Điều gì giúp GDP quý III/2022 của Việt Nam tăng cao "chót vót"?

Thứ sáu, 30/09/2022 06:33 AM - 0 Trả lời

(CLO) Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, trong quý III/2022, GDP Việt Nam có mức tăng trưởng rất mạnh, lên tới 13,67% so với cùng kỳ năm trước.

Điều gì giúp GDP quý III/2022 tăng cao "chót vót"?

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, trong quý III/2022, GDP Việt Nam có mức tăng trưởng rất mạnh, lên tới 13,67% so với cùng kỳ năm trước. Đây cũng là mức tăng trưởng cao nhất của quý III trong vòng 10 năm qua.

Điều này giúp GDP 9 tháng năm 2022 tăng trưởng 8,83% so với cùng kỳ năm trước, đây cũng là mức tăng cao nhất của 9 tháng trong giai đoạn 2011-2022.

dieu gi giup gdp quy iii 2022 cua viet nam tang cao chot vot hinh 1

GDP Việt Nam có mức tăng trưởng rất mạnh, lên tới 13,67% so với cùng kỳ năm trước.

Bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng, Tổng cục Thống kê cho biết: Sở dĩ GDP quý III/2022 tăng cao “chót vót” như vậy, một phần là do quý III năm ngoái là thời điểm đại dịch COVID-19 bùng phát, ảnh hưởng nghiêm trọng đến các hoạt động sản xuất kinh doanh.

Theo bà Hương, vào quý III năm ngoái, GDP Việt Nam giảm tới 6,03%. Vì vậy, sự tăng trưởng “2 con số” của quý III năm nay, xuất phát từ mức sàn thấp của năm ngoái.

Bên cạnh đó, sự tăng trưởng mạnh mẽ của quý III/2022, một phần cũng nhờ vào các chính sách phục hồi kinh tế của Chính phủ đã phát huy tác dụng, tạo ra một lực đẩy mạnh mẽ cho nền kinh tế.

Đồng tình với nhận định này, trao đổi với phóng viên Báo Nhà báo & Công luận, TS Bùi Trinh, chuyên gia kinh tế cho rằng: Sự tăng trưởng GDP rất cao trong quý III/2022 có sự đóng góp rất lớn từ các nhóm ngành dịch vụ.

TS Bùi Trinh phân tích: Trong quý, nhóm ngành dịch vụ tăng trưởng xấp xỉ 19% và 9 tháng tăng gần 11%. Trong khi quý III năm ngoái, nhóm ngành này lại tăng trưởng âm, giảm lần lượt là 9% và 0,05%.

Một số ngành dịch vụ đã có sự đảo chiều ngoạn mục, chỉ sau 1 năm. Ví dụ, ngành khách sạn nhà hàng đã tăng tới 172% trong quý III/2022, và 42% trong 9 tháng đầu năm nay. Hay như, các ngành nghệ thuật, vui chơi giải trí cũng tăng lần lượt là 27%, 15% và 62%.

“Có thể nói, sự phục hồi đầy mạnh mẽ của các nhóm ngành dịch vụ đã tạo ra lực đẩy rất lớn của kinh tế Việt Nam trong quý III/2022”, TS Bùi Trinh nói.

Ngoài sự phục hồi đầy mạnh mẽ của các nhóm ngành dịch vụ, TS Bùi Trinh tiết lộ: Sự tăng trưởng mạnh mẽ của tiêu dùng và xuất nhập khẩu cũng đóng vai trò rất lớn trong thời gian qua.

dieu gi giup gdp quy iii 2022 cua viet nam tang cao chot vot hinh 2

TS Bùi Trinh, chuyên gia kinh tế.

Phân tích rõ về quan điểm này, TS Bùi Trinh nói: Thời điểm quý III/2021, do sự bùng phát trở lại của đại dịch COVID-19, nhiều địa phương trong nước đã áp dụng chính sách “ngăn sông, cấm chợ” để ngăn ngừa dịch bệnh lây lan. Điều này ảnh hưởng trực tiếp tới các chỉ số tiêu dùng trong nước.

Tuy nhiên, ở thời điểm quý III/2022, khi Việt Nam đã “bình thường hóa” các vấn đề dịch bệnh, du lịch cũng được mở cửa, đã kích thích nhu cầu mua sắm, tiêu dùng trong nước.

“Sự tăng trưởng GDP rất mạnh của quý III/2022, có sự đóng góp rất lớn từ lực cầu tiêu dùng, sau thời gian chống dịch bằng cách ngăn sông cấm chợ”, TS Bùi Trinh nói.

TS Bùi Trinh nhấn mạnh: Như vậy có thể thấy các hoạt động sản xuất kinh doanh dần lấy lại đà tăng trưởng, một phần do chính sách phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ đã phát huy hiệu quả, nhưng chủ yếu là do năm trước dịch bệnh và cách chống dịch cực đoan khiến nền kinh tế rơi vào trạng thái tê liệt và người dân trầm uất.

GDP cả năm có thể vượt kế hoạch

Dù mức tăng trưởng cao của quý III/2022 được dự báo từ trước, song con số tăng trưởng 13,67% vẫn cao hơn so với kỳ vọng 10 - 11% được các chuyên gia và tổ chức tài chính quốc tế đưa ra trước đó.

Đơn cử, Standard Chartered dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam trong quý III đạt 10,8%; VinaCapital cho rằng, tăng trưởng GDP quý III tăng cao (vượt 10%)…

dieu gi giup gdp quy iii 2022 cua viet nam tang cao chot vot hinh 3

GDP cả năm 2022 có thể vượt kế hoạch.

Trước sự tăng trưởng rất mạnh của quý III/2022, nhiều chuyên gia đánh giá, kết thúc năm 2022, GDP của Việt Nam có thể vượt kế hoạch đặt ra với mức tăng trưởng chỉ “khiêm tốn” ở mức 6 - 6,5%.

Theo kịch bản của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, dù còn nhiều khó khăn thách thức nhưng phấn đấu đạt mục tiêu GDP cả năm vượt 7%, cao hơn khoảng 0,5% so với mục tiêu Quốc hội giao và Chính phủ đề ra (từ 6 - 6,5%). 

Để đạt được mức tăng trưởng này, quý III phải đạt mức tăng trưởng 9% và quý IV là 6,3%. Tuy nhiên, đến nay GDP quý III đã tăng đến 13,67%.

Để thực hiện nhiệm vụ này, Tổng cục trưởng, Tổng cục Thống kê đã kiến nghị triển khai nhanh, hiệu quả Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế năm 2022 - 2023; đẩy mạnh giải ngân đầu tư công đối với các dự án trọng điểm, có tính lan tỏa cao, nâng cấp cơ sở hạ tầng đồng bộ, trong đó tập trung vào các dự án chuyển tiếp, hoàn thành trong năm 2022 và đầu năm 2023. 

Tổng cục trưởng cũng đề nghị cơ quan chức năng chủ động thích ứng với rủi ro lạm phát, tỷ giá, vừa bảo đảm linh hoạt để vừa kiềm chế lạm phát, vừa duy trì mặt bằng lãi suất, tăng trưởng tín dụng hợp lý, đáp ứng nhu cầu tín dụng cho phục hồi sản xuất - kinh doanh. 

“Tiếp tục duy trì các động lực tăng trưởng, tìm kiếm các động lực tăng trưởng mới như kinh tế số, kinh tế xanh, chuyển đổi số…; phát triển xuất nhập khẩu, hướng đến cán cân thương mại hài hòa, bền vững”, bà Hương nói.

Định Trần

Bình Luận

Tin khác

CPI quý I/2024 tăng 3,77%, một phần là do giá gạo tăng “phi mã”

CPI quý I/2024 tăng 3,77%, một phần là do giá gạo tăng “phi mã”

(CLO) Trong quý I/2024, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 3,77%. Trong đó, gạo là mặt hàng tăng mạnh nhất trong quý, với mức tăng 21,71% so với cùng kỳ năm trước.

Kinh tế vĩ mô
Chưa hoàn thiện chuỗi cung ứng, Việt Nam mất nhiều cơ hội thu hút FDI

Chưa hoàn thiện chuỗi cung ứng, Việt Nam mất nhiều cơ hội thu hút FDI

(CLO) Việc chưa hoàn thiện chuỗi sản xuất khiến Việt Nam mất đi khá nhiều cơ hội trong thu hút đầu tư nước ngoài. Đặc biệt, nhiều doanh nghiệp “nội” chưa đáp ứng được yêu cầu, chất lượng của các nhà đầu tư nước ngoài.

Kinh tế vĩ mô
GDP quý I/2024 tăng 5,66%, mức tăng cao nhất kể từ năm 2020

GDP quý I/2024 tăng 5,66%, mức tăng cao nhất kể từ năm 2020

(CLO) Quý I/2024, GDP Việt Nam ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ năm trước, đây là mức tăng cao nhất kể từ năm 2020.

Kinh tế vĩ mô
Ninh Bình: Phát triển từ 1-3 điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP gắn với phát triển làng nghề, dịch vụ du lịch trong năm 2024

Ninh Bình: Phát triển từ 1-3 điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP gắn với phát triển làng nghề, dịch vụ du lịch trong năm 2024

(CLO) Ngày 28/3, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Ninh Bình năm 2023 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Chương trình năm 2024.

Kinh tế vĩ mô
Tập đoàn Heraeus (Đức) nghiên cứu đầu tư dự án tại Thái Bình

Tập đoàn Heraeus (Đức) nghiên cứu đầu tư dự án tại Thái Bình

(CLO) Tiếp tục chương trình trong chuyến công tác xúc tiến đầu tư tại CHLB Đức, đoàn công tác của tỉnh Thái Bình do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Thận làm trưởng đoàn đã tới thành phố Frankfurt, CHLB Đức và có buổi làm việc với Tập đoàn Heraeus.

Kinh tế vĩ mô