Điểm khác biệt về bầu cử ở các địa phương thực hiện mô hình chính quyền đô thị

Thứ ba, 27/04/2021 06:00 AM - 0 Trả lời

(CLO) Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tại 03 thành phố trực thuộc Trung ương là Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh sẽ không bầu Hội đồng nhân dân phường.

Cùng với đó, thành phố Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ không bầu Hội đồng nhân dân quận. Đây là các địa phương thực hiện và thí điểm thực hiện mô hình chính quyền đô thị. 

Tràn đầy niềm tin trước Ngày hội lớn!

Tràn đầy niềm tin trước Ngày hội lớn!

Đối với thành phố Hà Nội, Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội nêu rõ: Chính quyền địa phương ở thành phố Hà Nội, huyện, quận, thị xã, xã, thị trấn là cấp chính quyền địa phương gồm có Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;

Chính quyền địa phương ở các phường thuộc quận, thị xã tại thành phố Hà Nội là Ủy ban nhân dân phường.

Như vậy, bắt đầu từ nhiệm kỳ 2021-2026, 177 phường ở thành phố Hà Nội sẽ không tổ chức Hội đồng nhân dân phường. Do đó, cuộc bầu cử lần này, thành phố Hà Nội chỉ tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV; đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội; đại biểu Hội đồng nhân dân các quận, huyện và thị xã Sơn Tây; đại biểu Hội đồng nhân dân các xã, thị trấn thuộc các huyện, thị xã.

Đối với thành phố Đà Nẵng, Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng quy định tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Đà Nẵng như sau: Chính quyền địa phương ở thành phố Đà Nẵng là cấp chính quyền địa phương gồm có Hội đồng nhân dân thành phố và Ủy ban nhân dân thành phố;

Chính quyền địa phương ở các quận thuộc thành phố Đà Nẵng là Ủy ban nhân dân quận.

Chính quyền địa phương ở các phường thuộc quận tại thành phố Đà Nẵng là Ủy ban nhân dân phường.

Như vậy, bắt đầu từ nhiệm kỳ 2021-2026, thành phố Đà Nẵng không tổ chức Hội đồng nhân dân ở 06 quận và 45 phường. Do đó, cuộc bầu cử lần này, thành phố Đà Nẵng chỉ tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV; đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng; đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Hòa Vang; đại biểu Hội đồng nhân dân các xã thuộc huyện Hòa Vang.

Nhiều điểm khác biệt về bầu cử ở các địa phương thực hiện mô hình chính quyền đô thị

Nhiều điểm khác biệt về bầu cử ở các địa phương thực hiện mô hình chính quyền đô thị

Đối với Thành phố Hồ Chí Minh, Nghị quyết số 131/2020/QH14 ngày 16/11/2020 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh đã quy định: Chính quyền địa phương ở Thành phố Hồ Chí Minh (gọi tắt là Thành phố) là cấp chính quyền địa phương gồm có Hội đồng nhân dân Thành phố và Ủy ban nhân dân Thành phố.

Chính quyền địa phương ở quận tại Thành phố là Ủy ban nhân dân quận.

Chính quyền địa phương ở phường tại Thành phố là Ủy ban nhân dân phường.

Như vậy, bắt đầu từ nhiệm kỳ 2021-2026, Thành phố Hồ Chí Minh không tổ chức Hội đồng nhân dân ở 19 quận và 259 phường. Do đó, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Thành phố Hồ Chí Minh chỉ tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV; đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Đức thuộc Thành phố Hồ Chí Minh; đại biểu Hội đồng nhân dân 05 huyện thuộc Thành phố Hồ Chí Minh; đại biểu Hội đồng nhân dân 58 xã và 05 thị trấn thuộc 05 huyện của Thành phố Hồ Chí Minh./.

Trâm Anh

Tin khác

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang hội kiến Chủ tịch Quốc hội Venezuela

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang hội kiến Chủ tịch Quốc hội Venezuela

(CLO) Tiếp Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, Chủ tịch Quốc hội Venezuela Jorge Rodriguez khẳng định Venezuela luôn coi Việt Nam là nước bạn bè thân thiết, mong muốn phát triển hơn nữa quan hệ hữu nghị, hợp tác và phát triển, cũng như học tập kinh nghiệm Việt Nam mở cửa nền kinh tế, đa dạng hoá quan hệ với các đối tác quốc tế.

Tin tức
Ưu tiên thúc đẩy phát triển 48000 doanh nghiệp công nghệ số hoạt động tại địa phương

Ưu tiên thúc đẩy phát triển 48000 doanh nghiệp công nghệ số hoạt động tại địa phương

(CLO) Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số sẽ ưu tiên thúc đẩy phát triển 48000 doanh nghiệp công nghệ số hoạt động tại địa phương

Tin tức
Việt Nam - Trung Quốc: Đẩy mạnh hợp tác xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền

Việt Nam - Trung Quốc: Đẩy mạnh hợp tác xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền

(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Bộ Tư pháp hai nước Việt Nam và Trung Quốc đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động hợp tác thiết thực, hiệu quả tập trung vào các lĩnh vực xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền, xây dựng, hoàn thiện pháp luật.

Tin tức
Xử lý kỷ luật hàng loạt đảng viên, trong đó có nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai

Xử lý kỷ luật hàng loạt đảng viên, trong đó có nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai

(CLO) Tỉnh Gia Lai vừa xử lý 18 đảng viên liên quan đến việc đấu thầu, mua sắm trang thiết bị do Công ty AIC cung cấp, trong đó có nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh – ông Phùng Ngọc Mỹ.

Tin tức
Các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín cùng nhau tô thắm nét đẹp của nền văn hóa Việt Nam

Các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín cùng nhau tô thắm nét đẹp của nền văn hóa Việt Nam

(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín cùng nhau tô thắm nét đẹp của nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, khơi dậy mạnh mẽ mọi nguồn lực, trong đó có nguồn lực từ văn hóa, khát vọng xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng.

Tin tức