đe đối với hành vi sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm giả, kém chất lượng.

Song song với đó, Bộ Y tế sẽ xây dựng hệ thống dữ liệu mỹ phẩm quốc gia phục vụ quản lý và truy xuất nguồn gốc; tăng cường phối hợp liên ngành với Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Ban Chỉ đạo 389 và các địa phương nhằm phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại; đồng thời siết chặt việc kinh doanh, quảng cáo mỹ phẩm trên sàn thương mại điện tử và mạng xã hội.

Xem thêm

Dự báo thời tiết ngày 5/5: Nam Bộ gia tăng mưa dông

Dự báo thời tiết ngày 5/5: Nam Bộ gia tăng mưa dông

(CLO) Ngày mai 5/5, thời tiết TP.HCM và các tỉnh thành Nam Bộ ban ngày có nắng nóng, tới chiều tối mây dông phát triển, gây mưa rào và kèm theo dông, sét ở nhiều khu vực; cảnh báo có thể gây ngập úng cục bộ tại một số khu vực trũng thấp.

Bồi thường vụ bạo lực học đường phải căn cứ thiệt hại thực tế gồm cả tổn thất tinh thần

Bồi thường vụ bạo lực học đường phải căn cứ thiệt hại thực tế gồm cả tổn thất tinh thần

(CLO) Gia đình nam sinh lớp 9 bị đánh hội đồng không chấp nhận mức bồi thường 16 triệu đồng, yêu cầu 90 triệu đồng và xin lỗi công khai. Theo luật sư, việc bồi thường trong các vụ bạo lực học đường phải dựa trên thiệt hại thực tế, bao gồm cả chi phí điều trị và tổn thất tinh thần, thay vì thỏa thuận cảm tính.

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

(CLO) Với chuỗi nghỉ lễ kéo dài và thời tiết thuận lợi, du lịch Nghệ An dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh khi phục vụ khoảng 1,21 triệu lượt khách. Tổng thu từ các hoạt động du lịch ước đạt 2.191 tỷ đồng.

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: