EU chuẩn bị nhập khẩu khối lượng kỷ lục LNG của Nga

(CLO) Bỉ, Tây Ban Nha và Pháp nằm trong số 5 nước mua nhiên liệu nhiều nhất, theo Global Witness

Các nước EU chuẩn bị mua khối lượng khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) kỷ lục từ Nga trong năm nay, ngay cả khi khối này cam kết ngừng tiêu thụ nhiên liệu của Nga vào năm 2027, những phát hiện mới nhất được Global Witness công bố hôm thứ Tư tiết lộ.

Dữ liệu cho thấy các thành viên của khối tiếp tục nhập khẩu một lượng LNG đáng kể từ Nga trong 7 tháng đầu năm nay.

eu chuan bi nhap khau khoi luong ky luc lng cua nga hinh 1

Ảnh minh họa: Theo RT.

EU đã cấm nhập khẩu dầu bằng đường biển của Nga kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột ở Ukraine và giảm đáng kể việc vận chuyển khí đốt qua đường ống từ Moscow. Tuy nhiên, LNG cho đến nay vẫn chưa được phê duyệt bất chấp những lời kêu gọi liên tục từ một số quan chức EU.

Bỉ và Tây Ban Nha là những người mua lớn thứ hai và thứ ba về tổng thể, mua lần lượt 7,5 triệu mét khối (mcm) và 7,1 mcm, trong khi Pháp đứng thứ năm trong danh sách với 4,5 mcm. Trung Quốc dẫn đầu với 8,7 mcm nhập khẩu LNG từ Nga, trong khi Nhật Bản đứng thứ tư với 7 mcm.

Jonathan Noronha-Gant, nhà vận động cấp cao của Global Witness, cho biết: “Thật sốc khi các quốc gia ở EU đã nỗ lực rất nhiều để loại bỏ khí đốt hóa thạch của Nga chỉ để thay thế nó bằng loại tương đương được vận chuyển”.

Các thành viên EU đã mua tổng cộng 21,6 mcm LNG của Nga trong 7 tháng đầu năm nay, so với 21,3 mcm trong cùng kỳ năm 2022. Tuy nhiên, con số này tăng 40% so với 7 tháng đầu năm 2021, theo báo cáo. tuyên bố là "đáng xấu hổ”.

EU ước tính chiếm 52% tổng lượng xuất khẩu LNG của Nga từ tháng 1 đến tháng 7, thị phần vượt mốc 49% cho năm 2022 và 39% cho năm 2021.

Theo báo cáo, chi phí LNG mà các thành viên của khối nhập khẩu trong 7 tháng đầu năm theo giá thị trường giao ngay lên tới 5,29 tỷ euro (5,77 tỷ USD).

Các nhà phân tích cho biết sự gia tăng mua LNG thậm chí còn quan trọng hơn do thực tế là EU đã không nhập khẩu một lượng lớn nhiên liệu từ Nga trước cuộc xung đột ở Ukraine, thay vào đó dựa vào nguồn cung cấp qua đường ống.

Báo cáo cho biết hầu hết các lô hàng LNG của Nga đều đến từ nhà máy Yamal, một liên doanh của nhà sản xuất LNG lớn nhất đất nước, Novatek, TotalEnergies của Pháp, CNPC của Trung Quốc và một quỹ nhà nước của Trung Quốc.

Dữ liệu gần đây từ Eurostat cũng hé lộ một bức tranh tương tự, cho thấy Nga là nhà cung cấp LNG lớn thứ hai cho EU trong quý 1 năm 2023, sau Mỹ nhưng trước Qatar, Algeria, Na Uy và Nigeria.

Lê Na (Theo RT)

Xem thêm

Giữa áp lực lãi suất tăng, VPBankS sẵn sàng bứt tốc mảng margin nhờ lợi thế về vốn

Giữa áp lực lãi suất tăng, VPBankS sẵn sàng bứt tốc mảng margin nhờ lợi thế về vốn

Dù thị trường chứng khoán chịu tác động từ lãi suất tăng và biến động địa chính trị, VPBankS vẫn ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực trong quý I/2026. Nền tảng vốn vững chắc cùng năng lực huy động mạnh là lợi thế giúp công ty tiếp tục gia tăng thị phần, hoàn thành kế hoạch ĐHĐCĐ giao.

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Cỡ chữ bài viết: