Đội tuyển Việt Nam lên danh sách tập trung cho các trận đấu tiếp theo của Vòng loại World Cup 2022

Thứ bảy, 21/09/2019 21:55 PM - 0 Trả lời

(CLO) Để chuẩn bị cho các trận đấu tiếp theo của Vòng loại thứ 2 World Cup 2022, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã công bố danh sách tập trung của đội tuyển Quốc gia Việt Nam.

Sự kiện: World Cup 2022

Theo đó, ở đợt tập trung lần này HLV Park Hang-seo triệu tập 32 cầu thủ và sau đó sẽ tiến hành tập luyện tại Hà Nội. Danh sách chính thức 23 tuyển thủ thi đấu với Malaysia và Indonesia sẽ được chốt vào tuần đầu của tháng 10. 

Trong bản danh sách lần này, ở chốt chặn nơi hàng phòng ngự ngoài những vị trí thủ môn quen thuộc là Đặng Văn Lâm, Nguyễn Tuấn Mạnh, Phạm Văn Cường thì có sự bổ sung thêm của Trần Nguyên Mạnh. 

Danh sách tập trung của ĐT Việt Nam. Ảnh: VFF

Danh sách tập trung của ĐT Việt Nam. Ảnh: VFF

Ở hàng phòng ngự, A Hoàng và Phạm Xuân Mạnh là hai cầu thủ trở lại với màu áo đội tuyển sau thời gian dài vắng bóng. A Hoàng của HAGL từng lên tuyển vào năm 2017, còn Xuân Mạnh từng góp công lớn trong màu áo U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á năm 2018 cũng trở lại sau quãng thời gian chấn thương.

HLV Park Hang-seo và các học trò sẽ phải rất nỗ lực ở đợt tập trung này trước khi bước vào các trận đấu quan trọng gặp Malaysia và Indonesia. Ảnh: Hoàng Dương

HLV Park Hang-seo và các học trò sẽ phải rất nỗ lực ở đợt tập trung này trước khi bước vào các trận đấu quan trọng gặp Malaysia và Indonesia. Ảnh: Hoàng Dương

Ngoài ra, ở lần tập trung này cũng chào đón những cái tên từng ăn cơm tuyển nhiều năm nhưng lại là lần đầu tiên được HLV Park  Hang-seo triệu tập là Ngô Hoàng Thịnh, Võ Huy Toàn, Mạc Hồng Quân. Cùng với đó, cũng có hai trường hợp lần đầu tiên được gọi vào tuyển quốc gia là hậu vệ Tô Văn Vũ và tiền đạo Nguyễn Công Thành. Đáng chú ý, trong danh sách 32 cầu thủ lần này, tiền vệ đang có phong độ cao của Hà Nội FC là Nguyễn Văn Quyết vẫn không có tên.

Tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022, ĐT Việt Nam nằm cùng bảng với các đội tuyển Thái Lan, Indonesia, Malaysia và UAE. Trận đấu đầu tiên, chúng ta đã có 1 điểm trên xứ sở chùa Vàng. Qua đó cũng thêm phần tự tin hướng về các trận đấu tiếp theo. 

ĐT Việt Nam sẽ tập trung từ ngày 22/9 tại Hà Nội để chuẩn bị cho cuộc đón tiếp Malaysia trên sân Mỹ Đình (ngày 10/10). Sau đó thầy Park và toàn đội sẽ di chuyển sang Indonesia để làm khách tại sân Bung Karno vào ngày 15/10.

Hoàng Dương

Tin khác

Hơn 400 vận động viên tranh tài Giải đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia tại Quảng Bình

Hơn 400 vận động viên tranh tài Giải đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia tại Quảng Bình

(CLO) Ngày 25/4, tại TP. Đồng Hới (Quảng Bình) đã diễn ra lễ khai mạc giải đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia năm 2024.

Thể thao
HLV Hoàng Anh Tuấn: 'U23 Việt Nam sẵn sàng cho trận tứ kết gặp U23 Iraq'

HLV Hoàng Anh Tuấn: 'U23 Việt Nam sẵn sàng cho trận tứ kết gặp U23 Iraq'

(CLO) Phát biểu trong cuộc họp báo trước trận tứ kết giải U23 châu Á giữa U23 Việt Nam và U23 Iraq, HLV Hoàng Anh Tuấn bày tỏ sự tôn trọng trước sức mạnh của đối thủ, nhưng khẳng định toàn đội đã sẵn sàng cho cuộc thư hùng này, với kỳ vọng "ngày mai lịch sử sẽ thay đổi".

Thể thao
Đoàn Bắc Giang xếp thứ Nhì tại Giải Vô địch đá cầu các câu lạc bộ quốc gia

Đoàn Bắc Giang xếp thứ Nhì tại Giải Vô địch đá cầu các câu lạc bộ quốc gia

(CLO) Ngày 24/4, Giải Vô địch đá cầu các câu lạc bộ quốc gia năm 2024 đã khép lại sau 4 ngày thi đấu. Đoàn Bắc Giang xếp thứ Nhì toàn đoàn với 3 Huy chương Vàng và 2 Huy chương Đồng.

Thể thao
Liverpool thua thảm trước Everton, MU ngược dòng nhờ Bruno

Liverpool thua thảm trước Everton, MU ngược dòng nhờ Bruno

(CLO) Ở trận cầu thuộc vòng 29 giải Ngoại hạng Anh 2023/24, câu lạc bộ Liverpool đã thua đáng tiếc 0-2 trước Everton, qua đó tạo bước ngoặt lớn trong cuộc đua đến chức vô địch giải đấu. Trong khi đó, MU ngược dòng ấn tượng trước Sheffield United.

Thể thao
Liên đoàn Triathlon Việt Nam chính thức thành lập

Liên đoàn Triathlon Việt Nam chính thức thành lập

(CLO) Đại hội thành lập Liên đoàn Triathlon Việt Nam (Triathlon Federation of Vietnam - VTRIF) nhiệm kỳ I (2024-2029) vừa tổ chức thành công vào ngày 23/4 với sự tham dự của đại diện lãnh đạo Bộ Nội Vụ; Cục Thể dục Thể thao; Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch...

Thể thao