Đổi mới, sáng tạo hơn nữa trong tuyên truyền về các nhiệm vụ chính trị của bộ đội biên phòng

Thứ năm, 18/06/2020 10:40 AM - 0 Trả lời

(CLO) Đó là chỉ đạo của đồng chí Mai Đức Lộc, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tại đại hội tại Đại hội Liên Chi hội Nhà báo Biên phòng lần thứ III, nhiệm kỳ 2020- 2025, tổ chức ngày 17/6 .

Theo đó, trong nhiệm kỳ 2015-2020 vừa qua, Liên Chi hội Nhà báo Biên phòng luôn bám sát tôn chỉ, mục đích, định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy - Bộ Tư lệnh BĐBP, Đảng ủy, Chỉ huy Cục Chính trị BĐBP. Chất lượng các ấn phẩm báo, tạp chí, truyền hình của Liên Chi hội ngày càng được nâng lên, hình thức trình bày ngày càng phong phú, giao diện báo điện tử thường xuyên được đổi mới giúp thu hút nhiều độc giả ở khắp mọi miền Tổ quốc.

Bên cạnh đó, chất lượng đội ngũ những người làm báo ngày càng được củng cố, các phóng viên luôn tích cực, chủ động đi công tác tại các địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo để kịp thời phản ánh, tuyên truyền về cuộc sống, chiến đấu, lao động, học tập của lực lượng BĐBP và đồng bào các dân tộc trên các ấn phẩm của Báo Biên phòng, Điện ảnh - Truyền hình BĐBP, Tạp chí Khoa học Biên phòng, Tạp chí Khoa học giáo dục Biên phòng.

Ban Chấp hành Liên Chi hội Nhà báo Biên phòng nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Thanh Thuận

Ban Chấp hành Liên Chi hội Nhà báo Biên phòng nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Thanh Thuận

Các hội viên trong Liên Chi hội luôn nêu cao trách nhiệm với tinh thần “tâm sáng, bút sắc, lòng trong”, chung sức xây dựng tập thể, cơ quan vững mạnh toàn diện; nâng cao trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp của người làm báo gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Nhiều năm qua, Liên Chi hội luôn có các tác phẩm báo chí đạt các giải thưởng như Giải báo chí quốc gia, các giải báo chí ở Trung ương, Bộ, ngành tổ chức. Trong nhiệm kỳ qua đã có 20 lượt phóng viên Báo Biên phòng được Giải Báo chí quốc gia, Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Búa liềm vàng), Giải báo chí “Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc” và các giải báo chí do các Bộ, ngành, Trung ương tổ chức...

Hàng năm, Liên Chi hội đã khuyến khích các Chi hội cơ sở phát động các phong trào từ thiện và tổ chức các đoàn công tác đến các vùng sâu, vùng xa nơi biên giới, tích cực, chủ động vận động, quyên góp vật chất ủng hộ đồng bào và trẻ em nghèo nơi biên giới như: Chương trình “Caravan hành trình nhân ái”, “Hành trình tri ân”; cuộc vận động “Toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19”...

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Mai Đức Lộc, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam ghi nhận những kết quả mà Liên Chi hội Nhà báo Biên phòng đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí Mai Đức Lộc nhấn mạnh: “Trong nhiệm kỳ qua, để tăng cường công tác tuyên truyền về sự nghiệp quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, đồng thời đáp ứng nhu cầu thông tin của cán bộ, chiến sĩ và đồng bào trên các vùng biên giới hải đảo, các cơ quan báo chí trong BĐBP đã tích cực, chủ động đẩy mạnh đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung và hình thức, tạo nên bản sắc riêng trong hệ thống báo chí cách mạng Việt Nam”.

Đồng chí Mai Đức Lộc, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Thanh Thuận

Đồng chí Mai Đức Lộc, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Thanh Thuận

Đồng chí Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam yêu cầu, Liên Chi hội Nhà báo Biên phòng cần xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí, có giải pháp, bước đi cụ thể đáp ứng yêu cầu đặt ra trong tình hình mới; sáng tạo hơn nữa trong tuyên truyền về các nhiệm vụ chính trị của BĐBP; nâng cao hơn nữa chất lượng các ấn phẩm báo chí, các chương trình truyền hình trên cơ sở bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng ủy Bộ Tư lệnh BĐBP, các đơn vị BĐBP trên các tuyến biên giới, biển đảo...

Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến vào văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội cũng đã bầu ra Ban Chấp hành Liên Chi hội Nhà báo Biên phòng lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 5 đồng chí; trong đó, Thượng tá Nhâm Hồng Hắc, Tổng biên tập Báo Biên phòng được bầu vào vị trí Chủ tịch Liên Chi hội Nhà báo Biên phòng; bầu Ban Kiểm tra khóa mới gồm 4 đồng chí và bầu đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XI.  

TH

Tin khác

Hội Nhà báo TP Hà Nội bồi dưỡng kỹ năng, phương pháp, dựng sản phẩm báo chí Longform

Hội Nhà báo TP Hà Nội bồi dưỡng kỹ năng, phương pháp, dựng sản phẩm báo chí Longform

(CLO) Ngày 27/3, Hội Nhà báo thành phố Hà Nội đã tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ kỹ năng, phương pháp, tư duy dựng sản phẩm Longform bằng Canva và Sway cho các học viên là biên tập, phóng viên của các cơ quan báo chí trên địa bàn.

Công tác hội
Hơn 200 vận động viên tham gia Hội khoẻ Báo Đảng các tỉnh Tây Bắc mở rộng

Hơn 200 vận động viên tham gia Hội khoẻ Báo Đảng các tỉnh Tây Bắc mở rộng

(CLO) Chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên phủ; 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm, nói chuyện với đồng bào các dân tộc Tây Bắc tại tỉnh Sơn La, ngày 23/3, Báo Sơn La tổ chức giải thể thao Phan Xi Păng Báo Đảng các tỉnh khu vực Trung du - Miền núi phía Tây Bắc lần thứ XVI, năm 2024.

Công tác hội
Báo chí Cách mạng Việt Nam - thay đổi mạnh mẽ để giữ vững vị thế, hội nhập thế giới

Báo chí Cách mạng Việt Nam - thay đổi mạnh mẽ để giữ vững vị thế, hội nhập thế giới

(NB&CL) Lần đầu tiên, Diễn đàn Báo chí Toàn quốc được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh để thảo luận, mổ xẻ và đưa ra giải pháp về các vấn đề bức thiết nhất của báo chí Việt Nam.

Công tác hội
Hội Báo toàn quốc 2024: Quy mô, sôi động, giàu cảm xúc, nhiều ý nghĩa thiết thực

Hội Báo toàn quốc 2024: Quy mô, sôi động, giàu cảm xúc, nhiều ý nghĩa thiết thực

(NB&CL) Hội Báo Toàn quốc 2024 - một trong những sự kiện quy mô của giới báo chí trong năm 2024 - đã thực sự để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng những người làm báo và công chúng báo chí cả nước, là điểm nhấn về tính chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại của Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Công tác hội
Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi hội phóng viên thường trú địa phương, bài học từ báo Thanh Niên

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi hội phóng viên thường trú địa phương, bài học từ báo Thanh Niên

(CLO) Theo nhà báo Dương Danh Hữu: “Chính quyền địa phương cần có cơ chế phối hợp, trao đổi thông tin kịp thời cho các cơ quan báo chí và phóng viên thường trú. Thông tin cần được cung cấp nhanh chóng, đầy đủ, thường xuyên, đặc biệt là thông tin liên quan đến các vấn đề nóng được dư luận đặc biệt quan tâm”.

Công tác hội