(CLO) Đam mê công việc thủ công khi còn là nam sinh 18 tuổi, anh Trần Vũ quyết định theo đuổi nghệ thuật khắc trên bút chì, tạo ra nhiều sản phẩm độc đáo, có được nguồn thu nhập ổn định.
Chia sẻ với phóng viên báo Nhà báo & Công luận, anh Trần Vũ (27 tuổi, ngụ Bắc Giang), cho biết, nghệ thuật khắc bút chì du nhập vào Việt Nam và trở nên phổ biến ở những năm 2013-2014.
Trong quá trình theo đuổi sở thích mới mẻ, anh Vũ nhận ra môn nghệ thuật này có thể trở thành một công việc thực thụ nên đã mày mò tìm hiểu, tự học trên các trang mạng xã hội.
Theo đuổi nghề từ thời kỳ đầu của môn nghệ thuật, chàng trai 9X gặp không ít khó khăn do không có người đi trước hướng dẫn, quá trình tìm kiếm loại bút và các dụng cụ khắc phù hợp cũng rất gian nan. Song, nhận được sự ủng hộ từ gia đình và bạn bè, anh Vũ có thêm động lực để cố gắng hơn.
Đến năm 2018, anh Vũ thành công với những sản phẩm đầu tay, bắt đầu nhận khắc theo yêu cầu và bán sản phẩm.
“Khi đã khắc quen tay, tôi làm các video hướng dẫn khắc bút trên Youtube và Tiktok với mục đích chia sẻ kinh nghiệm và giới thiệu bộ môn này tới nhiều người biết hơn. Bất ngờ là những video của tôi thu hút được rất nhiều người xem, rất nhiều video đạt triệu view cũng từ cơ duyên đó mà có nhiều người chủ động liên hệ mua sản phẩm”, anh Vũ nói.
Các sản phẩm khắc trên bút chì được chia làm nhiều loại như: khắc xích, khắc tượng, khắc chữ, ghép bút khắc tạo thành tranh,… Trong đó, sản phẩm phổ biến nhất là khắc chữ. Chất liệu anh dùng chủ yếu là bút chì gỗ và bút chì dẻo (dạng tái chế từ nhựa sáp).
Để tạo ra 1 tác phẩm hoàn chỉnh, người thợ phải thực hiện 3 bước: Tạo mặt phẳng trên thân bút; phác thảo mẫu bằng bút chì kim; khắc hoàn thiện dựa trên mẫu đã phác thảo. Tùy vào độ phức tạp, kích thước mà quyết định thời gian khắc và giá cả.
Đối với các mẫu đơn giản, anh Vũ mất 15 – 30 phút để khắc. Riêng những mẫu phức tạp, anh phải mày mò tới 3 tiếng mới xong. Trung bình 1 tuần, anh Vũ có thể khắc được 10 – 20 chiếc bút chì.
Vì đầu tư nhiều công sức và thời gian, khách hàng sẵn sàng mua các sản phẩm của anh có giá từ 50 – 500 nghìn đồng.
“Khách hàng tìm đến tôi rất nhiều, đa phần là học sinh, sinh viên, người đi làm rồi có cả người nước ngoài. Có thể nói công việc khắc bút chì hiện chỉ là nghề tay trái, nhưng cũng mang lại cho tôi nguồn thu rất đáng kể và đều đặn”, chàng trai 9X tâm sự.
Hiện kênh Facebook của anh Vũ về nghệ thuật khắc bút chì đã đạt gần 20.000 người theo dõi, kênh Tiktok có đến hơn 1,1 triệu lượt.
“Trong tương lai, tôi muốn đưa nghệ thuật khắc bút chì trở thành nghề thực sự, lúc đấy tôi sẽ khắc ít đi, dành thời gian đào tạo các bạn trẻ yêu nghề và tìm nguồn thu nhập ổn định cho họ”, anh Vũ chia sẻ.
(CLO) Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia: Dự báo thời tiết 24/4/2024, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 60mm, mưa tập trung vào chiều tối và đêm.
(CLO) Sáng 23/4, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Đỗ Minh Tuấn đã đi thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên, thân nhân liệt sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến đã trực tiếp tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu trong Chiến dịch Điện Biên Phủ đang sinh sống trên địa bàn TP Sầm Sơn.
(CLO) Đội 22, Cục Quản lý thị trường Hà Nội (QLTT) phối hợp với Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Kinh tế và Chức vụ, Công an Quận Bắc Từ Liêm vừa ngăn chặn gần 1 tấn thực phẩm đông lạnh có dấu hiệu không rõ nguồn gốc xuất xứ lưu thông ra thị trường.
(CLO) Liên quan đến vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Nhà máy xi măng (Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái), sáng 23/4, lãnh đạo tỉnh Yên Bái đã đến thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân có người thiệt mạng tại huyện Yên Bình và thành phố Yên Bái.
(CLO) Một cháu gái 13 tuổi, người dân tộc Thái, quê ở huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên có quen một người phụ nữ qua mạng xã hội Facebook, rồi cháu bị dụ dỗ, lôi kéo và bị lừa bán sang Myanmar. Sau đó, chúng bắt ép cháu phải làm lao động vất vả….