Động đất Myanmar: Thiệt hại nặng nề, Myanmar và Thái Lan ban bố tình trạng khẩn cấp

(CLO) Một trận động đất mạnh 7,7 độ richter đã xảy ra vào chiều 28/3, làm rung chuyển khu vực Đông Nam Á, đặc biệt ảnh hưởng nghiêm trọng đến Myanmar và Thái Lan.

Trận động đất có tâm chấn gần thành phố Mandalay, Myanmar, ở độ sâu khoảng 10 km, kéo theo nhiều dư chấn mạnh.

Tại Myanmar, thiệt hại nặng nề nhất được ghi nhận ở Mandalay, nơi nhiều tòa nhà cao tầng, công trình lịch sử và cơ sở hạ tầng bị hư hại nghiêm trọng. Một cây cầu 90 năm tuổi tại thành phố này đã sụp đổ hoàn toàn, làm gián đoạn giao thông diện rộng.

dong dat myanmar thiet hai nang ne myanmar va thai lan ban bo tinh trang khan cap hinh 1

Cây cầu cổ nhất thành phố Sagaing của Myanmar bị sập sau trận động đất. Ảnh: X/jamsShadows4

X

Nhiều người bị mắc kẹt trong các tòa nhà bị sập, trong khi lực lượng cứu hộ vẫn đang khẩn trương tìm kiếm người sống sót. Chính quyền quân sự Myanmar đã ban bố tình trạng khẩn cấp trên nhiều khu vực, bao gồm Mandalay và thủ đô Naypyidaw.

Truyền thông địa phương cho biết ít nhất ba người đã thiệt mạng khi một nhà thờ Hồi giáo ở Taungoo bị sập một phần. Tại Aung Ban, bang Shan, một khách sạn cũng bị sập, khiến ít nhất hai người thiệt mạng và 20 người bị thương. Một phần bức tường gần Cung điện Mandalay bị phá hủy, trong khi nhiều khu chợ, nhà dân và công trình công cộng bị hư hại.

Tại Thái Lan, Bangkok cũng chịu ảnh hưởng mạnh. Một tòa nhà chọc trời đang thi công đã đổ sập, khiến ít nhất một người tử vong và hàng chục công nhân bị mắc kẹt trong đống đổ nát. Thống đốc Bangkok, ông Chadchart Sittipunt, đã cảnh báo về nguy cơ dư chấn nhưng trấn an người dân rằng tình hình đang được kiểm soát.

dong dat myanmar thiet hai nang ne myanmar va thai lan ban bo tinh trang khan cap hinh 2

Tòa nhà bị sập tại công trường xây dựng ở Bangkok, Thái Lan. Ảnh: X/inquirerdotnet

Sàn giao dịch chứng khoán Thái Lan đã tạm dừng hoạt động trong phiên giao dịch chiều do rung chấn mạnh. Nhiều tòa nhà văn phòng ở trung tâm Bangkok rung lắc dữ dội, khiến hàng trăm nhân viên hoảng loạn chạy xuống cầu thang thoát hiểm. Thủ tướng Thái Lan, bà Paetongtarn Shinawatra, đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại Bangkok để đối phó với hậu quả của trận động đất.

Tòa nhà ở Bangkok (Quận Chatuchak) bị sập do trận động đất lớn ở Myanmar. Tòa nhà đang trong quá trình xây dựng khi bị sập. (Nguồn: X)

X

Hồ bơi trên sân thượng ở Bangkok biến thành thác nước khi các tòa nhà rung lắc vì trận động đất mạnh ở Myanmar (nguồn: X)

X

Tại Trung Quốc, tỉnh Vân Nam cũng ghi nhận rung chấn mạnh, làm hư hại nhiều công trình và gây thương tích cho người dân. Trong khi đó, tại Việt Nam, người dân Hà Nội cũng cảm nhận được rung chấn từ trận động đất này.

Hiện công tác cứu hộ vẫn đang được triển khai khẩn trương tại các khu vực bị ảnh hưởng. Các tổ chức quốc tế và chính phủ các nước đang hỗ trợ Myanmar trong việc tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả. Thông tin về số người thương vong và thiệt hại tiếp tục được cập nhật trong thời gian tới.

Ngọc Ánh (theo Reuters, AFP, Bangkok Post)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: