Dự báo thời tiết ngày hôm nay (14/5): Bắc Bộ tiếp tục có mưa, Nam Bộ nắng nóng trên diện rộng

Thứ năm, 14/05/2020 07:22 AM - 0 Trả lời

CLO): Ngày hôm nay (14/5) do vùng áp thấp nóng phía Tây đang có xu hướng phát triển nắng nóng sẽ xuất hiện ở khu vực vùng núi Bắc và Trung Trung Bộ, cục bộ ở phía Tây Bắc Bộ.

Theo trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia Bắc Bộ dự báo thời tiết ngày 14/5 Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ mưa vừa, mưa to. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục nắng nóng. Nắng nóng kết hợp với độ ẩm không khí, địa hình các vùng và tốc độ gió lớn khiến Trung Bộ và Nam Bộ xuất hiện mưa rào và dông vài nơi.

Thời tiết các vùng trên cả nước:

Thời tiết Hà Nội: Chiều tối có mưa rào và giông rải rác. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24 độ

Nhiệt độ cao nhất: 34 độ

Phía Tây Bắc Bộ: Có nơi mưa vừa, mưa to và giông rải rác. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất: 35 độ

Nhiệt độ thấp nhất: 23 độ

Phía Đông Bắc Bộ: Chiều tối có mưa rào và giông rải rác, trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất: 34 độ

Nhiệt độ thấp nhất: 23 độ

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất: 36độ

Nhiệt độ thấp nhất: 24 độ

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Trời nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. 

Nhiệt độ cao nhất: 36 độ

Nhiệt độ thấp nhất: 24 độ

Tây Nguyên: Chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. 

Nhiệt độ cao nhất:37 độ

Nhiệt độ thấp nhất: 21 độ

Khu vực Nam Bộ: Chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. 

Nhiệt độ cao nhất: 37 độ

Nhiệt độ thấp nhất: 26 độ

Chỉ số tia UV tại TP.HCM có giá trị từ 7-9 ứng với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại cao đến rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng. 

D.L (t/h)

Tin khác

Ninh Bình: Cần kiểm tra dấu hiệu đổ chất thải trái phép tại dự án hơn 1.000 tỷ đồng

Ninh Bình: Cần kiểm tra dấu hiệu đổ chất thải trái phép tại dự án hơn 1.000 tỷ đồng

(CLO) Một lượng lớn bùn đất, rác thải xây dựng tại các dự án trên khúc sông dài 1km đi qua trung tâm thành phố Ninh Bình có dấu hiệu đổ thải không đúng quy định, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.

Đời sống
Hà Nội: Dân quân tự vệ chốt, trực ngày đêm ngăn chặn đổ trộm rác thải

Hà Nội: Dân quân tự vệ chốt, trực ngày đêm ngăn chặn đổ trộm rác thải

(CLO) Dân quân tự vệ chốt, túc trực ngày đêm tại các con ngõ, theo dõi khu vực để tránh tình trạng đổ trộm rác thải xây dựng và đốt rác trái phép ở phường Xuân Đỉnh (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội).

Đời sống
Bình Phước: Chính quyền, Công an vào cuộc vụ khai thác đất lậu ở TP Đồng Xoài

Bình Phước: Chính quyền, Công an vào cuộc vụ khai thác đất lậu ở TP Đồng Xoài

(CLO) Lãnh đạo chính quyền địa phương đã lập biên bản vụ khai thác đất lậu, có tờ trình đề nghị xử phạt và thành lập tổ kiểm tra, xử lý vi phạm về khoáng sản với sự tham gia của cơ quan công an.

Đời sống
Lào Cai: Vùng cao xuất hiện mưa đá, giông lốc và rét sâu

Lào Cai: Vùng cao xuất hiện mưa đá, giông lốc và rét sâu

(CLO) Do ảnh hưởng không khí lạnh tăng cường nên đêm về sáng ngày 28/3 vùng cao tỉnh Lào Cai xuất hiện mưa đá, giông lốc và rét sâu hơn các ngày trước.

Đời sống
Bạc Liêu: Đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt cho người dân

Bạc Liêu: Đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt cho người dân

(NB&CL) Để đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt cho người dân, tỉnh Bạc Liêu đã chủ động triển khai các giải pháp ứng phó với hạn hán, xâm nhập mặn trong mùa khô 2024.

Đời sống