Điện đàm Mỹ-Trung: Ông Tập kêu gọi đàm phán, ông Biden lo ngại Trung Quốc hỗ trợ Nga

Thứ bảy, 19/03/2022 07:31 AM - 0 Trả lời

(CLO) Trong cuộc điện đàm kéo dài gần 2 giờ với Chủ tịch Tập Cận Bình, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã kêu gọi Trung Quốc không hỗ trợ kinh tế và quân sự cho Nga. Trong khi đó, ông Tập mong muốn các bên đàm phán để giải quyết cuộc khủng hoảng tại Ukraine.

Hai nhà lãnh đạo nói gì?

Theo Nhà Trắng, trong cuộc điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, ông Biden đã nêu ra "những tác động" không tốt nếu Bắc Kinh hậu thuẫn chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine.

dien dam my trung ong tap keu goi dam phan ong biden lo ngai trung quoc ho tro nga hinh 1

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nói chuyện trong tuần này với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong hội nghị thượng trực tuyến. Ảnh: AFP

“Tổng thống nhấn mạnh sự ủng hộ của ông đối với một giải pháp ngoại giao cho cuộc khủng hoảng. Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí về tầm quan trọng của việc duy trì các đường dây liên lạc cởi mở, nhằm quản lý sự cạnh tranh giữa hai nước", Nhà Trắng cho biết thêm về cuộc điện đàm.

Cuộc điện đàm kéo dài gần 2 giờ giữa ông Biden và ông Tập diễn ra vào thời điểm quan hệ ngày càng căng thẳng giữa Mỹ và Nga. Người phát ngôn Nhà Trắng Jen Psaki cho biết: “Tổng thống đã trình bày rất rõ ràng những tác động sẽ xảy ra nếu họ hỗ trợ vật chất”.

Trong khi đó, theo truyền thông Trung Quốc, ông Tập nói với ông Biden rằng cuộc chiến ở Ukraine phải kết thúc càng sớm càng tốt. "Các ưu tiên hàng đầu hiện nay là tiếp tục đối thoại và đàm phán, tránh thương vong cho dân thường, ngăn chặn khủng hoảng nhân đạo, ngừng giao tranh và kết thúc xung đột càng sớm càng tốt", ông Tập nói với ông Biden trong cuộc điện đàm.

Theo đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV, ông Tập nói thêm rằng "quan hệ giữa các nhà nước không thể chuyển sang giai đoạn thù địch quân sự". Trung Quốc và Mỹ nên "gánh vác các trách nhiệm quốc tế", ông Tập được trích lời nói, cũng như tuyên bố rằng "hòa bình và an ninh là những kho báu quý giá nhất của cộng đồng quốc tế".

Ông Tập còn nói rằng: “Kỷ nguyên phát triển hòa bình đang phải đối mặt với những thách thức gay gắt”, và cho biết thêm cuộc khủng hoảng Ukraine “không phải là điều chúng tôi muốn thấy”.

Về quan hệ Mỹ-Trung

Trong nỗ lực cải thiện quan hệ Mỹ-Trung, cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan và cố vấn chính sách đối ngoại cấp cao của Trung Quốc Dương Khiết Trì đã gặp nhau tại Rome vào đầu tuần này trong cuộc hội đàm kéo dài 7 giờ. Mỹ và Trung Quốc đã gặp khó khăn trong nhiều năm về thương mại, cũng như các vấn đề liên quan đến Đài Loan và Hồng Kông.

dien dam my trung ong tap keu goi dam phan ong biden lo ngai trung quoc ho tro nga hinh 2

Ông Tập kêu gọi Trung Quốc và Mỹ hợp tác để chấm dứt xung đột ở Ukraine. Ảnh: Xinhua

Ông Tập và Tổng thống Nga Vladimir Putin từng gặp nhau vào đầu tháng 2, vài tuần trước cuộc xung đột, khi nhà lãnh đạo Nga tới Bắc Kinh để dự lễ khai mạc Thế vận hội Mùa đông. Trong chuyến thăm của Putin, hai nhà lãnh đạo đã đưa ra một tuyên bố dài 5.000 từ tuyên bố "tình hữu nghị" không giới hạn giữa hai nước.

Bất chấp mối quan hệ thân thiện với Nga, Trung Quốc - nước xuất khẩu lớn nhất thế giới - có ràng buộc chặt chẽ với Mỹ và các nền kinh tế phương Tây khác. Bởi vậy, Trung Quốc đã cố gắng duy trì quan điểm cân bằng trong cuộc xung đột giữa Ukraine và Nga.

Đại sứ Trung Quốc tại Ukraine hôm thứ Hai từng nói: "Trung Quốc là một quốc gia thân thiện đối với người dân Ukraine. Với tư cách là một đại sứ, tôi có thể nói một cách có trách nhiệm rằng Trung Quốc sẽ mãi mãi là một đối tác tốt với Ukraine, cả về kinh tế và chính trị".

Hoàng Hải (theo AP, AFP)

Bình Luận

Tin khác

Còn nhiều bất đồng trước thềm cuộc đàm phán hiệp ước nhựa toàn cầu

Còn nhiều bất đồng trước thềm cuộc đàm phán hiệp ước nhựa toàn cầu

(CLO) Các quốc gia đang nỗ lực tiến tới hiệp ước nhựa toàn cầu mang tính lịch sử trong hội nghị thượng đỉnh tại Ottawa (Canada) vào tuần này, nhưng cũng chia rẽ sâu sắc trong các cuộc đàm phán về những gì nên đặt ra trong hiệp ước.

Thế giới 24h
Tổng thống Iran đưa ra 'cảnh báo đỏ' cho Israel, hứa tiếp tục hỗ trợ Palestine

Tổng thống Iran đưa ra 'cảnh báo đỏ' cho Israel, hứa tiếp tục hỗ trợ Palestine

(CLO) Tổng thống Iran, Ebrahim Raisi, trong một tuyên bố được hãng tin IRNA trích dẫn vào thứ Ba (23/4) cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công quy mô lớn nào của Israel vào lãnh thổ Iran sẽ dẫn đến hậu quả "thảm khốc".

Thế giới 24h
Ukraine muốn nam giới trong tuổi nhập ngũ ở hải ngoại trở về chiến đấu

Ukraine muốn nam giới trong tuổi nhập ngũ ở hải ngoại trở về chiến đấu

(CLO) Ukraine hôm thứ Ba (23/4) đã đình chỉ các dịch vụ lãnh sự đối với các công dân nam ở hải ngoại trong độ tuổi nhập ngũ cho đến ngày 18/5, mong muốn những thanh niên trong diện này trở về quê nhà chiến đấu.

Thế giới 24h
Bốn phụ nữ thiệt mạng ở Zaporizhzhia trong cuộc tấn công UAV của Ukraine

Bốn phụ nữ thiệt mạng ở Zaporizhzhia trong cuộc tấn công UAV của Ukraine

(CLO) Cơ quan dịch vụ khẩn cấp tại các khu vực do Nga kiểm soát ở vùng Zaporizhzhia, Ukraine cho biết một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine hôm thứ Ba đã giết chết 4 phụ nữ trong một chiếc ô tô ở phía bắc thị trấn Melitopol.

Thế giới 24h
Liên hợp quốc kêu gọi điều tra về ngôi mộ tập thể tại các bệnh viện ở Gaza

Liên hợp quốc kêu gọi điều tra về ngôi mộ tập thể tại các bệnh viện ở Gaza

(CLO) Liên hợp quốc hôm thứ Ba (23/4) kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra quốc tế về các ngôi mộ tập thể tại hai bệnh viện ở Gaza bị phá hủy trong các cuộc bao vây của Israel, và nói rằng có thể đã xảy ra tội ác chiến tranh.

Thế giới 24h