(CLO) Hàng chục cây gỗ cổ thụ với đường kính từ 80cm - 1m trên địa bàn huyện Sa Thầy (Kon Tum) bị lâm tặc ngang nhiên cưa hạ và xẻ hộp ngay giữa rừng. Điều đáng nói, cánh rừng cổ thụ này nằm khá gần với các trạm, chốt bảo vệ rừng song cây rừng vẫn bị “xẻ thịt” không thương tiếc.
Nhận được phản ánh của người dân về việc hàng chục cây gỗ cổ thụ ở cánh rừng biên giới thuộc xã Mô Rai, huyện Sa Thầy liên tục bị đốn hạ không thương tiếc, PV báo Nhà báo & Công luận đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường nhằm ghi nhận sự việc.
Theo đó, từ trung tâm xã Mô Rai, PV phải băng qua những cánh rừng cao su mới có thể tiếp cận hiện trường vụ phá rừng. Điều đáng nói, trên quãng đường PV di chuyển đến vị trí rừng bị “xẻ thịt” có rất nhiều trạm, chốt của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sa Thầy và chốt liên ngành của UBND huyện thành lập.
Cách chốt liên ngành của UBND huyện Sa Thầy khoảng chừng khoảng 500 - 600m, PV phát hiện hàng chục cây gỗ cổ thụ có đường kính từ 80cm - 1m bị triệt hạ, nằm ngổn ngang giữa rừng.
Theo ghi nhận của PV, chủng loại các cây rừng bị cưa hạ chủ yếu là bằng lăng, sơn huyết… Tại hiện trường, những cây đại thụ đã bị cưa hạ, phần thân cây có giá trị đã biến mất khỏi hiện trường để trơ lại những cành nhánh, bìa gỗ nằm chồng chéo nhau.
Tiếp tục tiến sâu vào bên trong cánh rừng cổ thụ, PV ghi nhận nhiều cây gỗ bị triệt hạ, những thân gỗ lớn đã được xẻ thành từng khúc, nằm ngổn ngang giữa rừng. Cạnh đó, là những hộp gỗ đã được lâm tặc xẻ vuông vắn chờ được vận chuyển ra ngoài tiêu thụ.
Ông Nguyễn Văn Tuyên – Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sa Thầy cho biết: “Hiện tại, chúng tôi đang phối hợp với các cơ quan điều tra, xác minh những vụ phá rừng quy mô lớn xảy ra trên địa bàn. Sau khi có kết luận từ cơ quan điều tra, chúng tôi sẽ căn cứ để xử lý các cán bộ buông lỏng quản lý để xảy ra tình trạng phá rừng”.
Trong thời gian qua, trên địa bàn huyện Sa Thầy, liên tục phát hiện các vụ phá rừng quy mô lớn. Cụ thể, trước đó vào đầu tháng 9, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, tổ công tác của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sa Thầy phát hiện tại khoảnh 6, tiểu khu 692, lâm trường Mô Rai, có nhiều gốc cây bị cưa hạ, dấu vết vẫn còn mới.
Qua kiểm đếm sơ bộ ban đầu ghi nhận có 32 gốc cây bị cưa hạ, khối lượng ước tính khoảng 58m3. Đến ngày 5/9, Hạt Kiểm lâm huyện Sa Thầy đã phối hợp với các cơ quan có liên quan, tổ chức lực lượng kiểm tra, xác minh, tại hiện trường ghi nhận có 19 gốc cây bị cưa hạ, tổng khối lượng hơn 31,6m3.
Ngày 7/9, tổ công tác liên ngành gồm: Viện kiểm sát, Công an huyện, Hạt Kiểm lâm, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sa Thầy và UBND xã Mô Rai tiếp tục khám nghiệm hiện trường để điều tra mở rộng thì ghi nhận thêm 65 gốc cây bị cưa hạ, tổng khối lượng hơn 115m3.
Đến ngày 9/9, Hạt Kiểm lâm huyện Sa Thầy đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản” xảy ra tại khoảnh 6, tiểu khu 692, thuộc Lâm trường Mô Rai do Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sa Thầy quản lý. Hiện, Hạt Kiểm lâm huyện này đang hoàn thiện thủ tục để tiếp tục khởi tố bổ sung và hoàn tất các thủ tục chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Sa Thầy tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.
Liên quan đến vụ phá rừng quy mô lớn thuộc lâm phần quản lý của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sa Thầy, ông Lê Ngọc Tuấn – Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum đã yêu cầu các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra, xác minh, xác định các đối tượng vi phạm để sớm đưa ra xử lý theo quy định của pháp luật.
(CLO) Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia: Dự báo thời tiết 25/4/2024, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ, có nơi trên 39 độ.
(CLO) Nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú (1/5/1904 -1/5/2024), chiều 24/4, tại huyện Đức Thọ - quê hương của Tổng Bí thư Trần Phú, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh tổ chức chương trình “Khát vọng cống hiến - Lẽ sống thanh niên”, tuyên dương Đảng viên trẻ tiêu biểu, cán bộ công chức, viên chức trẻ giỏi toàn tỉnh.
(CLO) Ngày 23/4/2024, trên địa bàn huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang đã xảy ra mưa đá, đường kính mưa đá khoảng 2-3 cm, đã làm thiệt hại nhiều diện tích hoa màu của người dân trên địa bàn.
(CLO) UBND TP HCM vừa đưa ra chỉ tiêu giai đoạn 2024-2025 thành phố phải phát triển tối thiểu 68 ha công viên công cộng, phát triển tối thiểu 4 ha mảng xanh công cộng, trồng mới và cải tạo 12.000 cây xanh.