Kéo doanh nghiệp vào lớp học, sinh viên 'ra trường là làm được việc'

(CLO) Hơn 1.000 sinh viên trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã được đào tạo theo mô hình “đưa doanh nghiệp vào giảng đường”, học song hành với thực tiễn sản xuất.

Nhờ đó, nhiều em không chỉ nắm vững kỹ năng nghề mà còn sẵn sàng thích ứng ngay với môi trường làm việc, góp phần thu hẹp khoảng cách lâu nay giữa đào tạo và nhu cầu của thị trường lao động.

Ngày 31/3, tại Bắc Ninh, Kenan Foundation Asia phối hợp với Trường Cao đẳng Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh tổ chức lễ tổng kết dự án “Thu hẹp khoảng cách về kiến thức và kỹ năng nghề cho sinh viên Việt Nam” sau 2 năm triển khai với sự tài trợ của Quỹ Caterpillar Foundation.

Sự kiện thu hút 230 đại biểu từ cơ quan quản lý, doanh nghiệp, nhà trường và sinh viên, nhằm đánh giá kết quả, chia sẻ kinh nghiệm và thúc đẩy hợp tác giữa giáo dục nghề nghiệp và thị trường lao động.

Ông Đoàn Xuân Thanh - Phó GĐ Sở trao giấy chứng nhận cho sinh viên
Ông Đoàn Xuân Thanh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo trao giấy chứng nhận cho sinh viên.

Triển khai trong giai đoạn 2024–2025 tại hai cơ sở đào tạo là Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh và Trường Cao đẳng Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh, dự án tập trung nâng cao kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm cho giảng viên, sinh viên; đồng thời kết nối doanh nghiệp với nhà trường.

Kết quả, hơn 90 giảng viên được đào tạo, cập nhật phương pháp giảng dạy theo nhu cầu thực tiễn. Trên 1.000 sinh viên được trang bị kỹ năng nghề và kỹ năng mềm, tăng khả năng thích ứng với môi trường làm việc hiện đại.

Đáng chú ý, trong năm đầu triển khai, 100% sinh viên tham gia dự án tại Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh (khoảng 400 sinh viên) có việc làm sau tốt nghiệp. Kết quả này dự kiến tiếp tục được duy trì với các khóa tiếp theo, khi dự án tiến hành đánh giá vào năm 2026 và 2027.

Ảnh tập thể
Dự án đã góp phần nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp và trang bị cho sinh viên tâm thế sẵn sàng gia nhập thị trường lao động hiện đại.

Dự án cũng thiết lập hợp tác với 26 doanh nghiệp, tạo điều kiện để sinh viên tiếp cận môi trường làm việc thực tế ngay trong quá trình học, đồng thời mở rộng cơ hội thực tập và tuyển dụng.

Theo đại diện dự án, việc “kéo” doanh nghiệp vào quá trình đào tạo là yếu tố then chốt giúp thu hẹp khoảng cách giữa nhà trường và thị trường lao động – một điểm nghẽn lâu nay của giáo dục nghề nghiệp.

Thời gian tới, các nội dung đào tạo của dự án sẽ được tích hợp chính thức vào chương trình giảng dạy từ năm học 2026–2027.

Tại Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh, các học phần của dự án đã được đưa vào chương trình chính khóa. Trong khi đó, Trường Cao đẳng Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh lên kế hoạch lồng ghép nội dung kỹ năng mềm và chuyên ngành vào các khoa trọng điểm như điện, tự động hóa, công nghệ ô tô.

Đại diện nhà trường cho biết hướng đi này giúp sinh viên không chỉ “học để thi” mà có thể “học để làm”, sẵn sàng tham gia thị trường lao động ngay sau khi tốt nghiệp.

TS. Nguyễn Quốc Huy - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh
TS. Nguyễn Quốc Huy, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh chia sẻ tại lễ tổng kết.

Ông Richard Bernhard, Trưởng đại diện Kenan Foundation Asia tại Việt Nam, cho rằng việc thu hẹp khoảng cách giữa giáo dục và nhu cầu thị trường là yếu tố then chốt để phát triển nguồn nhân lực bền vững.

Trong khi đó, TS. Nguyễn Quốc Huy, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh nhấn mạnh mô hình đào tạo gắn với doanh nghiệp, lấy người học làm trung tâm đang trở thành xu hướng tất yếu, giúp nâng cao chất lượng đào tạo nghề.

Dự án được đánh giá đã tạo nền tảng cho một hệ sinh thái giáo dục nghề gắn kết chặt chẽ với doanh nghiệp, hướng tới mục tiêu lâu dài là nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong bối cảnh thị trường lao động biến đổi nhanh.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: