(CLO) Mặc dù là hành vi bị cấm trong Luật Nhà ở 2014 và Luật Nhà ở 2023, nhưng các hoạt động cho thuê lưu trú ngắn hạn tại một số khu chung cư vẫn đang diễn ra rầm rộ, đặc biệt là tại các thành phố, điểm đến du lịch nổi tiếng.
Lực cầu lớn đến từ ngành du lịch
Trong những năm gần đây, việc sử dụng căn hộ chung cư để đáp ứng nhu cầu lưu trú của khách du lịch đã trở nên phổ biến tại Việt Nam, đặc biệt thông qua các nền tảng ứng dụng trực tuyến như hay các nhóm mạng xã hội.
Nổi bật trong số đó, AirBnb - một nền tảng cho thuê nhà trực tuyến đã tạo ra một thị trường mới cho chủ sở hữu căn hộ và du khách, nơi họ có thể kết nối trực tiếp để tìm kiếm chỗ ở phù hợp. Sự phổ biến của mô hình cũng hình thành các cộng đồng trực tuyến với hàng trăm nghìn người tham gia trên các mạng xã hội, trở thành nơi các chủ nhà có thể chia sẻ kinh nghiệm đồng thời tạo nên các nhóm cho thuê đông đảo.
Đặc biệt, tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP HCM hay các thành phố du lịch như Quy Nhơn, Nha Trang, Hạ Long… việc cho thuê căn hộ ngắn ngày thông qua các ứng dụng trực tuyến trở thành một cơ hội sinh lời hấp dẫn đối với người sở hữu chung cư. Thậm chí, việc đầu tư căn hộ chung cư để cho thuê trên AirBnb từng trở thành xu hướng trước khi ngành du lịch bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.
Chia sẻ về hoạt động này, anh Nguyễn Văn Long – chủ sở hữu 5 căn hộ chung cư 2 phòng ngủ tại Quy Nhơn (Bình Định) cho biết: “Thay vì cho thuê theo tháng để thu về 7 triệu đồng/tháng thì mỗi căn hộ cho thuê ngắn hạn trên các ứng dụng hoặc mạng xã hội có thể thu về khoảng 800 ngàn/đêm. Giai đoạn cao điểm của ngành du lịch, tỷ lệ lấp đầy các căn hộ có thể lên tới 80-90%, giúp khả năng sinh lời tốt hơn nhiều so với cho thuê ngắn hạn”.
Tuy nhiên theo anh Long, việc cho thuê ngắn hạn cũng phụ thuộc vào sự phát triển của ngành du lịch. Trong trường hợp ít khách, chủ nhà này vẫn phải chuyển đổi một số căn hộ sang mô hình cho thuê dài hạn để tránh tình cảnh nhà để không.
Tương tự, anh Việt Hà (Hạ Long, Quảng Ninh) cũng có dòng tiền ổn định nhờ mô hình cho thuê ngắn ngày thông qua ứng dụng AirBnb trong nhiều năm nay. Anh này cũng cho biết, căn hộ chung cư được nhiều khách du lịch trong và ngoài nước ưa chuộng hơn khách sạn vì không chỉ đáp ứng chỗ ở, bếp nấu mà còn cả các tiện ích riêng của cư dân.
“Khách thuê có thể sử dụng các tiện ích của khu chung cư, đồng thời cũng có một tầm view đẹp không kém so với các khách sạn cao cấp. Trong khi đó, giá thuê một căn hộ chung cư lại rẻ chỉ bằng một nửa, thậm chí bằng 1/3 so với thuê khách sạn. Do đó, nhiều khách du lịch vẫn ưa chuộng mô hình này và tôi nghĩ nó sẽ không bị lỗi thời vì đáp ứng được nhu cầu thực tế”, anh Hà chia sẻ.
Nhiều ý kiến phản đối với hoạt động cho thuê ngắn ngày
Mặc dù là mô hình đáp ứng được cho nhu cầu thực tế của ngành du lịch, tuy nhiên các chủ căn hộ cho thuê lưu trú ngắn hạn lại nhận phải nhiều ý kiến phản đối từ chính cư dân đang sinh sống trong cùng tòa nhà.
Nhiều ý kiến cho rằng, mô hình này gây ảnh hưởng không nhỏ đến an ninh trật tự của tòa nhà, đặc biệt là ảnh hưởng quyền lợi của cư dân khi gây quá tải các dịch vụ tiện ích. Ngoài ra, khách thuê thường là khách du lịch, khung giờ hoạt động sẽ khác với các cư dân sinh sống lâu dài. Cùng với tâm lý ăn chơi, nghỉ dưỡng cũng khiến nhiều khách du lịch vi phạm các nội quy chung của tòa chung cư như hoạt động quá giờ, gây ồn ào, ảnh hưởng đến hàng xóm.
Do đó, nhiều khu chung cư đã thống nhất nghiêm cấm chủ sở hữu hoạt động kinh doanh theo hình thức cho thuê theo giờ, theo ngày. Thậm chí treo băng rôn, biển cấm hoạt động kinh doanh homestay ngay tại cổng như tại Chung cư Vũng Tàu Melody (phường Thắng Tam, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) vừa qua.
Liên quan đến vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn khẳng định hành vi sử dụng chung cư và mục đích không phải để ở như kinh doanh dịch vụ cho thuê theo giờ theo ngày là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm.
Và tại khoản 8 Điều 3 Luật Nhà ở 2023 cũng quy định cấm sử dụng căn hộ chung cư vào mục đích không phải để ở có hiệu lực từ ngày 1/8/2024. Trước đó tại Điều 6 luật Nhà ở 2014 cũng đã quy định nghiêm cấm việc sử dụng căn hộ chung cư vào mục đích không phải để ở.
Theo như quy định, hoạt động cho thuê căn hộ chung cư theo ngày, theo giờ là hoạt động lưu trú, giống như hoạt động của khách sạn và cần có giấy phép về kinh doanh dịch vụ lưu trú. Khi kinh doanh dịch vụ lưu trú phải xuất hóa đơn, khai báo thuế và đóng thuế, đảm bảo phòng cháy chữa cháy, an ninh. Bên cạnh đó, khách phải đăng ký tạm trú với cấp chính quyền địa phương.
Cụ thể, các điều kiện cơ sở lưu trú, lưu trú du lịch phải đáp ứng được quy định trong các văn bản như Nghị định 168/2017/NĐ-CP quy định một số điều của Luật Du lịch; Nghị định 96/2016/NĐ-CP quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.
Đối với hành vi sử dụng căn hộ chung cư không phải mục đích để ở sẽ bị phạt tiền từ 20 - 40 triệu đồng và buộc sử dụng căn hộ vào mục đích để ở, tức dừng lại hoạt động kinh doanh. Đối với hành vi sử dụng phần diện tích thuộc sở hữu chung hoặc phần diện tích làm dịch vụ trong nhà chung cư hỗn hợp khác đi so với mục đích ban đầu (kinh doanh lĩnh vực khác) thì sẽ bị phạt tiền từ 60 - 80 triệu đồng và buộc sử dụng đúng mục đích ban đầu, tức dừng lại các hoạt động kinh doanh sai mục đích.
(CLO) Ông Pete Hegseth, người được Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đề cử làm Bộ trưởng Quốc phòng, không thể nêu tên một nước nào trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Điều này dấy lên làn sóng chỉ trích cả trong và ngoài nước Mỹ.
(CLO) Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Lào Cai vừa quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 3 đối tượng với tổng số tiền 22,5 triệu đồng, đồng thời vô hiệu hóa hoạt động của nhóm zalo trên.
(CLO) Giá dầu diesel toàn cầu và biên lợi nhuận lọc dầu tăng vọt sau vòng trừng phạt mới nhất của Hoa Kỳ đối với hoạt động buôn bán dầu của Nga do kỳ vọng các biện pháp này sẽ thắt chặt nguồn cung, theo các nhà phân tích và dữ liệu của LSEG.
(CLO) Hầm Tuy An với chiều dài 1.020m thuộc gói thầu XL01 là hạng mục quan trọng của dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Chí Thạnh - Vân Phong đã chính thức được đào thông cả 2 ống hầm.
(CLO) Mỹ vừa đưa hơn 25 công ty, trong đó có kỳ lân AI Trung Quốc Zhipu, vào danh sách đen, châm ngòi căng thẳng mới trong cuộc chiến công nghệ toàn cầu.
(CLO) Ukraine sẵn sàng giúp Moldova giải quyết các vấn đề năng lượng phát sinh vào năm 2025. Đặc biệt, phương án cung cấp than đang được xem xét, RBC-Ukraine đưa tin, trích dẫn lời Bộ Năng lượng Ukraine.
(CLO) Tin từ cảng hàng không quốc tế Nội Bài, dự báo tuần trước và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, trung bình mỗi ngày sẽ có khoảng 90.000 lượt khách và 550 lượt chuyến bay qua cảng.
(CLO) Gazprom, gã khổng lồ khí đốt Nga, đối mặt khủng hoảng nghiêm trọng: mất thị trường châu Âu, cắt giảm 40% nhân sự, phụ thuộc vào Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ.
(CLO) Trong hai tuần thử nghiệm, camera AI tại Anh phát hiện 849 vi phạm giao thông nghiêm trọng, với 533 trường hợp không thắt dây an toàn, gây xôn xao dư luận.
(CLO) Trong năm 2024, các tổ chức thanh tra trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã triển khai tổng cộng 153 cuộc thanh tra, kiểm tra. Qua các cuộc thanh tra, cơ quan chức năng đã phát hiện sai phạm về kinh tế với tổng số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng.
(CLO) Bộ Y tế yêu cầu dự trữ đủ thuốc, máu, dịch truyền và các phương tiện, thiết bị cần thiết phục vụ cấp cứu, khám chữa bệnh, đặc biệt là cấp cứu tai nạn giao thông, ngộ độc thực phẩm. Sẵn sàng thu dung người bệnh trong trường hợp dịch bệnh xảy ra.
(CLO) Kết thúc năm 2024, mẫu xe Toyota Innova Cross giữ chắc ngôi vị ô tô hybrid đắt khách nhất thị trường. Tuy nhiên, vị thế này hoàn toàn có thể sớm thay đổi.
(CLO) Ngày 17/1, đoàn công tác Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Quảng Ninh.
(CLO) Chiều 17/1, Đoàn công tác lãnh đạo Đảng, Nhà nước do Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.
(CLO) Một số nhà đầu tư bất động sản nhận định, đấu giá đất vẫn sẽ “hot” trong năm 2025, nhưng các nhà đầu tư có thể đưa ra mức giá kiềm chế hơn so với trước.
(CLO) Theo báo cáo của One Mount, trong giai đoạn 2025-2026, Văn Giang - Hưng Yên sẽ cung cấp khoảng một phần ba lượng căn hộ cho Hà Nội và vùng lân cận.
Dự án tích hợp khối đế thương mại không chỉ đảm bảo được một cuộc sống tiện nghi cho cư dân, mà còn là thước đo năng lực của chủ đầu tư, đồng thời là đòn bẩy cho tính thanh khoản và nâng cao giá trị nhà ở trong khu vực.
Với những lợi thế nổi bật đem lại tiềm năng gia tăng giá trị và khai thác kinh doanh, khu tổ hợp căn hộ cao cấp Newtown Diamond tại Đà Nẵng đang trở thành tâm điểm chú ý của nhóm khách đầu tư mới trong lĩnh vực địa ốc.
(CLO) UBND Hà Nội vừa công bố danh sách cập nhật thuộc Kế hoạch phát triển nhà ở của Hà Nội giai đoạn 2021-2025 (Đợt 4). Theo đó, thành phố có thêm 8 dự án nhà ở xã hội, tương đương gần 1.600 căn.
(CLO) Phú Quốc đang trong mùa cao điểm du lịch với hàng vạn du khách lên đảo mỗi ngày, tạo nên làn sóng đầu tư mới. Đặc biệt, tại khu vực bắc đảo, chuỗi sự kiện, lễ hội và trải nghiệm hấp dẫn suốt 24/7 đã thu hút nhiều nhà đầu tư đổ về săn lùng sản phẩm FestiShop độc đáo vừa ra mắt tại Phú Quốc United Center.
(CLO) PGS.TS Trần Kim Chung, nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương dự báo: Trong năm 2025, phân khúc nhà ở trung - cao cấp sẽ có điều chỉnh giảm lớn.
(CLO) Thị trường bất động sản đã “khép”lại năm 2024 với các kết quả phục hồi tích cực. Tuy nhiên, sự phục hồi của thị trường, xuyên suốt cả năm qua vẫn không đồng đều mà diễn ra theo hướng phân hóa rõ nét giữa các phân khúc, khu vực, loại hình sản phẩm và cả doanh nghiệp cung ứng.
(CLO) Ngày 18/1 – 16/3/2025, tại Ocean City sẽ diễn ra Lễ hội Ánh sáng Phương Đông 2025. Với 580 sự kiện, 1.000 điểm trải nghiệm ẩm thực – mua sắm trong vòng 58 ngày, đây dự kiến là Lễ hội Xuân lớn nhất Việt Nam, thu hút hàng triệu lượt du khách đến vui chơi trong dịp Tết Ất Tỵ
(CLO) Ông Nguyễn Quốc Hiệp, Chủ tịch Hiệp hội Nhà thầu Xây dựng Việt Nam cho biết, có nơi chỉ trong 4 tháng, quyết định giao đất ở trong cùng một khu vực, cùng một thửa đất đã tăng 40%, tốc độ này còn nhanh hơn cả tốc độ lạm phát.