Dòng người di cư từ Mexico tuyệt vọng tràn vào biên giới Mỹ

(CLO) Hôm Chủ nhật (12/3), hàng trăm người di cư từ biên giới Mexico đã tìm cách tràn vào Mỹ để tị nạn, tuy nhiên đã bị các quan chức Mỹ ngăn chặn.

Những người di cư hầu hết là người Venezuela. Trước đó, để xin tị nạn tại Mỹ, họ đã sử dụng một ứng dụng có tên CBP One do chính phủ Mỹ cung cấp, nhằm hợp lý hóa đơn đăng ký tị nạn của mình.

dong nguoi di cu tu mexico tuyet vong tran vao bien gioi my hinh 1

Hàng trăm người di cư cố gắng vượt qua hàng rào quân đội để vào cầu quốc tế Paso del Norte. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, tình trạng trục trặc và quá tải của ứng dụng đã khiến những người di cư không thể hoàn thiện hồ sơ xin tị nạn. Do vậy, họ bị mắc kẹt giữa khu vực biên giới đầy nguy hiểm của Mỹ - Mexico.

Quá tuyệt vọng với thủ tục xin tị nạn, hàng trăm người di cư đã tập trung tại biên giới ở thành phố Ciudad Juarez của Mexico để tìm cách vượt biên sang đất Mỹ. Tuy nhiên, lực lượng biên phòng Mỹ đã sử dụng hàng rào thép gai để chặn dòng người.

Phía Mỹ cho biết số lượng lớn người di cư như vậy sẽ “gây ra mối đe dọa tiềm ẩn khi xâm nhập hàng loạt” vào Mỹ. Vì vậy, lực lượng biên phòng đã bố trí các hàng rào gai để hạn chế lối vào các thành phố như El Paso ở bang Texas và thành phố Stanton thuộc bang California.

Hình ảnh cho thấy giữa đám đông hỗn loạn, một số người di cư cố gắng vượt qua hàng rào để tràn vào địa phận Mỹ. Nhiều người trong đám đông mang theo con nhỏ đi cùng. Một số người khác cho biết lực lượng chức năng đã triển khai bình xịt hơi cay để đẩy lùi dòng người.

“Làm ơn, chúng tôi chỉ muốn vào trong để có thể giúp đỡ gia đình mình”, một cô gái Venezuela 18 tuổi nức nở nói. Cô cho biết bản thân đã cố gắng vượt biên trong suốt một tháng nhưng vẫn không thể xin tị nạn trong khi tiền đã hết.

Sau một số xô đẩy với lực lượng biên phòng, đám đông người di cư cuối cùng đã rút lui. Một số người đi xuống bờ sông Rio Grande, nơi các quan chức nhập cư Mỹ dàn trận theo dõi.

Hoài Phương (theo Reuters, AP)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: