Điều tra làm rõ vụ phóng viên báo Tuổi Trẻ bị ném đầu lợn và tạt máu vào nhà

Thứ năm, 03/03/2022 15:55 PM - 0 Trả lời

(CLO) Phóng viên báo Tuổi Trẻ thường trú tại TP Hải Phòng bị một nhóm người che kín mặt ném đầu lợn bị rạch chéo mặt và tiết lợn vào nhà riêng ở phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh.

Theo đó vào khoảng 11h15, ngày 2/3, tại nhà riêng của gia đình ông Nguyễn Văn Thắng (phóng viên báo Tuổi Trẻ thường trú tại TP Hải Phòng) bất ngờ bị nhóm người lạ mặt ném chiếc đầu lợn đã rạch chéo mặt và tạt tiết lợn vào giữa nhà. Theo anh Thắng, hành động trên được thực hiện bởi 4 nam thanh niên che kín mặt đi trên 2 xe máy không mang biển kiểm soát.

dieu tra lam ro vu phong vien bao tuoi tre bi nem dau lon va tat mau vao nha hinh 1

Chiếc đầu lợn bị rạch chéo mặt do một nhóm người ném vào nhà phóng viên báo Tuổi Trẻ tại Hải Phòng.

Trước đó, trong ngày 1/3, phóng viên Tiến Thắng có bài viết "Hải Phòng: Quán bar trá hình “quẩy” nhạc xuyên đêm" đăng tải trên Tuổi Trẻ Online, phản ánh về tình trạng nhiều hàng quán tại TP cảng đăng ký kinh doanh loại hình nước giải khát nhưng thực chất trang trí, hoạt động giống mô hình bar, sàn nhạc công suất lớn mở xuyên đêm, công khai hoạt động ngay giữa trung tâm khiến người dân bức xúc.

Theo ông Thắng, động cơ việc ném đầu lợn vào nhà riêng của mình có thể nhằm "dằn mặt", đe dọa tinh thần ông và gia đình sau khi nội dung bài viết được đăng.

Được biết, trước khi bài viết trên được đăng tải, một người tên T. liên hệ gặp riêng ông, đề nghị không đăng bài viết về những sai phạm của quán do mình làm chủ. "Nếu các anh phản ánh thì chúng tôi không vui", T. từng nói với phóng viên Tiến Thắng.

Ông Thắng cho biết thêm ngoài sự việc trên, bản thân và gia đình không có mâu thuẫn, hiềm khích với ai. Sau vụ việc, ông đã trình báo toàn bộ sự việc với Công an phường Hưng Đạo (quận Dương Kinh, TP Hải Phòng).

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, công an phường và quận có xuống hiện trường để điều tra, làm rõ sự việc. Được biết, hiện công an quận Dương Kinh cũng tiếp nhận được thông tin trình báo, đơn vị đang tiến hành điều tra theo quy định.

Vũ Phong

Tin khác

Cần Thơ sửa đổi nội dung quy chế tổ chức họp báo để phù hợp với quy định pháp luật

Cần Thơ sửa đổi nội dung quy chế tổ chức họp báo để phù hợp với quy định pháp luật

(CLO) Ông Huỳnh Hoàng Mến, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) TP Cần Thơ cho biết sẽ: "Sở sẽ có văn bản tham mưu UBND TP để ban hành lại quy chế họp báo theo đúng trình tự thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đồng thời sửa đổi một số nội dung cho phù hợp".

Nghề báo
Trường Sa: Chuyến tác nghiệp hạnh phúc!

Trường Sa: Chuyến tác nghiệp hạnh phúc!

(CLO) Tham gia Đoàn công tác số 6/2024 thăm quần đảo Trường Sa, Nhà giàn DK-I, các phóng viên báo chí đã có một tuần trải nghiệm, tác nghiệp vất vả nhưng hạnh phúc giữa trùng khơi sóng vỗ...

Nghề báo
Hơn 250 phóng viên, nhà báo tác nghiệp tại Lễ hội Đền Hùng 2024

Hơn 250 phóng viên, nhà báo tác nghiệp tại Lễ hội Đền Hùng 2024

(CLO) Theo thống kê của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ, Sở này đã đón tiếp, cấp thẻ, hỗ trợ tác nghiệp cho 251 phóng viên thuộc 66 cơ quan báo chí của Trung ương và địa phương trong dịp Lễ hội Đền Hùng năm 2024.

Nghề báo
Khí phách 75 năm và lời hiệu triệu cho thế hệ làm báo thời đại mới

Khí phách 75 năm và lời hiệu triệu cho thế hệ làm báo thời đại mới

(NB&CL) Có một “điểm chạm” trong cảm xúc “về nguồn” của những người làm báo khi nhắc nhớ về một ngôi trường đặc biệt – Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng. Đó là cảm xúc tự hào về một “mốc son lịch sử” gắn liền với những chặng đường làm báo vinh quang dưới sự dẫn dắt của Chủ tịch Hồ Chí Minh - người thầy đầu tiên của báo chí cách mạng… Dù thời gian có xa xanh thì khí phách của một thời đẹp đẽ ấy sẽ mãi là những giá trị trường tồn, tiếp lửa cho thế hệ hôm nay.

Nghề báo
Hội Nhà báo Việt Nam bứt tốc trên hành trình phát triển

Hội Nhà báo Việt Nam bứt tốc trên hành trình phát triển

(NB&CL) Thành công của năm 2023 tiếp tục tạo đà cho Hội Nhà báo Việt Nam trong năm 2024 bứt tốc hơn nữa với nhiều nhiệm vụ mới. Đặc biệt, 2024 là năm thứ 3 các tổ chức Hội triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Hội Nhà báo Việt Nam, các Nghị quyết của Ban Chấp hành và Chương trình công tác toàn khóa nhiệm kỳ 2020 - 2025...

Nghề báo