Đối mặt với 'cuộc khủng hoảng thế kỷ', EU đe dọa cấm xuất khẩu vắc xin COVID sang Anh

Thứ năm, 18/03/2021 07:12 AM - 0 Trả lời

(CLO) Liên minh châu Âu hôm thứ Tư (17/3) đã đe dọa cấm xuất khẩu vắc xin COVID-19 sang Anh để bảo vệ liều lượng khan hiếm cho chính công dân của họ đang đối mặt với làn sóng đại dịch thứ ba sẽ gây nguy hiểm cho kế hoạch khởi động lại du lịch vào mùa hè này.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Von der Leyen đe dọa cấm xuất khẩu vắc xin COVID-19 sang nước Anh - Ảnh: AP

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Von der Leyen đe dọa cấm xuất khẩu vắc xin COVID-19 sang nước Anh - Ảnh: AP

Bài liên quan

Với số ca tử vong liên quan đến COVID ở EU lên đến 550.000 người và chưa đến 1/10 dân số của khối được tiêm chủng, người đứng đầu Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết tình hình dịch tễ học đang trở nên tồi tệ hơn.

“Chúng ta đang ở trong cuộc khủng hoảng của thế kỷ”, bà nói với các phóng viên. “Chúng tôi nhận thấy đỉnh của làn sóng thứ ba đang hình thành ở các quốc gia thành viên và chúng tôi biết rằng chúng tôi cần phải đẩy nhanh tỷ lệ tiêm chủng”.

Bà Von der Leyen cho biết dòng sản phẩm vắc xin đã suôn sẻ với Hoa Kỳ nhưng đã làm dấy lên sự thất vọng vì thiếu nguồn cung cấp từ AstraZeneca ở Anh. Bà cho biết 10 triệu liều đã được chuyển từ các nhà máy của EU đến quốc gia thành viên cũ – nước Anh.

“Chúng tôi vẫn đang chờ đợi những liều thuốc đến từ Vương quốc Anh”, bà von der Leyen cho biết trong một dấu hiệu mới nhất về mối quan hệ giữa Anh và khối 27 quốc gia đang trở nên căng thẳng hậu Brexit.

“Nếu tình hình này không thay đổi, chúng tôi sẽ phải suy nghĩ về việc làm thế nào để xuất khẩu sang các nước sản xuất vắc xin phụ thuộc vào mức độ mở cửa của họ. Chúng tôi sẽ phản ánh xem liệu xuất khẩu sang các nước có tỷ lệ tiêm chủng cao hơn chúng tôi có còn tương xứng hay không”.

Ngoại trưởng Anh Dominic Raab đã đáp trả, cáo buộc Ủy ban châu Âu có hành vi gian dối và kêu gọi giải thích sau khi chính phủ nhận được cam kết rằng EU không có ý định hạn chế xuất khẩu theo hợp đồng.

“Tôi nghĩ cần một số lời giải thích vì thế giới đang theo dõi ... Nó cũng cắt ngang những đảm bảo trực tiếp mà chúng tôi có từ Ủy ban châu Âu”, ông Raab nói. "Chúng tôi mong đợi những đảm bảo đó và cung cấp hợp đồng, hợp pháp sẽ được tôn trọng”.

“Thành thật mà nói, tôi rất ngạc nhiên khi chúng ta đang có cuộc trò chuyện này. Đó là điều bình thường mà Vương quốc Anh và EU hợp tác để bác bỏ, khi các quốc gia khác có chế độ dân chủ kém hơn chính chúng ta tham gia vào kiểu mưu mô đó”, Ngoại trưởng Anh nhấn mạnh.

Việc một số quốc gia tạm dừng tiêm chủng vắc xin của AstraZeneca khiến nguy cơ EU không kịp đưa vào sử dụng

Việc một số quốc gia tạm dừng tiêm chủng vắc xin của AstraZeneca khiến nguy cơ EU không kịp đưa vào sử dụng "Hộ chiếu xanh" giúp các công dân của mình có thể đi lại tự do trong khối vào tháng 6 tới - Ảnh: Reuters

Kế hoạch mở cửa du lịch vào mùa hè của châu Âu

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Von der Leyen phát biểu khi sáu quốc gia EU phàn nàn với Brussels, về việc giảm lượng giao hàng đang cản trở chiến dịch tiêm chủng vốn đã gặp khó khăn của khối trong bối cảnh AstraZeneca giảm lượng giao hàng.

Vấn đề phức tạp hơn nữa, các quốc gia EU khác nhau bao gồm các thành viên lớn nhất của khối là Đức, Pháp và Ý trong tuần này đã tạm dừng tiêm chủng vắc xin của AstraZeneca để chờ kiểm tra an toàn.

Tình hình này đe dọa các kế hoạch do Ủy ban châu Âu công bố để tung ra một “chứng chỉ số xanh” hay hộ chiếc vắc xin, sẽ đối chiếu thông tin về tiêm chủng, xét nghiệm và phục hồi COVID để cho phép khách du lịch đi qua biên giới một cách tự do trở lại.

Các nước phía Nam EU phụ thuộc vào du lịch hy vọng chứng chỉ mới có thể giành được sự chấp thuận cuối cùng vào tháng 6 và được đưa lên mạng kịp thời vào mùa cao điểm. Nhưng các quốc gia bao gồm Pháp, Bỉ và Đức đã lên tiếng bày tỏ sự hoài nghi.

Các nước EU sẽ phải chịu áp lực phải nhanh chóng đồng ý một lập trường chung cho 450 triệu dân của họ. Nhiệm vụ này còn phức tạp hơn nữa bởi sự không chắc chắn về việc liệu những người được tiêm chủng có thể truyền virus hay không và sự hoài nghi của công chúng về vắc xin.

Tin khác

Còn nhiều bất đồng trước thềm cuộc đàm phán hiệp ước nhựa toàn cầu

Còn nhiều bất đồng trước thềm cuộc đàm phán hiệp ước nhựa toàn cầu

(CLO) Các quốc gia đang nỗ lực tiến tới hiệp ước nhựa toàn cầu mang tính lịch sử trong hội nghị thượng đỉnh tại Ottawa (Canada) vào tuần này, nhưng cũng chia rẽ sâu sắc trong các cuộc đàm phán về những gì nên đặt ra trong hiệp ước.

Thế giới 24h
Tổng thống Iran đưa ra 'cảnh báo đỏ' cho Israel, hứa tiếp tục hỗ trợ Palestine

Tổng thống Iran đưa ra 'cảnh báo đỏ' cho Israel, hứa tiếp tục hỗ trợ Palestine

(CLO) Tổng thống Iran, Ebrahim Raisi, trong một tuyên bố được hãng tin IRNA trích dẫn vào thứ Ba (23/4) cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công quy mô lớn nào của Israel vào lãnh thổ Iran sẽ dẫn đến hậu quả "thảm khốc".

Thế giới 24h
Ukraine muốn nam giới trong tuổi nhập ngũ ở hải ngoại trở về chiến đấu

Ukraine muốn nam giới trong tuổi nhập ngũ ở hải ngoại trở về chiến đấu

(CLO) Ukraine hôm thứ Ba (23/4) đã đình chỉ các dịch vụ lãnh sự đối với các công dân nam ở hải ngoại trong độ tuổi nhập ngũ cho đến ngày 18/5, mong muốn những thanh niên trong diện này trở về quê nhà chiến đấu.

Thế giới 24h
Bốn phụ nữ thiệt mạng ở Zaporizhzhia trong cuộc tấn công UAV của Ukraine

Bốn phụ nữ thiệt mạng ở Zaporizhzhia trong cuộc tấn công UAV của Ukraine

(CLO) Cơ quan dịch vụ khẩn cấp tại các khu vực do Nga kiểm soát ở vùng Zaporizhzhia, Ukraine cho biết một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine hôm thứ Ba đã giết chết 4 phụ nữ trong một chiếc ô tô ở phía bắc thị trấn Melitopol.

Thế giới 24h
Liên hợp quốc kêu gọi điều tra về ngôi mộ tập thể tại các bệnh viện ở Gaza

Liên hợp quốc kêu gọi điều tra về ngôi mộ tập thể tại các bệnh viện ở Gaza

(CLO) Liên hợp quốc hôm thứ Ba (23/4) kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra quốc tế về các ngôi mộ tập thể tại hai bệnh viện ở Gaza bị phá hủy trong các cuộc bao vây của Israel, và nói rằng có thể đã xảy ra tội ác chiến tranh.

Thế giới 24h