(CLO) Trang phục cổ truyền của phụ nữ Mông Hoa được xem như thước đo tài năng thêu thùa của người phụ nữ.
(CLO) Tối 24/4, tại TP. Đồng Hới, Sở Văn hóa &Thể thao tỉnh Quảng Bình tổ chức Lễ đón bằng UNESCO ghi danh “Nghệ thuật Bài Chòi Trung Bộ Việt Nam” là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và khai mạc Liên hoan các tổ, nhóm, câu lạc bộ Bài Chòi tỉnh Quảng Bình lần thứ nhất, năm 2019.
(CLO) Lễ đón nhận bằng ghi danh của UNESCO Nghi lễ kéo co ngồi truyền thống đền Trấn Vũ là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại đã diễn ra ngày 7/4, trong khuôn khổ lễ hội truyền thống đền Trấn Vũ năm 2019, tại phường Thạch Bàn, quận Long Biên, TP. Hà Nội.
(CLO) Trong năm 2019, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận sẽ triển khai việc lập và trình UNESCO công nhận Lễ hội Katê là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
(CLO) Ngày 6/11, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế phối hợp với Trung tâm Thông tin và Mạng lưới Quốc tế về Di sản Văn hóa Phi vật thể (DSVHPVT) ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương tổ chức khai mạc Hội nghị Di sản Văn hóa Phi vật thể Châu Á - Thái Bình Dương 2018.
(CLO) Tối 28/8, đêm tổng kết, bế mạc Liên hoan dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh lần thứ IV - năm 2018 đã diễn ra tại Trung tâm văn hóa điện ảnh tỉnh Hà Tĩnh.
(CLO) Sáng nay, tại cuộc họp báo thường kỳ quý I năm 2018, Bộ VHTT&DL đã thông tin chính thức về việc Nghệ thuật hát bài chòi đã được UNESCO đưa vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
(CLO) Sông hương vẫn trôi, những người hát ca huế trên sông vẫn còn đó, nhưng con thuyền giờ vắng hơn. Khách nghe hát đã vắng hơn xưa rất nhiều, người nghệ sỹ lặng lẽ so lại dây đàn, nữ ca trầm ngâm xếp lại vạt áo dài... Cả con thuyền lặng im ngóng khách.