Đơn phương cắt nước sinh hoạt của cư dân Eco Green Saigon là... bình thường?

(CLO) Đại diện Công ty Savills nhiều lần khẳng định việc ngưng bơm nước lên căn hộ để thu hồi phí quản lý là việc... rất bình thường trên thị trường hiện nay.

“Trách nhiệm thuộc về ai thì rất khó trả lời”

Từ đầu năm 2021, hàng trăm cư dân tại dự án Eco Green Saigon cho rằng mức phí quản lý 18.000 đồng/m2 (chưa tính VAT) là quá cao trong khi chất lượng dịch vụ không đúng như cam kết nên họ đã ngưng đóng phí. Điều này để yêu cầu Chủ đầu tư (CĐT) là Công ty CP Đầu tư - Xây dựng Xuân Mai Sài Gòn (Công ty Xuân Mai Sài Gòn) phải đối thoại và giảm mức phí quản lý.

don phuong cat nuoc sinh hoat cua cu dan eco green saigon la binh thuong hinh 1

Tại cuộc đối thoại trực tuyến, lãnh đạo Công ty Xuân Mai Sài Gòn khẳng định hiện nay sẽ không giảm phí quản lý. Ảnh: D.T

Bài liên quan

Công ty Xuân Mai Sài Gòn khẳng định không giảm phí tại Eco Green Saigon

Cư dân Eco Green Saigon sẽ đối thoại online với Xuân Mai Saigon và Savills

Vụ cắt nước chung cư Eco Green Saigon: Công ty Xuân Mai Saigon sẽ đối thoại với cư dân, lúc nào thì… chưa biết

Công ty Savills giải thích thế nào về việc cắt nước căn hộ chung cư cao cấp Eco Green Saigon?

Đỉnh điểm vụ việc, ngày 1/12, nhân viên của đơn vị quản lý vận hành dự án là Công ty TNHH Savills - Chi nhánh TP. HCM (Công ty Savills) tiến hành khóa đồng hồ nước của cư dân, ngưng bơm nước lên căn hộ nhưng không đưa ra bất cứ văn bản có hiệu lực nào.

Hàng trăm cư dân tập trung phản đối và sau đó phía Savills đã phải mở nước trở lại, cam kết sẽ tổ chức đối thoại giữa cư dân với các bên liên quan là Công ty Xuân Mai Sài Gòn - Công ty Savills - Công ty SMB để làm rõ vụ việc. (Công ty SMB là đơn vị do Xuân Mai Sài Gòn chỉ định giám sát hoạt động thu phí tại dự án - PV).

Tại buổi đối thoại trực tuyến, nhiều cư dân yêu cầu Công ty Xuân Mai Sài Gòn, Công ty Savills, Công ty SMB giải thích lý do, cung cấp quyết định có hiệu lực cắt nước, đơn vị nào ra quyết định và ai là chịu trách nhiệm trong việc này.

Bà Nguyễn Quỳnh Nga - Phó Giám đốc Bộ Phận Quản Lý Bất Động Sản Công ty Savills cho rằng, nếu sử dụng dịch vụ thì phải trả tiền. Ngay cả tiền điện, tiền nước, khi sử dụng mà không trả tiền thì các đơn vị cung cấp dịch vụ sẽ ngưng cung cấp.

Trong trường hợp này, Savills khẳng định đây không phải là cắt nước mà là tạm dừng dịch vụ cung cấp, tức là ngưng bơm nước lên căn hộ. Để bơm lên thì phải tốn tiền điện, phải bảo trì hệ thống thì đương nhiên việc này là dịch vụ bơm nước lên căn hộ.

Bà Nga khẳng định, trong tình huống này, theo Luật cho phép trong trường hợp cư dân không đóng các khoản phí, Ban quản lý tòa nhà (BQLTN) còn được phép đề nghị công ty cung cấp dịch vụ tạm ngưng dịch vụ.

“Chúng tôi chỉ mới tạm ngưng dịch vụ bơm nước lên căn hộ thôi. Thông lệ thị trường hiện nay đều sử dụng hình thức tạm ngừng bơm nước này là hình thức chế tài đảm bảo thu được phí quản lý”, đại diện Savills lý giải.

Mặt khác, theo vị đại diện Savills, số căn hộ nợ phí quản lý đến tháng 12/2021 ở tòa nhà HR1 có 248/612 căn, tòa nhà HR2 có 130/479 căn. Với số lượng này, nếu không đóng phí quản lý sẽ gây ảnh hưởng và không công bằng với người đóng đầy đủ. Còn việc cư dân tranh chấp với CĐT thì là vấn đề khác.

Trước dịch bệnh COVID-19 thì CĐT có ý kiến tại sao phí quản lý thu được quá thấp, đề nghị Savills và SMB phối hợp thu hồi công nợ phí quản lý. Chính Savills là đơn vị đề nghị trong thời gian dịch bệnh khó khăn, tạm thời CĐT phải hỗ trợ để bù đắp, qua dịch bệnh sẽ thu hồi công nợ.

“Chính vì thế cư dân hỏi rằng trách nhiệm thuộc về ai thì rất khó trả lời vì về mặt nghĩa vụ, cư dân phải đóng phí quản lý mới có thể vận hành”, Phó Giám đốc Bộ Phận Quản Lý Bất Động Sản của Savills nói.

Cắt nước của cư dân là việc là… rất bình thường

Không bằng lòng với câu trả lời của bà Nga, chủ một căn hộ tại tòa nhà HR1 là anh Đặng Thanh Hùng nhắc, vấn đề cư dân ngưng đóng phí quản lý là để yêu cầu CĐT tổ chức đối thoại. Tuy nhiên Công ty Savills không tổ chức đối thoại và sau đó đơn phương cắt nước của cư dân.

“Nếu tổ chức buổi họp rõ ràng thì câu chuyện sẽ khác, nhưng quý vị không tổ chức đối thoại và đơn phương cắt nước nên vụ việc thành như ngày hôm nay”, anh Hùng nói.

don phuong cat nuoc sinh hoat cua cu dan eco green saigon la binh thuong hinh 2

Hàng trăm cư dân phản đối mức phí quản lý, yêu cầu CĐT phải đối thoại thì bị BQLTN cắt nước. Để chuẩn bị cho tình huống này, rất nhiều cư dân ở căn hộ cao cấp Eco Green Sài Gòn phải dùng nhiều vật dụng hứng nước. Ảnh: T.B.

Anh Ngô Hoàng Nhi yêu cầu phải có câu trả lời rõ ràng về trách nhiệm của các đơn vị trong việc đơn phương cắt nước của gần 300 căn hộ của cư dân. "Văn bản quyết định cắt nước của cư dân ở đâu khi việc cắt nước ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của mình nhưng cư dân tại sao không được biết?”, cư dân này đặt câu hỏi.

Theo bà Nga, trước đây Savills đã từng trả lời cư dân về việc ngừng bơm nước lên căn hộ là một chế tài để thu hồi phí quản lý, đây là quyết định chung được thống nhất giữa ba bên Công ty Xuân Mai Sài Gòn, Công ty Savills và Công ty SMB.

Đại diện Savills khẳng định: “Theo thông lệ trên thị trường, tất cả những việc tạm ngừng dịch vụ bơm nước để thu hồi nợ phí quản lý thì không cần bất kỳ văn bản nào vì đó là hình thức từng được thể hiện trong các văn bản pháp luật có liên quan cũng như hợp đồng mua bán. Bây giờ nếu không có chế tài như vậy thì làm sao thu hồi được phí?”.

Vị đại diện nói thêm, trước khi thực hiện việc này, phía Savills có thông báo cho CĐT và Công ty SMB - đơn vị đại diện CĐT tại dự án để làm việc và thống nhất phương án thực hiện chế tài này. Giữa Savills và SMB có văn bản nội bộ về việc đó.

Bên cạnh đó, thời điểm BQLTN triển khai ngưng dịch vụ bơm nước để thu hồi phí quản lý, Savills đã thực hiện đủ tất cả các bước theo quy trình là nhắc nợ, trước khi cắt nước đều có thông báo hết. (Tuy nhiên theo văn bản cư dân nhận được không có dấu mộc, không có chữ ký của người có quyền hạn - PV).

Tới đây, Phó giám đốc Bộ phận quản lý bất động sản của Savills khẳng định lại một lần nữa, thông lệ trên thị trường thì việc ngưng dịch vụ bơm nước lên căn hộ để thu hồi phí quản lý là một việc hết sức bình thường, và được áp dụng rất phổ biến trên thị trường. Về mặt nguyên tắc thì chẳng cần một biên bản nào.

CĐT có yêu cầu thời điểm hiện nay hết giãn cách xã hội, BQLTN phải kết hợp với SMB có tiến trình thu hồi công nợ. Từ đó, phía Savills đã trình phương pháp bằng cách tạm ngưng bơm nước nước lên căn hộ và có sự đồng ý của SMB - là đơn vị đại diện CĐT tại dự án.

Cuối cùng, bà Nga cho biết đơn vị việc thực hiện quyết định ngưng bơm nước lên căn hộ là BQLTN. “Như tôi đã nói ở trên rồi, đây là một thông lệ rất bình thường trên thị trường. BQLTN có quyền ngưng cung cấp dịch vụ nếu người sử dụng dịch vụ không đóng phí quản lý” đại diện Savills kết thúc phần trả lời của mình.

Còn về phía CĐT, ông Nguyễn Thanh Bình - Phó tổng giám đốc Công ty Xuân Mai Sài Gòn khẳng định việc quyết định, ban hành các chế tài để thu hồi công nợ là việc nằm trong thẩm quyền được cho phép của BQLTN.

Theo tìm hiểu của phóng viên, BQLTN này gồm 5 vị trí Trưởng bộ phận quản lý do nhân sự của Công ty Savills đảm nhận và 29 nhân sự cấp dưới do SMB giới thiệu - Savills là đơn vị quản lý, tuyển dụng, đào tạo.

Từng trả lời phóng viên Nhà báo & Công luận về việc cắt nước của cư dân Eco Green Saigon nhưng không hề có quyết định nào, luật sư Trần Minh Hùng - Trưởng Văn phòng luật sư Gia Đình - Đoàn Luật sư TP. HCM khẳng định, việc làm này cho thấy vừa không minh bạch, không tôn trọng cư dân và không thấu tình đạt lý.

Trong trường hợp này, quyền lợi của cư dân đã bị xâm phạm khi các doanh nghiệp trên đã cố tình có những hành vi không tôn trọng quyền lợi hợp pháp của cư dân, có dấu hiệu ra các văn bản không đúng pháp luật, mập mờ, không minh bạch….

Nếu cư dân thấy quyền lợi mình bị xâm phạm, căn cứ Luật nhà ở và các văn bản pháp lý liên quan, cư dân có thể làm đơn khiếu nại lên UBND các cấp, Sở xây dựng…và thậm chí có thể khởi kiện ra tòa án có thẩm quyền để được pháp luật bảo vệ quyền lợi cho mình.

Xem thêm

QL22 mở rộng kích hoạt làn sóng “di cư ngược” về trung tâm mới phía Tây Bắc TP.HCM

QL22 mở rộng kích hoạt làn sóng “di cư ngược” về trung tâm mới phía Tây Bắc TP.HCM

(CLO) Việc TP.HCM quyết định khởi công dự án nâng cấp QL22 lên 10 làn xe trong năm 2026 không chỉ tháo gỡ điểm nghẽn giao thông mà còn định vị lại bản đồ bất động sản khu Tây Bắc. Hưởng lợi trực tiếp từ cú hích hạ tầng đó, Vinhomes Sài Gòn Park đang trở thành tâm điểm hút dòng người nhờ giải quyết nhu cầu thực cho hàng vạn người dân khu vực và mở ra tiềm năng tăng trưởng vượt trội nhờ vị thế cửa ngõ giao thương quốc tế.

The Greenery 2: Đại lộ trung tâm – Xứng tầm Đất Cảng

The Greenery 2: Đại lộ trung tâm – Xứng tầm Đất Cảng

Tọa lạc tại tâm điểm phát triển mới của Thủy Nguyên, The Greenery 2 sở hữu lợi thế kết nối trực diện trên trục đại lộ trung tâm, nơi giao thoa giữa nhịp sống đô thị hiện đại, thương mại sôi động và dòng chảy phát triển mạnh mẽ của Hải Phòng. Không chỉ mở ra cơ hội an cư trong một không gian quy hoạch đồng bộ, dự án còn kiến tạo chuẩn sống mới với môi trường sống xanh, tiện nghi và giàu tiềm năng gia tăng giá trị. Giữa trung tâm đang chuyển mình từng ngày, The Greenery 2 mang đến một điểm đến cân bằng giữa sôi động và thư thái, giữa chất sống đô thị và cảm giác an nhiên – nơi mỗi ngày đều là một trải nghiệm trọn vẹn cho cư dân hiện đại.

Giá nhà lập đỉnh, người trẻ đổ xô đi thuê: Cơn sốt phòng trọ Hà Nội nóng trở lại

Giá nhà lập đỉnh, người trẻ đổ xô đi thuê: Cơn sốt phòng trọ Hà Nội nóng trở lại

(CLO) Thị trường nhà ở cho thuê tại Hà Nội thời gian gần đây có dấu hiệu sôi động trở lại ở một số khu vực. Tuy nhiên, đằng sau diễn biến này không chỉ là câu chuyện cung - cầu của thị trường cho thuê, mà còn cho thấy nhu cầu rất lớn về những sản phẩm nhà ở có mức giá phù hợp với khả năng chi trả của người trẻ.

Kiệt tác Zen nguyên bản và dấu ấn SITES danh giá tại tọa độ “chữa lành” The Komorebi

Kiệt tác Zen nguyên bản và dấu ấn SITES danh giá tại tọa độ “chữa lành” The Komorebi

Giữa lòng đô thị đảo Vinhomes Royal Island (Hải Phòng), The Komorebi được kiến tạo như một kiệt tác sống - nghỉ dưỡng đầy tinh tế dành cho giới tinh hoa. Không chỉ mang kiến trúc Zen nguyên bản được chắp bút bởi kiến trúc sư huyền thoại Kengo Kuma, dự án còn sở hữu công viên đầu tiên tại Việt Nam đạt tiền chứng chỉ SITES - tiêu chuẩn danh giá hàng đầu thế giới về thiết kế cảnh quan và phát triển không gian bền vững.

Việt Nhân Hải Phòng: Nơi nhân sự được trao đặc quyền và không gian phát triển toàn diện

Việt Nhân Hải Phòng: Nơi nhân sự được trao đặc quyền và không gian phát triển toàn diện

Trong bối cảnh thị trường bất động sản đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ, bài toán thu hút và giữ chân nhân tài của các doanh nghiệp địa ốc ngày càng trở nên khốc liệt. Tại khu vực Hải Phòng, Bất động sản Việt Nhân đang trở thành điểm đến lý tưởng được nhiều chuyên viên môi giới từ “lão làng” đến người trẻ mới vào nghề lựa chọn đồng hành. Đâu là công thức tạo nên sức hút khác biệt này?

Thêm động lực phát triển nhà ở xã hội tại Lào Cai

Thêm động lực phát triển nhà ở xã hội tại Lào Cai

(CLO) UBND tỉnh Lào Cai vừa quyết định giao Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh thực hiện mục tiêu, chức năng của Quỹ Nhà ở địa phương. Đây là bước cụ thể hóa các cơ chế, chính sách mới của Trung ương về phát triển nhà ở xã hội, góp phần tạo thêm nguồn lực đầu tư, mở rộng quỹ nhà ở phục vụ người thu nhập thấp, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn tỉnh.

Ninh Bình chấp thuận đầu tư dự án nhà ở xã hội hơn 1.067 tỷ đồng phục vụ hơn 2.500 người dân

Ninh Bình tăng cường phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê

(CLO) Ngày 11/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình ban hành Công văn số 535-CV/TU về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo phát triển nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê trên địa bàn tỉnh, nhằm bảo đảm an sinh xã hội, đáp ứng nhu cầu chỗ ở của người dân và phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới.

Phát triển nhà ở cho thuê là "lời giải" cho bài toán lệch pha cung - cầu

Phát triển nhà ở cho thuê là "lời giải" cho bài toán lệch pha cung - cầu

(NB&CL) Theo Luật sư, Chuyên gia pháp lý Nguyễn Văn Đỉnh, việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu ưu tiên phát triển nhà ở cho thuê bên cạnh nhà ở để bán là định hướng đúng đắn nhằm khắc phục tình trạng lệch pha cung - cầu trên thị trường. Tuy nhiên, để thu hút doanh nghiệp tư nhân tham gia, cần có các cơ chế đột phá về đất đai, tín dụng và quỹ đất sạch, tạo điều kiện cho nhà đầu tư yên tâm phát triển phân khúc này.

KITA Group tài trợ Hội thảo phát triển Khu thương mại tự do tại Đà Nẵng

KITA Group tài trợ Hội thảo phát triển Khu thương mại tự do tại Đà Nẵng

Trong bối cảnh Đà Nẵng nghiên cứu phát triển Khu thương mại tự do (FTZ) như một cực tăng trưởng mới, Hội thảo “Mô hình phát triển Khu kinh tế tự do - Kinh nghiệm thế giới và bối cảnh Việt Nam” diễn ra ngày 13/06 tới đây tiếp tục quy tụ các chuyên gia, tổ chức và doanh nghiệp cùng đóng góp giải pháp cho một trong những định hướng phát triển quan trọng của thành phố.

Hải Phòng: Cầu Nguyễn Trãi “tăng tốc” xây dựng, dự án nào hưởng lợi nhất?

Hải Phòng: Cầu Nguyễn Trãi “tăng tốc” xây dựng, dự án nào hưởng lợi nhất?

Thông tin dự án đầu tư xây dựng cầu Nguyễn Trãi và chỉnh trang đô thị vùng phụ cận chính thức vượt mốc 52,43% giá trị hợp đồng đang trở thành tâm điểm chú ý của thị trường bất động sản Hải Phòng. Theo báo cáo mới nhất từ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố, việc khối lượng xây lắp băng băng đi qua hơn một nửa chặng đường là minh chứng rõ nét cho quyết tâm cao độ của các đơn vị thi công nhằm đưa công trình trọng điểm này về đích đúng hẹn.

Giá thuê nhà ở xã hội chỉ 6,5 triệu đồng/tháng, HoREA muốn tăng mạnh nguồn cung

Giá thuê nhà ở xã hội chỉ 6,5 triệu đồng/tháng, HoREA muốn tăng mạnh nguồn cung

(CLO) Trong bối cảnh gần 1 triệu người có nhu cầu mua, thuê hoặc thuê mua nhà ở xã hội tại TP HCM, Hiệp hội bất động sản TP HCM (HoREA) đã đề xuất hàng loạt cơ chế ưu đãi về đất đai, thuế và tín dụng nhằm thúc đẩy phát triển nhà ở cho thuê giá phù hợp. Theo Hiệp hội, đây là giải pháp quan trọng để mở rộng nguồn cung nhà ở giá rẻ cho công nhân và người thu nhập thấp.

HANDIRESCO cho thuê văn phòng tại Hà Nội

HANDIRESCO cho thuê văn phòng tại Hà Nội

Công ty TNHH một thành viên Kinh doanh dịch vụ nhà Hà Nội (HANDIRESCO) là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước, trực thuộc Tổng Công ty Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội. Với hơn 37 năm hình thành và phát triển, HANDIRESCO đã từng bước xây dựng và khẳng định vị thế vững chắc trong lĩnh vực bất động sản, gắn liền với uy tín thương hiệu, chất lượng dịch vụ và hiệu quả đầu tư. 

Kiến Á Group sẵn sàng cho chặng đường phát triển mới với diện mạo thương hiệu xanh

Kiến Á Group sẵn sàng cho chặng đường phát triển mới với diện mạo thương hiệu xanh

Sau hơn 30 năm bền bỉ kiến tạo những cộng đồng sống có giá trị, Kiến Á Group bước vào năm 2026 với một diện mạo mới - sắc xanh của sự trưởng thành, vững vàng và khát vọng hội nhập toàn cầu. Đây không chỉ là sự thay đổi về nhận diện, mà còn là dấu mốc mở ra một chương phát triển mới của doanh nghiệp.

Một tâm lý đang thay thế nỗi sợ FOMO trên thị trường bất động sản

Một tâm lý đang thay thế nỗi sợ FOMO trên thị trường bất động sản

(CLO) Khảo sát của VARS IRE cho thấy người mua nhà đã thận trọng hơn đáng kể so với giai đoạn trước. Tâm lý "sợ mua sai" đang dần thay thế nỗi lo bỏ lỡ cơ hội, kéo theo sự dịch chuyển từ đầu cơ sang tìm kiếm những tài sản có giá trị sử dụng và khả năng tạo dòng tiền bền vững.

Cỡ chữ bài viết: