Đổi mới, sáng tạo trong phong trào thi đua khen thưởng của các cấp Hội

Thứ hai, 18/03/2024 18:36 PM - 0 Trả lời

(CLO) Chiều 18/3, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị thi đua khen thưởng năm 2024 nhằm đánh giá phong trào thi đua khen thưởng của các cấp Hội, và trao cờ thi đua, bằng khen cho các tập thể, cá nhân.

Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024, đồng chí Trần Trọng Dũng - Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phụ trách phía Nam nhận định, năm 2023, công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua của Hội Nhà báo Việt Nam đã được triển khai đúng hướng, sáng tạo, có hiệu quả thiết thực tập trung việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XI; tập trung nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng các cấp Hội vững mạnh toàn diện.

doi moi sang tao trong phong trao thi dua khen thuong cua cac cap hoi hinh 1

Ban Chủ trì Hội nghị.

Theo đồng chí Trần Trọng Dũng, 13.435 hội viên của 63 Hội Nhà báo tỉnh, thành phố tham gia tích cực và hiệu quả vào các phong trào thi đua do Trung ương Hội phát động. Điển hình trong phong trào thi đua xây dựng tổ chức Hội vững mạnh có cách làm chủ động, sáng tạo như: Hội Nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng; Hội Nhà báo tỉnh Bắc Giang, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Kon Tum, Trà Vinh, Vĩnh Long; Cụm thi đua Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố duy trì tốt nền nếp giao ban Cụm để định hướng hoạt động, bình xét thi đua, khen thưởng theo Quy chế thi đua, khen thưởng Hội Nhà báo Việt Nam, tổ chức các hoạt động nghiệp vụ, văn nghệ, thể thao sôi nổi, tham gia Hội báo toàn quốc, giao lưu với Hội trong và ngoài Cụm.  

doi moi sang tao trong phong trao thi dua khen thuong cua cac cap hoi hinh 2

Đồng chí Trần Trọng Dũng báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Tuy nhiên, đồng chí Trần Trọng Dũng cho biết, kinh phí dành cho công tác thi đua khen thưởng của các cấp Hội còn hạn chế nên ảnh hưởng nhiều đến việc phát động các phong trào thi đua; việc khen thưởng thường xuyên cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong hoạt động công tác Hội; khen thưởng đột xuất cho các tác giả có tác phẩm đạt Giải tại các cuộc thi báo chí do Bộ, ngành Trung ương tổ chức cũng gặp nhiều khó khăn.

Chia sẻ ý kiến tại hội nghị, lãnh đạo Hội Nhà báo các cấp đều cho rằng, phong trào thi đua có chuyển biến tích cực, với nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực. Các phong trào thi đua được đông đảo hội viên hưởng ứng, tham gia, tạo sinh khí sôi nổi trong hoạt động của các cấp hội và góp phần hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. 

doi moi sang tao trong phong trao thi dua khen thuong cua cac cap hoi hinh 3

Đồng chí Vũ Thị Hà - Trưởng Ban Công tác Hội, Hội Nhà báo Việt Nam đọc Quyết định thi đua khen thưởng cho các tập thể và cá nhân xuất sắc.

Riêng đối với phong trào thi đua “Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí”, Ths.Tạ Đình Nghĩa - Uỷ viên Ban chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo Sóc Trăng đề xuất Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức sơ, tổng kết vào cuối giai đoạn 2022 - 2025 và khen thưởng, động viên các tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong triển khai, thực hiện phong trào.

Tại Hội nghị, Hội đồng Thi đua, khen thưởng Hội Nhà báo Việt Nam đã tặng Cờ thi đua cho 18 tập thể, Bằng khen cho 29 tập thể, 51 cá nhân.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam cho biết, hội nghị đã tiến hành biểu dương khen thưởng các điển hình tiên tiến nhân tố mới trong hoạt động của các cấp Hội Nhà báo Việt Nam trong năm 2023, đảm bảo tính chặt chẽ, thực chất, thống nhất giữa tính chất, hình thức và đối tượng khen thưởng, đảm bảo sự phù hợp giữa mức khen thưởng với thành tích đạt được theo đúng Quy chế thi đua khen thưởng đã ban hành.

doi moi sang tao trong phong trao thi dua khen thuong cua cac cap hoi hinh 4

Đồng chí Lê Quốc Minh - Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam trao cờ thi đua cho các tập thể Hội có thành tích tiêu biểu.

Đồng chí Nguyễn Đức Lợi yêu cầu nội dung của phong trào thi đua năm 2024 cần đổi mới nội dung và hình thức, phương thức tổ chức các phong trào thi đua gắn với việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị cơ quan, đơn vị, nâng cao hơn nữa nhận thức của mỗi cán bộ, hội viên về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng góp phần quan trọng xây dựng cơ quan, đơn vị, tổ chức Hội vững mạnh, nâng cao chất lượng sinh hoạt Hội, chất lượng tổ chức Hội và hội viên.

"Tại Hội nghị lần này, Hội Nhà báo Việt Nam, Hội đồng thi đua khen thưởng trung ương Hội phát động đợt thi đua rộng khắp trong các cấp Hội và kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên sôi nổi hưởng ứng, phấn đấu thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI Hội Nhà báo Việt Nam, hướng tới kỷ niệm 100 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam vào năm 2025", đồng chí Nguyễn Đức Lợi phát động.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

doi moi sang tao trong phong trao thi dua khen thuong cua cac cap hoi hinh 5

Đồng chí Nguyễn Thị Thương - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Thanh Hóa nêu một số đề xuất tại Hội nghị.

doi moi sang tao trong phong trao thi dua khen thuong cua cac cap hoi hinh 6

Đồng chí Tạ Đình Nghĩa trình bày tham luận tại Hội nghị.

doi moi sang tao trong phong trao thi dua khen thuong cua cac cap hoi hinh 7

Đồng chí Nguyễn Anh Tú - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Hải Phòng chia sẻ ý kiến.

doi moi sang tao trong phong trao thi dua khen thuong cua cac cap hoi hinh 8

Đồng chí Nguyễn Đức Lợi và đồng chí Trần Trọng Dũng trao Bằng khen cho các tập thể xuất sắc trong hoạt động Hội 2023. (Lần 1)

doi moi sang tao trong phong trao thi dua khen thuong cua cac cap hoi hinh 9

Đồng chí Nguyễn Đức Lợi và đồng chí Trần Trọng Dũng trao Bằng khen cho các tập thể xuất sắc trong hoạt động Hội 2023. (Lần 2)

doi moi sang tao trong phong trao thi dua khen thuong cua cac cap hoi hinh 10

Các cá nhân xuất sắc trong hoạt động nghiệp vụ, hoạt động Hội nhận Bằng khen của lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Thị Vân - Trưởng Ban Công tác Hội- Báo chí truyền thông, Báo Nhà báo & Công luận ( thứ 5 từ trái sang) được nhận Bằng khen dịp này.

doi moi sang tao trong phong trao thi dua khen thuong cua cac cap hoi hinh 11

Các cá nhân xuất sắc trong hoạt động nghiệp vụ, hoạt động Hội nhận Bằng khen của lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam.(Lần 2)

doi moi sang tao trong phong trao thi dua khen thuong cua cac cap hoi hinh 12

Các cá nhân xuất sắc trong hoạt động nghiệp vụ, hoạt động Hội nhận Bằng khen của lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam. (Lần 3)

Hoàng Anh - Sơn Hải

Bình Luận

Tin khác

Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị đôn đốc xử lý nghiêm vụ 2 phóng viên bị hành hung

Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị đôn đốc xử lý nghiêm vụ 2 phóng viên bị hành hung

(CLO) Ngày 26/4, Hội Nhà báo Việt Nam có văn bản gửi UBND Thành phố Hà Nội, Công an Thành phố Hà Nội đề nghị tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo cơ quan chức năng điều tra làm rõ, xử lý nghiêm những đối tượng hành hung các nhà báo xảy ra tại huyện Thanh Trì mới đây.

Công tác hội
Chương trình “Đất nước trọn niềm vui”: Khơi gợi tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc

Chương trình “Đất nước trọn niềm vui”: Khơi gợi tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc

(CLO) Tối 25/4, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”, chương trình là dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, hướng tới kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV2.

Công tác hội
Đại tướng Võ Nguyên Giáp và mối duyên nợ đầu tiên với báo chí

Đại tướng Võ Nguyên Giáp và mối duyên nợ đầu tiên với báo chí

(CLO) Được biết đến không chỉ là một vị tướng lừng danh có sức ảnh hưởng sâu rộng đến lịch sử Việt Nam và thế giới thời hiện đại, Đại tướng Võ Nguyên Giáp còn là một nhà báo xuất sắc với ngòi bút chiến đấu mạnh mẽ.

Công tác hội
Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động

Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động

(CLO) Chiều 25/4, Ban Kiểm tra (Hội Nhà báo Việt Nam) đã làm việc với Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại nhằm nhìn nhận, đánh giá công tác Hội năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Công tác hội
Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

(CLO) Chiều 22/4 tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi đã chủ trì cuộc hội đàm với đoàn đại biểu Hội Nhà báo Indonesia do ông Sihono, Giám đốc báo chí Pancasila Hội Nhà báo Indonesia, vùng Yogyakarta làm Trưởng đoàn.

Công tác hội