Dự báo thời tiết 29/7: Cảnh báo mưa lớn ở vùng núi và trung du Bắc Bộ

Thứ năm, 28/07/2022 22:54 PM - 0 Trả lời

(CLO) Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia: Từ chiều tối 29/7 đến ngày 1/8, ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 100-200mm/đợt, có nơi trên 200mm/đợt.

Cảnh báo mưa lớn ở vùng núi và trung du Bắc Bộ; dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh ở Bắc Bộ:

Hiện nay (28/7), vùng hội tụ gió đang có xu hướng thiết lập trên khu vực vùng núi Bắc Bộ.

Cảnh báo: Từ chiều tối mai (29/7) đến ngày 1/8, ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 100-200mm/đợt, có nơi trên 200mm/đợt.

du bao thoi tiet 29 7 canh bao mua lon o vung nui va trung du bac bo hinh 1

Từ đêm mai (29/7) đến ngày 1/8, ở khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to.

Khu vực Hà Nội: Từ đêm mai (29/7) đến ngày 31/7 có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi Bắc Bộ và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: Cấp 1.

Tin dự báo nắng nóng ở khu vực Trung Bộ:

Hiện nay 28/7, ở khu vực Bắc Bộ, vùng núi phía Tây của Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ lúc 13h phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối lúc 13h phổ biến từ 55-70%.

Dự báo: Ngày 29/7 và ngày 30/7, ở khu vực vùng núi phía Tây của Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến từ 55-70%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 12-16h.

Cảnh báo tác động của nắng nóng:

Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao.

Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột qụy do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: Cấp 1.

Dự báo thời tiết các vùng trong cả nước ngày 29/7/2022:

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 26-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ.

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió Nam đến Đông Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ, có nơi dưới 24 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng khu vực vùng núi chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió Nam đến Đông Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thanh Hóa - Thừa Thiên-Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ; riêng vùng núi phía Tây 35-37 độ.

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng vùng núi phía Tây có nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, phía Bắc có nơi trên 35 độ.

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng phía Bắc có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

DL (t/h)

Bình Luận

Tin khác

Ninh Bình: Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tại Lễ hội Hoa Lư

Ninh Bình: Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tại Lễ hội Hoa Lư

(CLO) Đến hẹn lại lên, cứ vào dịp tháng 3 âm lịch hàng năm, Lễ hội Hoa Lư - lễ hội truyền thống của người dân Cố đô lại diễn ra. Lễ hội Hoa Lư năm 2024 gắn với lễ kỷ niệm 1.100 năm Ngày sinh Đinh Tiên Hoàng đế (924-2024) là sự kiện trọng đại của chính quyền và nhân dân tỉnh Ninh Bình.

Đời sống
Petrovietnam ủng hộ 5 tỷ đồng cho phong trào 'xóa nhà tạm, nhà dột nát'

Petrovietnam ủng hộ 5 tỷ đồng cho phong trào "xóa nhà tạm, nhà dột nát"

(CLO) Sáng 13/4, tại huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phát động phong trào thi đua cả nước chung tay "xóa nhà tạm, nhà dột nát" trên phạm vi cả nước.

Đời sống
Gia Lai: Bệnh dại diễn biến phức tạp, người dân thờ ơ thả chó rông khắp đường

Gia Lai: Bệnh dại diễn biến phức tạp, người dân thờ ơ thả chó rông khắp đường

(CLO) Từ năm 2023 đến nay, Gia Lai thường xuyên ghi nhận nhiều ca mắc bệnh dại, trong đó có đến 16 trường hợp tử vong. Mặc dù đã trở thành điểm nóng về bệnh dại của cả nước, vậy nhưng người dân vẫn thờ ơ, thả chó chạy rông khắp các tuyến phố.

Đời sống
Đà Nẵng yêu cầu tuyệt đối không để xảy ra tình trạng thiếu nước sạch

Đà Nẵng yêu cầu tuyệt đối không để xảy ra tình trạng thiếu nước sạch

(CLO) Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị phải tích cực, chủ động triển khai các giải pháp đảm bảo cấp nước cho người dân và du khách, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng thiếu nước sạch trong thời gian tới.

Đời sống
Doanh nghiệp gặp khó trong xuất khẩu tinh dầu quế vì đâu?

Doanh nghiệp gặp khó trong xuất khẩu tinh dầu quế vì đâu?

(CLO) Ngày 15/4, tại Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức cuộc họp rà soát khó khăn, vướng mắc trong hoạt động xuất khẩu dược liệu theo Công điện số 35/CĐ-TTg ngày 10/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ.

Đời sống