(CLO) Nhiều công ty vũ khí phương Tây không thể đẩy mạnh sản xuất trong năm 2022 dù nhu cầu về vũ khí và thiết bị quân sự tăng mạnh bởi cuộc xung đột Nga - Ukraine.
Ngày 4/12, Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) cho biết, doanh thu bán vũ khí của top 100 công ty sản xuất vũ khí và dịch vụ quân sự lớn nhất thế giới năm ngoái chỉ đạt 597 tỷ USD, giảm 3,5% so với năm 2021.
Bà Lucie Béraud-Sudreau, giám đốc Chương trình Sản xuất Vũ khí và Chi tiêu Quân sự của SIPRI giải thích: “Nhiều công ty vũ khí gặp trở ngại trong việc gia tăng sản xuất cho giai đoạn chiến tranh cường độ cao”.
Theo số liệu của SIPRI, doanh thu năm 2022 của 42 công ty Mỹ trong danh sách (chiếm 51% tổng doanh số bán vũ khí) đã giảm 7,9% xuống còn 302 tỷ USD. Trong đó có 32 công ty ghi nhận doanh thu vũ khí giảm so với cùng kỳ năm trước, hầu hết do các vấn đề về chuỗi cung ứng và tình trạng thiếu lao động sau đại dịch COVID-19.
Ông Nan Tian, nhà nghiên cứu cấp cao của SIPRI, cho biết: “Chúng tôi bắt đầu nhận thấy làn sóng đơn hàng mới liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine”.
Theo đó, một số công ty lớn của Mỹ, bao gồm Lockheed Martin và Raytheon Technologies, đã nhận được số lượng đơn đặt hàng tăng mạnh. Tuy nhiên, do tình trạng tồn đọng đơn hàng và khó khăn trong việc đẩy mạnh sản xuất nên doanh thu từ các đơn đặt hàng này sẽ chỉ thể hiện trong báo cáo tài chính công ty trong 2 đến 3 năm tới.
Trong khi đó, doanh thu từ vũ khí của các công ty ở châu Á và Trung Đông đã tăng đáng kể trong năm 2022. Điều này chứng tỏ “khả năng đáp ứng nhu cầu tăng mạnh trong khoảng thời gian ngắn”.
Dù sụt giảm so với cùng kỳ năm trước, tổng doanh thu vũ khí của Top 100 trong năm 2022 vẫn cao hơn 14% so với năm 2015 - năm đầu tiên SIPRI đưa các công ty Trung Quốc vào bảng xếp hạng.
“Tuy nhiên, các hợp đồng mới đã được ký kết, đặc biệt là về đạn dược, dự kiến sẽ mang lại doanh thu cao hơn vào năm 2023 và hơn thế nữa”, bà Béraud-Sudreau cho biết.
(CLO) Ít nhất 12 người thiệt mạng và 60 người bị thương sau khi một biển quảng cáo khổng lồ bị sập trong một cơn bão lớn ở thành phố tài chính Mumbai của Ấn Độ, theo các quan chức cho biết vào thứ Hai (13/5).
(CLO) Hôm thứ Hai (13/5), Nga đã tăng cường tấn công trên bộ vào phía bắc tỉnh Kharkiv nhằm kéo giãn lực lượng Ukraine. Trước tình hình đó, Ukraine đã điều động viện binh đến mặt trận mới trong xung đột với Nga này.
(CLO) Sau khi các trường học ở Gaza bị đóng cửa, hư hại hoặc bị phá hủy trong hơn 7 tháng xung đột, trẻ em và người dân Gaza vẫn đang làm mọi thứ có thể để bắt đầu lại việc học tập.
(CLO) Vào thứ Hai (13/5), giới chức Mỹ ở Baltimore đã cho nổ có kiểm soát để loại bỏ một phần cây cầu Francis Scott Key bị sập đang đè vào mũi tàu container khổng lồ, con tàu bị mắc kẹt sau khi đâm sập cây cầu này hồi tháng 3 vừa rồi.
(CLO) Ngày 13/5, các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) đã phê duyệt lần cuối về luật cắt giảm lượng khí thải CO2 từ xe tải. Luật này sẽ yêu cầu hầu hết xe hạng nặng mới được bán ở EU từ năm 2040 phải không có khí thải, tức không được sử dụng xăng dầu.