ĐT Việt Nam xếp hạng 92 thế giới, bỏ xa Thái Lan 14 bậc

Thứ sáu, 28/05/2021 06:47 AM - 0 Trả lời

(CLO) Trên bảng xếp hạng mới nhất do FIFA công bố, đội tuyển Việt Nam đã nhảy vọt lên vị trí 92 thế giới và vẫn giữ vững vị trí số 1 Đông Nam Á, bỏ xa đội tuyển Thái Lan 14 bậc.

Sự kiện: FIFA

Chiều qua 27/5 (theo giờ Hà Nội), Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) công bố bảng xếp hạng tháng 5/2021. Thầy trò chiến lược gia Park Hang Seo không thi đấu trận giao hữu nào trong các ngày FIFA Day, tiếp tục giữ nguyên số điểm 1.258 và hạng 92 thế giới.

Đội tuyển Việt Nam vẫn tiếp tục dẫn đầu khu vực Đông Nam Á và xếp thứ 13 châu Á. Các đội bóng trong khu vực cũng không có sự thay đổi thứ hạng nào. Tuyển Thái Lan đứng hạng 106, Philippines xếp thứ 125, Myanmar ở vị trí 139. Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Malaysia (153), Singapore (159), Indonesia (173).

Đội tuyển Việt Nam đã sẵn sàng cho mục tiêu bảo vệ ngôi đầu bảng G vòng loại World Cup 2022. Ảnh: internet

Đội tuyển Việt Nam đã sẵn sàng cho mục tiêu bảo vệ ngôi đầu bảng G vòng loại World Cup 2022. Ảnh: internet

Theo Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA), trong suốt hơn một tháng qua, chỉ có đúng một trận giao hữu diễn ra, với Ukraine hòa Bahrain với tỷ số 1-1. Trong 210 đội tuyển quốc gia góp mặt trên bảng xếp hạng, Bahrain là đội duy nhất tăng hạng (+1 bậc lên hạng 98).

Top 10 vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng thế giới vẫn giữ nguyên, khi tuyển Bỉ tiếp tục đứng đầu với 1.783 điểm, đứng sau lần lượt là các đội Pháp, Brazil, Anh, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Italy, Argentina và Đan Mạch.

Ở khu vực châu Á, đội tuyển Nhật Bản vẫn xếp vị trí 28 thế giới, theo sau là Iran (hạng 31), Hàn Quốc (hạng 39), Australia (hạng 41), Qatar (hạng 58). Bahrain vươn lên hạng 16 châu Á, đẩy Kyrgyzstan xuống một bậc.

Vào ngày 12/8, bảng xếp hạng FIFA sẽ tiếp tục được công bố. Khi đó, thứ hạng các đội sẽ có nhiều biến động bởi diễn ra vòng loại World Cup khu vực châu Á, Arab Cup, VCK Euro 2020 và Copa America.

Đội tuyển Việt Nam lúc này đã có mặt tại UAE để chuẩn bị cho vòng loại World Cup diễn ra vào tháng 6 này. Theo đúng như kế hoạch, ngày 31/5 tới thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ có trận đấu giao hữu quốc tế với đội tuyển Jordan để kiểm tra sức mạnh đội hình trước mục tiêu bảo vệ ngôi đầu bảng G đang có.

PV

Tin khác

Đoàn Bắc Giang xếp thứ Nhì tại Giải Vô địch đá cầu các câu lạc bộ quốc gia

Đoàn Bắc Giang xếp thứ Nhì tại Giải Vô địch đá cầu các câu lạc bộ quốc gia

(CLO) Ngày 24/4, Giải Vô địch đá cầu các câu lạc bộ quốc gia năm 2024 đã khép lại sau 4 ngày thi đấu. Đoàn Bắc Giang xếp thứ Nhì toàn đoàn với 3 Huy chương Vàng và 2 Huy chương Đồng.

Thể thao
Liverpool thua thảm trước Everton, MU ngược dòng nhờ Bruno

Liverpool thua thảm trước Everton, MU ngược dòng nhờ Bruno

(CLO) Ở trận cầu thuộc vòng 29 giải Ngoại hạng Anh 2023/24, câu lạc bộ Liverpool đã thua đáng tiếc 0-2 trước Everton, qua đó tạo bước ngoặt lớn trong cuộc đua đến chức vô địch giải đấu. Trong khi đó, MU ngược dòng ấn tượng trước Sheffield United.

Thể thao
Liên đoàn Triathlon Việt Nam chính thức thành lập

Liên đoàn Triathlon Việt Nam chính thức thành lập

(CLO) Đại hội thành lập Liên đoàn Triathlon Việt Nam (Triathlon Federation of Vietnam - VTRIF) nhiệm kỳ I (2024-2029) vừa tổ chức thành công vào ngày 23/4 với sự tham dự của đại diện lãnh đạo Bộ Nội Vụ; Cục Thể dục Thể thao; Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch...

Thể thao
Thắng Chelsea 5-0, Arsenal bỏ xa Man City 4 điểm trên bảng xếp hạng

Thắng Chelsea 5-0, Arsenal bỏ xa Man City 4 điểm trên bảng xếp hạng

(CLO) Kai Havertz và Ben White cùng nhau tỏa sáng giúp Arsenal giành chiến thắng đậm 5-0 trước Chelsea trong trận derby London, qua đó giúp gia tăng khoảng cách với Man City lên 4 điểm trên bảng xếp hạng giải đấu.

Thể thao
Thái Bình: Hội khỏe Phù Đổng tỉnh lần thứ XI năm 2024 diễn ra thành công, tốt đẹp

Thái Bình: Hội khỏe Phù Đổng tỉnh lần thứ XI năm 2024 diễn ra thành công, tốt đẹp

(CLO) Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Thái Bình lần thứ XI năm 2024 đã diễn ra thành công, đúng kế hoạch và đạt được mục tiêu đề ra. Thu hút đông đảo học sinh, cán bộ, giáo viên tham gia, tạo bước chuyển biến trong nhận thức cũng như sự quan tâm đầu tư của các cấp trong công tác giáo dục thể chất tại các nhà trường.

Thể thao